03/06/2007 04:11 GMT+7

Nhìn lại kỳ thi tốt nghiệp THPT: Đề thi quá dễ!

K.LIÊN - V.HÙNG - THÁI LỘC - THANH HÀ - MINH GIẢNG ghi
K.LIÊN - V.HÙNG - THÁI LỘC - THANH HÀ - MINH GIẢNG ghi

TT - Không như những lo lắng rằng tỉ lệ tốt nghiệp sẽ chỉ dao động ở mức 50%, theo nhận định của các thí sinh và nhiều nhà giáo, đề thi năm nay quá dễ, tỉ lệ đậu sẽ cao.

NNYitINr.jpgPhóng to
Ngoài môn tiếng Anh, các môn còn lại học sinh làm bài... trên mức thoải mái! - Ảnh: M.Đ.

...................................

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2006-2007 vừa khép lại với cảm giác nhẹ nhõm trong nhiều thí sinh và phụ huynh. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, kỳ thi đã diễn ra nghiêm túc. Do đó, các hành vi vi phạm cũng bị xử lý nghiêm: ngoài số lượng thí sinh vi phạm qui chế thi bị xử lý cao gấp hơn 10 lần năm ngoái thì cũng có trên 10 giám thị bị đình chỉ hoặc cảnh cáo.

Một kỳ thi nghiêm nhưng không như những gì mà cả xã hội lo lắng trước đó, rằng tỉ lệ tốt nghiệp sẽ chỉ dao động ở mức 50%. Theo nhận định của các thí sinh và nhiều nhà giáo, đề thi năm nay quá dễ, tỉ lệ đậu sẽ cao!

* Ông Lê Minh Đức (hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn An Ninh, TP.HCM):

Năm nay trường tôi sẽ đậu cao hơn

Trước kỳ thi, dư luận dự đoán chỉ có 40-50% đậu khiến học sinh (HS) lo lắng, nhưng thực tế đề ra vừa sức với HS đầu vào thấp như trường tôi. Đối với các môn thi trắc nghiệm, phần lý thuyết và ứng dụng đều đơn giản và nằm trong chương trình. Còn kỹ thuật làm trắc nghiệm thì đa số đều thuần thục cả. HS trường tôi thi xong rất phấn khởi. Năm ngoái trường tôi đậu 91%, năm nay hi vọng sẽ cao hơn.

* Bà Phạm Thúy Vĩnh (hiệu trưởng Trường tư thục Ngô Thời Nhiệm, TP.HCM):

Không hiểu sao đề dễ đến vậy?

HS dân lập như trường tôi sức học trung bình nên lo nhất các môn toán, lý, hóa. Kỳ thi thử do Sở GD-ĐT TP.HCM ra đề vừa rồi, ba môn này chỉ có hơn 70% đạt trên trung bình. Nhưng vào thi thật thì đề thi chỉ ra ở mức trung bình, riêng môn toán lại dễ đến không ngờ. Một số em giỏi cho biết chỉ làm trong 30 phút. Những em trung bình, yếu cũng nói chỉ làm đúng một giờ rồi ngồi vẽ chơi.

Môn sử không khó. Riêng môn tiếng Anh thì gây khó khăn cho HS yếu và cả trung bình yếu. Trường tôi có trên 130 HS dự thi, năm ngoái 100% đậu tốt nghiệp nhưng năm nay tôi lại không chắc đạt được điều này.

Không hiểu sao năm nay bộ nói rất nhiều khiến HS và phụ huynh hoang mang sẽ thi khó nhưng cuối cùng lại cho đề dễ đến vậy. Ra đề kiểu này làm sao phân loại được học sinh giỏi? Kỳ thi này là đợt tập dượt cho kỳ thi tốt nghiệp lấy kết quả xét vào đại học. Nếu ra đề kiểu này làm sao xét vào đại học được? E rằng với đề thi dễ như năm nay, năm tới HS sẽ chủ quan.

* Bà Nguyễn Thị Kim Xuân (hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Việt Hồng,TP Cần Thơ):

Chỉ sợ sai kỹ thuật các môn trắc nghiệm

Nhìn chung nội dung đề thi của kỳ thi năm nay ra ở mức rất cơ bản, HS trung bình chỉ cần ôn bài kỹ một chút là có thể làm được từ 70% trở lên. Hơn nữa, vì đã được dự báo là kỳ thi năm nay sẽ rất nghiêm túc nên trong năm học, thầy cô và HS cũng đã cố gắng hết sức, chúng tôi cũng yêu cầu HS cao hơn mọi năm. Do đó đề thi ra ở mức độ thế này là thuận lợi cho các em.

Thật khó để dự đoán sẽ đậu bao nhiêu phần trăm nhưng với đề thi này, chúng tôi hi vọng HS của trường sẽ đậu tốt nghiệp từ 70% trở lên (năm ngoái trên 90%). Tuy đề thi chỉ ra ở mức kiến thức rất cơ bản nhưng chúng tôi biết cũng có một bộ phận HS chưa vững lắm và phải chấp nhận thi lại lần hai.

Bên cạnh đó, tuy đề không khó, phụ huynh và HS đều khá phấn khởi nhưng năm nay lại là năm đầu tiên thi trắc nghiệm nhiều môn, điều chúng tôi lo là những sai sót về mặt kỹ thuật chứ không phải là kiến thức của các em. Kỷ luật phòng thi cũng được thực hiện khá nghiêm minh, HS hỏi bài là bị nhắc nhở ngay. Các thanh tra ủy quyền làm việc đúng chức năng và nhiệm vụ, phối hợp tốt với hội đồng thi cũng giúp kỳ thi diễn ra nghiêm túc.

* Ông Hồ Thanh Hải (hiệu trưởng Trường THPT Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang):

Tỉ lệ tốt nghiệp sẽ không thấp như dự kiến ban đầu!

Đến thời điểm này, tôi vẫn chưa được đọc qua đề thi nhưng qua báo cáo của nhân viên và giáo viên trong trường thì đề thi khá vừa sức đối với HS trung bình. Những HS chuyên cho biết chỉ cần 40 phút là đã làm xong bài thi. Tôi vẫn chưa dám dự đoán tỉ lệ đậu tốt nghiệp là bao nhiêu nhưng kết thúc năm học, số HS trung bình của trường là trên 80%. Với đề thi như thế này, tỉ lệ tốt nghiệp có lẽ sẽ không thấp như dự kiến ban đầu!

* Ông Đặng Đình Đại (hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội):

Đề không khó

Trường tôi thi theo đề dành cho chương trình phân ban. Đánh giá của giáo viên chúng tôi là đề vừa sức. Còn về phía HS, những em có sức học từ khá trở lên cho là đề dễ. HS trung bình thì đánh giá là đề vừa phải, làm được và không có gì bất ngờ. HS đều có nhận xét đề thi tốt nghiệp không khó bằng đề của trường và sở cho thi thử. Nhưng theo tôi, không nên lấy “chuẩn” theo đánh giá của HS Hà Nội hay TP.HCM, đề thi tốt nghiệp có lẽ bộ phải căn cứ theo mặt bằng chất lượng của HS toàn quốc, có tính đến độ chênh giữa các vùng miền.

* Thầy Trương Văn Hòa (hiệu trưởng Trường THPT bán công Đặng Trần Côn, TP Huế):

Đậu không dưới 80%

Mức độ đề thi năm nay, theo tôi, đảm bảo yêu cầu và vừa mức so với sức học của HS trung bình. Riêng đề môn tiếng Anh là hơi khó trong mặt bằng chung. Tất nhiên đối với HS học bài thì sẽ làm được. Với mức độ đó, HS của một trường bán công như chúng tôi sẽ đạt tỉ lệ tốt nghiệp không dưới 80%.

Tôi đồng tình với bộ trong việc đẩy nhanh lộ trình thi trắc nghiệm vì đây là cuộc thi đại trà, hình thức trắc nghiệm sẽ đánh giá khách quan hơn. Tuy có một điều cần lưu ý trong việc lựa chọn địa điểm tổ chức thi, phải làm sao đảm bảo cho được bàn ghế, phòng ốc... đúng qui cách sẽ mang tính khách quan cao hơn nữa.

* Bà Nguyễn Thị Hồng (hiệu phó Trường THPT Trần Phú, Đà Nẵng):

“Gãy” một môn vẫn có hi vọng

Theo thăm dò thì đề thi năm nay đều bám sát chương trình, HS học lực trung bình cũng làm được 5-6 điểm. Quan sát môn toán, nhiều em chỉ làm xong trong 60-70/150 phút; môn lý chỉ 30-40/60 phút. Nếu nhiều em “gãy” cả hai môn văn, sử thì khó tốt nghiệp được, còn “gãy” một trong hai môn vẫn đủ điểm.

Năm 2006 tỉ lệ tốt nghiệp của Trường Trần Phú là 99,7%, song năm nay tôi đoán tốt nghiệp khoảng 80%. Trước học kỳ II, nhà trường đã cảnh báo nếu các em không cố gắng học tập, tỉ lệ tốt nghiệp cũng sẽ từ 60-70%.

Nhà trường ủng hộ chủ trương học thật, thi thật dẫu kết quả có thấp.

K.LIÊN - V.HÙNG - THÁI LỘC - THANH HÀ - MINH GIẢNG ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên