![]() |
Nhạc sĩ Trần Hồng tại lễ trao giải - Ảnh: H.Điệp |
Nhạc sĩ Trần Hồng, 82 tuổi, không còn xa lạ với giải thưởng hằng năm của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, bởi trước đó ông đã có đến tám tác phẩm thuộc thể loại sách sưu tầm, nghiên cứu lý luận phê bình âm nhạc đoạt giải.
Tác phẩm của ông đoạt giải lần này (giải nhì hạng mục lý luận phê bình âm nhạc) là cuốn sách mang tên Hát bá trạo (hay còn gọi là nghệ thuật chèo cạn) - một loại hình nghệ thuật độc đáo của người dân miền biển: mỗi làng chài Việt Nam đều có một đội hát chèo, múa, đưa rước những ông cá voi chẳng may bị dạt hay hát đưa linh người quá cố về với tiên tổ.
Nhạc sĩ Trần Hồng đã dành cả cuộc đời để nghiên cứu về nghệ thuật âm nhạc dân gian miền Trung như hò, ví, đối đáp, bài chòi... và cả những bộ môn nghệ thuật của cả nước. Trong đó, tiêu biểu là những tác phẩm: Âm nhạc kịch dân ca (giải nhất năm 2004), Nhạc đàn kịch dân ca (giải nhì năm 2007).
Đến nay hầu hết các loại hình âm nhạc dân gian của miền Trung đã được nhạc sĩ Trần Hồng ghi chép tỉ mỉ và xuất bản thành sách. Đó là kho tư liệu vô giá dành cho những người muốn tìm hiểu nghệ thuật âm nhạc dân gian ở đây.
Cùng nhận giải lần này với nhạc sĩ Trần Hồng còn có con trai ông - nhạc sĩ Xuân Minh - với tác phẩm Cầu mưa - giải nhất hạng mục ca khúc. Cầu mưa dù chưa được phổ biến rộng rãi trong công chúng, nhưng việc ca khúc đoạt giải phần nào cho thấy sự ghi nhận của giới chuyên môn trước một tác phẩm phản ánh sự cuồng nộ của thiên nhiên và sự khát khao cuộc sống yên bình của con người.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận