Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 10,3 triệu cổ phiếu

H.NHỰT
H.NHỰT

TTO - Phiên giao dịch cuối tuần, chỉ số VN-Index giảm 3,58 điểm (tương đương giảm 0,78%) đứng tại mức 457,74 điểm. Thanh khoản tiếp tục sụt giảm mạnh là lực cản tâm lý lớn nhất khiến nhà đầu tư không mặn mà giải ngân thời điểm này.

* Đầu tư vào giá trị cơ bản của doanh nghiệp

Read this on Tuoitrenews.vn

jHZujxr3.jpgPhóng to
Tiến sĩ Phạm Linh, tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Quốc tế Việt Nam - Ảnh: Hồng Nhựt

Theo thống kê, tổng khối lượng giao dịch toàn phiên hôm nay chỉ đạt 28,1 triệu đơn vị chứng khoán khớp lệnh, tương đương giá trị giao dịch 576,2 tỉ đồng. Toàn thị trường có tới 124 mã giảm giá, 80 mã đứng giá tham chiếu và 83 mã tăng giá. Nhà đầu tư nước ngoài phiên này mua vào cổ phiếu gần gấp đôi số lượng bán ra.

Phiên này những cổ phiếu ngành khoáng sản không còn giữ ưu thế tăng giá trên thị trường, thay vào đó là những cổ phiếu có thị giá thấp (4.000-10.000 đồng/cổ phiếu) như: VKP, ALP, VSI, MTG, DDM… có mức tăng khá mạnh. Ngược lại, cổ phiếu "hiếm" BMC sau chín phiên tăng trần liên tiếp, hôm nay bị xả hàng mạnh và giảm 1.600 đồng còn 31.800 đồng/cổ phiếu.

Một vài cổ phiếu có mức vốn hóa lớn (blue-chips) như KBC, STB, HPG, VCB… có phiên tăng giá nhẹ và không đủ sức kéo chỉ số VN-Index đi lên.

Tại sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index giảm 0,46 điểm (tương đương giảm 0,49%) đứng ở mức 92,82 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt 37,5 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch 574,8 tỉ đồng chuyển nhượng.

Tiến sĩ Phạm Linh, tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Quốc tế Việt Nam, cho biết lũy kế từ ngày 11-2 đến ngày 21-3-2011, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 10,3 triệu đơn vị chứng khoán tương đương 376,4 tỉ đồng trên sàn TP.HCM. Tuy nhiên, động thái này một phần có nguyên nhân từ những bất ổn tại một số quốc gia trên thế giới và thảm họa tại Nhật Bản.

Mặt dù nhiều cổ phiếu trên sàn đã về mức giá khá thấp (161 công ty có giá dưới mệnh giá, 147 cổ phiếu có P/E dưới 5.0, P/E bình quân hai sàn dao động từ 9-11 lần) nhưng tâm lý nhà đầu tư trong nước luôn ở trạng thái yếu, làm cho quy mô giao dịch không được cải thiện. Cạnh đó, nhà đầu tư nước ngoài liên tục bán ròng. Một phần là do bất ổn chính trị đang diễn ra tại Libya và một số quốc gia khác, thảm họa sóng thần tại Nhật Bản…

Hiện phần lớn các tin tiêu cực đã được công bố, cùng với mặt bằng giá cổ phiếu đang khá thấp, các kênh đầu cơ khác đang bị co hẹp, dòng tiền đầu cơ vào thị trường chứng khoán dự báo sẽ tăng lên; cùng với kết quả kinh doanh trong quý I-2011 của các doanh nghiệp sẽ được công bố song song với mùa đại hội cổ đông sắp tới, các kế hoạch chi trả cổ tức và kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết sẽ làm cho thị trường phân hóa hơn.

Tuy nhiên, do chính sách thắt chặt tín dụng, đồng thời tình hình kinh tế và chính trị thế giới còn nhiều bất ổn sẽ ảnh hưởng mạnh đến xu hướng đầu tư của khối ngoại.

Theo tiến sĩ Phạm Linh, khả năng trong quý II-2011 thị trường có một vài đợt sóng nhỏ, nhưng dòng tiền vào thị trường chưa có nhiều đột phá. Do đó, để giảm thiểu rủi ro, yếu tố đầu tư dựa vào các chỉ tiêu cơ bản của doanh nghiệp vẫn là ưu tiên hàng đầu.

H.NHỰT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất