07/04/2011 07:03 GMT+7

"Nhức nhối tình trạng vô văn hóa trên sân"

NGUYÊN KHÔI thực hiện
NGUYÊN KHÔI thực hiện

TT - Đó là phát biểu của chủ tịch Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) Nguyễn Trọng Hỷ khi nói về tình trạng vô văn hóa trên sân cỏ VN hiện nay.

Read this on Tuoitrenews.vnNgôn ngữ là ngôn ngữ nào?

apLDZGhi.jpgPhóng to
Ngọc Tùng (11) nhận thẻ vàng thứ hai rời sân trong trận Hà Nội - CLB TP.HCM - Ảnh: Dương Minh

Ông Hỷ nói: “Không chỉ xem các trận đấu, tôi thường xem lại những bản tin bóng đá VN trên truyền hình. Và phải nói rằng những hình ảnh đáng buồn thường xuyên xảy ra trong thời gian qua khiến tôi cảm thấy nhức nhối, buồn bã”.

9ebU5d4E.jpgPhóng to
Ông Nguyễn Trọng Hỷ
* Ông thấy thế nào khi cầu thủ và trọng tài giao tiếp với nhau bằng tiếng chửi thề như tường trình của cầu thủ Ngọc Tùng (CLB TP.HCM)?

- Đây là chuyện đối thoại giữa hai người, không ai nghe được. Nhưng tôi tin chuyện Ngọc Tùng phản ảnh bởi nếu không có, báo chí không viết như thế. Hơn nữa, tôi cũng đã nghe điều này từ thực tế trong thời gian qua.

Chuyện giao tiếp với nhau bằng chửi thề cho dù là một chiều hay hai chiều cũng là điều đáng tiếc của bóng đá VN, bởi nó không chỉ là ngôn ngữ thiếu văn hóa mà còn phản ánh hành vi, lối sống của người đó.

* V-League ngày càng có nhiều hình ảnh cư xử vô văn hóa: cầu thủ ném băng thủ quân vào người trọng tài để phản ứng, bạo lực lan tràn, cầu thủ chửi bới lại khán giả. Theo ông, làm sao để ngăn chặn chuyện này?

- Chúng ta cần kêu gọi ý thức từ các cầu thủ, HLV, trọng tài lẫn khán giả thấy được tác hại và sự nguy hiểm của những hành vi thiếu văn hóa. Cầu thủ cần phải được giáo dục chứ không phải cứ tức giận là tuôn ra những lời lẽ mạt sát trọng tài hay chửi khán giả khi bị phản ứng. Còn trọng tài phải ý thức được rằng mình là người cầm cân nảy mực nên phải biết hành xử trên sân sao cho đúng.

Ngoài ra, các cầu thủ cần được giáo dục văn hóa đọc. Tôi có cảm giác hầu như các cầu thủ VN không có thói quen đọc báo hay xem truyền hình. Họ chỉ xem những tin hay viết về mình chứ không thường xem lại những hành vi xấu được phát lại trên truyền hình hay phản ánh trên báo chí để rút kinh nghiệm cho bản thân.

* Nhưng ngăn chặn hành vi vô văn hóa đâu thể chỉ dựa vào lời kêu gọi ý thức?

- Đúng. Nhưng các nhà lãnh đạo, làm quản lý nếu thấy được điều đau xót đó, xem đó là nỗi ám ảnh của bóng đá thì vẫn có thể làm được. Chẳng hạn như các CLB cần mạnh tay hơn với những cầu thủ vi phạm thay vì chạy theo thành tích, ngại mất quân khi xử lý cầu thủ của mình, nhất là các ngôi sao.

* Bóng đá Anh tuyên bố sẽ xử thật nặng cầu thủ, HLV xô đẩy hay chửi bới trọng tài. V-League có nên học điều đó?

- Có. Thường trực VFF đã phản ứng mạnh về hình ảnh xấu xí của bóng đá VN hiện nay trong cuộc họp tại TP.HCM vừa qua. Chúng tôi cũng bàn nhiều về các giải pháp để ngăn chặn tình trạng này. Theo đó, các giám sát trận đấu cần phải có chính kiến chứ không thể để trên sân và khán đài xảy ra chuyện mà biên bản trận đấu lại không thấy gì cả.

Giám sát trọng tài cũng thế. Anh không thể ghi chung chung là trọng tài hoàn thành nhiệm vụ. Song song đó, chúng tôi cũng yêu cầu ban tổ chức giải tăng cường xem lại băng ghi hình, những trường hợp tái diễn nhiều lần thì phải phạt thật nặng. Không làm được những điều đó thì làm sao xử lý nặng được những hành vi không đẹp.

* V-League 2008, Công Vinh từng tố trọng tài Đỗ Quốc Hoài hăm dọa mình. Bây giờ đến lượt Ngọc Tùng tố trọng tài Nguyễn Văn Kiên giao tiếp bằng tiếng chửi thề. Có vẻ như đạo đức trọng tài đáng báo động?

- Chuyện Ngọc Tùng tố cáo trọng tài tôi nghĩ chỉ là hành vi bộc phát khi nóng giận. Trọng tài được xem là “vua sân cỏ” nên khi dọa cầu thủ bằng lời nói thì dễ dẫn đến chuyện xấu, dù anh có thể làm hoặc không làm sau đó bằng những tình huống thổi phạt trên sân.

* Trước mùa giải năm nay, ban tổ chức giải đã cử các trọng tài đến từng CLB để phổ biến luật cho cầu thủ lẫn HLV. Nhưng tình trạng tranh cãi với trọng tài không giảm mà vẫn tăng. Phải chăng việc phổ biến luật không hiệu quả?

- Cầu thủ lẫn HLV đều nắm rõ luật nhưng thực tế trên sân họ vẫn cố tình phản ứng nhằm có lợi cho mình.

* Việc ban tổ chức sân Hòa Phát Hà Nội tăng giá vé lên đến 200.000 đồng khi tiếp Vicem Hải Phòng có phải thiếu chuyên nghiệp?

- Đó là quyền của ban tổ chức sân. Tuy nhiên, việc tăng giá vé cao như thế để nhằm ngăn chặn hooligan Hải Phòng đã bị dư luận phản ứng do bảo vệ an ninh có nhiều cách chứ không phải cứ tăng giá vé. Đây không phải là giải pháp tốt và cho thấy họ bất lực trong công tác bảo vệ an ninh trận đấu.

* Xin cảm ơn ông.

Tiếng nói của những người trong cuộc

* Tôi chửi thề vì quá uất ức

Tiền vệ Ngọc Tùng (CLB TP.HCM) cho biết: “Tôi có chửi thề hai lần do bức xúc về việc trọng tài Nguyễn Văn Kiên có những hành xử có lợi cho đội Hà Nội. Chẳng hạn khi cầu thủ Jackson của đội chúng tôi bị truy cản thô bạo từ phía sau nhưng ông Kiên chỉ cho hưởng lợi thế mà không phạt thẻ vàng hậu vệ đội Hà Nội. Sau đó, hậu vệ đội Hà Nội trả bóng về và thủ môn chặn bóng bằng tay trong vòng cấm nhưng TP.HCM lại không được hưởng phạt. Uất ức, tôi chửi thề và nói: “Ông bắt như thế thì giết tụi tôi rồi”. Lập tức trọng tài Kiên chửi thề lại và nói: “Mày còn nói nữa, tao cho mày thêm thẻ vàng ra sân...”.

Ở bàn thua thứ ba, trung vệ Quốc Anh (TP.HCM) bị đẩy từ sau tới nên ngã té và bị đối phương cướp bóng ghi bàn. Khi thủ môn đưa bóng lên giữa sân để giao bóng, tôi ức quá nên đá bóng ra biên. Từ giữa sân, tôi đá bóng vu vơ và quá xa làm sao gọi là cố tình tấn công trợ lý trọng tài? Vậy mà trợ lý trọng tài lại gọi trọng tài đến và kêu phạt tôi thẻ vàng thứ hai”.

* “Không có chuyện trọng tài chửi thề trên sân”

Đây là khẳng định của chủ tịch Hội đồng trọng tài quốc gia Nguyễn Văn Mùi trước câu hỏi: Có hay không hiện tượng trọng tài chửi cầu thủ trong khi điều hành trận đấu?

Ông Mùi nói: ”Tôi tin chắc là không có chuyện đó, bởi hầu hết trọng tài đều xuất thân từ giáo chức hoặc đang làm thầy ở các lớp năng khiếu nên để giữ gìn hình ảnh của người thầy, họ không thể buông ra lời nói thô tục. Nếu có chứng cứ trọng tài chửi thề hay nặng lời với cầu thủ trong khi làm nhiệm vụ trên sân, Hội đồng trọng tài quốc gia sẽ đình chỉ làm nhiệm vụ ngay tức khắc”.

SĨ HUYÊN ghi

NGUYÊN KHÔI thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên