Nhiễm trùng đường tiểu

(L.N.)
(L.N.)

TT - * Năm nay tôi 27 tuổi, thường bị khó chịu, cụ thể như sau: đi tiểu gắt, buốt và luôn có cảm giác muốn đi tiểu. Uống một ly nước lạnh thì trong 5-10 phút tôi đi tiểu 4-5 lần. Hồi 19-23 tuổi tôi “quan hệ” khá nhiều và hiện một tuần có thể làm “chuyện ấy” hơn bốn lần.

Tôi không biết mình có bị viêm tuyến tiền liệt, viêm bàng quang, sỏi thận hay không?

- Trả lời:

Tiểu gắt buốt, có cảm giác nóng rát; tiểu lắt nhắt, tiểu xong lại có cảm giác muốn đi tiểu nữa; nước tiểu đục… là những dấu hiệu cho biết bạn bị nhiễm trùng đường tiểu. Đường tiểu bao gồm thận, niệu quản, bàng quang và niệu đạo (là ống dẫn nước tiểu từ bàng quang ra ngoài). Bất kỳ phần nào của đường tiểu đều có thể bị nhiễm trùng, tuy nhiên nhiễm trùng bàng quang và niệu đạo hay gặp nhất.

Thông thường nhiễm trùng đường tiểu là do vi trùng từ ngoài xâm nhập niệu đạo rồi đi ngược ”dòng nước tiểu” vào bàng quang. Phụ nữ có đường niệu đạo rất ngắn nên vi trùng dễ xâm nhập ngược dòng vào đường tiểu. Ở phụ nữ, vị trí niệu đạo và âm đạo cạnh nhau nên hoạt động tình dục cũng là nguy cơ dễ bị nhiễm trùng đường tiểu.

Do bạn thường gặp gỡ “đối tác”, nếu việc vệ sinh không được tốt trước và sau khi hoạt động tình dục có thể bị nhiễm trùng đường tiểu, và sự nhiễm trùng tái phát nhiều lần nếu không được điều trị đúng.

Bạn nên đến gặp bác sĩ để được xét nghiệm nước tiểu, tìm chính xác vi trùng gây bệnh, từ đó điều trị kháng sinh hiệu quả.Một số lời khuyên để phòng tránh nhiễm trùng đường tiểu: uống nước nhiều (để luôn có dòng nước tiểu đẩy những vi trùng xâm nhập “bất hợp pháp” ra ngoài), phải đi tiểu nếu mắc tiểu, không nên nhịn tiểu và nên đi tiểu ngay sau khi quan hệ tình dục.

(L.N.)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất