Một trong những nguyên nhân chủ yếu tác động đến kim ngạch xuất khẩu là do giá xăng dầu suy giảm rất lớn từ cuối năm 2014 đến đầu năm 2015, nên mặc dù lượng xuất khẩu tăng nhưng không bù được phần giá suy giảm.
Bên cạnh đó, nguồn cung trong đầu năm 2015 trên thị trường thế giới của mặt hàng gạo và cà phê có gia tăng dẫn đến áp lực cho các mặt hàng của Việt Nam cạnh tranh với các nước khác.
Ngoài ra, xuất khẩu cà phê giảm còn do gặp hạn hán và mất mùa lớn, dẫn đến sản lượng giảm. Xuất khẩu thủ công mỹ nghệ cũng giảm do không đáp ứng được yêu cầu về mẫu mã thiết kế, đặc biệt là với thị trường Nhật Bản.

Một nguyên nhân nữa chính là do tỷ giá đồng USD có xu hướng mạnh lên so với một số đồng tiền khác như Euro. Điều này đã làm giảm nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường sử dụng đồng Euro.
Theo nhận định của Sở Công thương Hà Nội, bên cạnh những yếu tố bất lợi làm ảnh hưởng đến tăng trưởng xuất khẩu trên địa bàn thì dự kiến trong 6 tháng cuối năm có nhiều yếu tố thuận lợi, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn có nhiều triển vọng tăng cao hơn.
Cụ thể như giá xăng dầu thế giới có xu hướng tăng trở lại; một số Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU, giữa Việt Nam với Liên minh Hải quan Nga-Belarus-Kazakhstan đã đàm phán xong sẽ được ký kết, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã được ký kết đầu tháng 5-2015 sẽ có hiệu lực…
Theo báo cáo của Cục thống kê Hà Nội, ước tính kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn Hà Nội trong tháng 5 đạt 873 triệu USD, giảm 0,5% so tháng trước và giảm 4,8% so cùng kỳ. Ước tính 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đạt 4.409 triệu USD, giảm 0,2% so cùng kỳ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận