IARC đặc biệt quan ngại trước xu hướng số bệnh nhân ung thư vú gia tăng đáng kể, riêng trong năm 2012 đã có 1,7 triệu phụ nữ được chẩn đoán mắc căn bệnh hiểm nghèo này, tăng 20% từ năm 2008 với tỷ lệ tử vong tăng 14%. IARC nhận định ung thư vú là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn tới tử vong ở phụ nữ, đặc biệt tại các nước kém phát triển với 522.000 người chết trong năm 2012.

IARC kêu gọi thế giới chú ý nhiều hơn tới các biện pháp phòng ngừa nhằm bù đắp cho những thay đổi về lối sống đang khiến ung thư vú trở thành nguyên nhân hàng đầu gây ra tử vong ở phụ nữ. Yêu cầu cấp thiết hiện nay trong kiểm soát ung thư là cần phải phát triển các giải pháp hữu hiệu và ít tốn kém hơn trong quá trình phát hiện sớm, chẩn đoán và chữa trị bệnh ung thư vú ở phụ nữ tại các quốc gia kém phát triển.
Dựa trên thông tin về 28 loại ung thư ở 184 quốc gia, IARC nhận định các bệnh ung thư được chẩn đoán phổ biến nhất ở cả nam giới và nữ giới là các bệnh ung thư phổi (13%), ung thư vú (11,9%) và ung thư ruột kết và trực tràng (9,7%).
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận