Tại quận 1, bà Nguyễn Thị Hiền, giám đốc Bảo hiểm xã hội quận 1, cho biết trong năm 2010 trên địa bàn quận có 3.285 đơn vị với số người thực tế tham gia bảo hiểm xã hội là hơn 89.000 người, đạt gần 91% so với tổng đối tượng bắt buộc.
Theo bà Hiền, đáng lưu ý là hiện vẫn còn nhiều doanh nghiệp chậm nộp phí bảo hiểm xã hội để chiếm dụng tiền. Cụ thể, hiện quận 1 có đến hơn 500 doanh nghiệp chậm nộp từ sáu tháng trở lên, trong đó có nhiều doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội từ những năm 2006-2007 đến nay.
Đặc biệt, trong năm 2010 có ba doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội bị cơ quan chức năng khởi kiện ra tòa là Công ty cổ phần tư vấn Nhịp cầu vàng (nợ 297 triệu đồng), Công ty cổ phần quản lý đầu tư chứng khoán Phương Đông (241 triệu đồng) và Công ty cổ phần thương mại Nhật Thái (405 triệu đồng).
Trong đó, Công ty cổ phần tư vấn Nhịp cầu vàng sau khi trả hết nợ đã phát sinh nợ mới là 406 triệu đồng. Riêng công ty cổ phần quản lý đầu tư chứng khoán Phương Đông vẫn chưa chấp hành quyết định của tòa án.
Ông Cao Văn Sang, giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM, cũng nhìn nhận tình trạng doanh nghiệp chậm nộp để chiếm dụng tiền bảo hiểm xã hội là một thực tế nhức nhối của TP. Nhiều doanh nghiệp cố tình đợi đến khi bị cơ quan chức năng nhắc nhở, thanh tra mới nộp bảo hiểm xã hội và ngay sau đó lại tái diễn điệp khúc "nợ gối đầu".
Chiều cùng ngày, đoàn đã khảo sát cũng đã làm việc tại Công ty cổ phần giày Thiện Lộc, quận 12. Dự kiến ngày mai, 16-2, đoàn sẽ làm việc với Bảo hiểm xã hội TP.HCM.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận