14/12/2007 04:08 GMT+7

Nhân xơ tử cung, trứng trống và khả năng có thai?

BS VŨ THỊ THANH DUNG (Bệnh viện Hùng Vương, TP.HCM)
BS VŨ THỊ THANH DUNG (Bệnh viện Hùng Vương, TP.HCM)

TT - Tôi đã lập gia đình được một năm nhưng chưa sinh con. Cách đây không lâu tôi có đến bệnh viện ở Hà Đông để khám vì chậm sinh con. Khi siêu âm, bác sĩ chẩn đoán có nhân xơ tử cung đường kính 18mm. Liệu nhân xơ này có ảnh hưởng đến khả năng có thai của tôi không? Có phải mổ để bóc nhân xơ không? (Trần Hải Hà)

U xơ tử cung là loại u lành tính, thường gặp. Phụ nữ thường bị u xơ trong khoảng 30-45 tuổi. Có nhiều trường hợp không có biểu hiện triệu chứng, chỉ phát hiện tình cờ qua các lần khám sức khỏe định kỳ.

Không phải tất cả các trường hợp u xơ đều phải được điều trị. Đối với các u nhỏ, không biến chứng chỉ cần theo dõi định kỳ mỗi ba tháng một lần. Chỉ mổ các u xơ to gây chèn ép hoặc đã có biến chứng rong kinh, rong huyết, cường kinh. Riêng các u xơ dưới niêm mạc có thể nội soi phẫu thuật buồng tử cung. Phụ nữ trẻ tuổi, chưa con (hoặc còn muốn có con) có thể bóc nhân xơ nhưng có thể tái phát phải mổ lại.

Trường hợp chị nêu trong thư không cần mổ do kích thước nhỏ. Nếu không phải là u xơ dưới niêm mạc thì ít ảnh hưởng khả năng có thai.

Chỉ gọi là vô sinh khi vợ chồng không áp dụng bất cứ biện pháp ngừa thai nào trong một năm mà không đậu thai. Nhiều nguyên nhân gây vô sinh chứ không chỉ có u xơ, chị không nên lo lắng và nên khám tại các bệnh viện phụ sản để được hướng dẫn đúng.

* Tôi mang thai được tám tuần, đi siêu âm bác sĩ bảo không có tim thai nên đã được chỉ định nạo hút thai. Vậy tôi bị thai trứng hay là trứng trống, tôi không hiểu hai thuật ngữ này. Sau này tôi có mang thai được nữa không và tôi phải làm gì để lần sau mang thai không bị như vậy nữa? (mai ngoc chau)

Thai trứng và trứng trống có hình ảnh trên siêu âm rất khác nhau, khó lầm lẫn. Nếu thai đã tám tuần mà không có tim thai là thai ngừng phát triển hay thai chết lưu.

Thai trứng là sự phát triển bất thường của các gai nhau. Trứng trống là hiện tượng chỉ có túi thai mà không có phôi thai. Cả ba trường hợp đều có chỉ định nạo hút thai.

Ngoại trừ thai trứng cần theo dõi và không được để có thai tối thiểu hai năm do biến chứng ung thư nhau có thể có, các trường hợp còn lại đều mang thai trở lại bình thường. Tốt nhất để phục hồi sức khỏe, chị nên nghỉ ngơi ba tháng để có điều kiện dinh dưỡng đầy đủ, uống bổ sung Fe và acid folic mỗi ngày một viên, đồng thời đi khám phụ khoa điều trị các bệnh lý viêm nhiễm đường sinh dục nếu có.

BS VŨ THỊ THANH DUNG (Bệnh viện Hùng Vương, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất