Năm 2013, mặt hàng chè với giá trị khoảng 117,6 triệu USD đã được nhập khẩu cho thị trường nội địa UAE, tương đương khoảng 33,8 ngàn tấn. Chè nhập khẩu vào UAE chủ yếu là chè đen, chiếm 90% tổng kim ngạch nhập khẩu chè, còn lại là chè xanh. Với con số 117,6 triệu USD, UAE là nước nhập khẩu chè lớn thứ 16 trên thế giới, chiếm khoảng 2% tổng kim ngạch nhập khẩu chè của thế giới.
UAE hiện đang áp dụng mức thuế nhập khẩu 0% đối với mặt hàng chè. UAE nhập khẩu chè chủ yếu từ Ấn Độ (chiếm 75% tổng kim ngạch nhập khẩu chè của UAE), Indonesia, Trung Quốc, Tanzania, Ba Lan, Malawi, Anh, Oman, Singapore. Năm 2013, UAE nhập khẩu chè từ Việt Nam với giá trị khoảng 8 triệu USD; 6 tháng đầu năm 2014, UAE nhập khẩu chè từ Việt Nam với giá trị khoảng 1,4 triệu USD.

Mức tiêu thụ chè tại UAE tăng mạnh trong thời gian qua là do người tiêu dùng UAE đã nhận thức được những lợi ích về sức khỏe mà trà mang lại và đã được khoa học chứng minh. Một số tác dụng nổi bật có thể kể đến gồm: uống trà giúp giảm nguy cơ bị bệnh ung thư và các bệnh về tim mạch, tăng khả năng miễn dịch và giúp giảm cân. Những lợi ích này sẽ tiếp tục được phổ biến rộng rãi tại lễ hội quốc tế về trà và cà phê 2014 (International Coffee and Tea Festival 2014) được tổ chức tại UAE từ ngày 12 đến ngày 14/11/2014.
Theo đánh giá của nhiều chuyên gia trong ngành, trà đã trở thành một trong những đồ uống được ưa chuộng nhất, chỉ đứng thứ hai sau nước tinh khiết tại UAE. Khoảng hơn 19.000 kg chè được tiêu thụ hàng ngày tại UAE, giá cả các sản phẩm trà tại UAE đã tăng khoảng 50% trong ba năm qua.
Nguồn: Bộ Công Thương
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận