![]() |
Nguyên phó thủ tướng Vũ Khoan (áo sậm màu) trao tặng kỷ niệm chương đến các tài năng trẻ - Ảnh: Cù Záp |
Kết nối tài năng, xây dựng đất nước
Đúng 14g30, sau màn văn nghệ chào mừng, diễn đàn Kết nối tài năng Việt chính thức bắt đầu.
Đến tham dự diễn đàn có các vị khách mời: nguyên phó thủ tướng Vũ Khoan, GS-TS chủ nhiệm UB Thanh niên nhi đồng Quốc hội Đào Trọng Thi, ông Trương Gia Bình - chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn FPT, nghệ sĩ nhân dân Trần Thu Hà - nguyên giám đốc Nhạc viện Hà Nội, GS-GS Võ Tòng Xuân - hiệu trưởng Trường ĐH An Giang và anh Võ Văn Thưởng - bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.
“Hành trình tìm ngọc, mỗi nhân tài là một viên ngọc quý nhưng nằm sâu trong đá, phải tìm kiếm, khai quật, mài giũa cho ngọc tỏa sáng ánh hào quang - như tài năng phát huy tinh hoa phục vụ đất nước” - MC chương trình mở đầu thông điệp “tìm ngọc” của diễn đàn hôm nay.
Hai vị khách được mời giao lưu là Hoàng Văn Định - cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh và Nguyễn Trần Ngọc Hiếu (Học viện Quân y) đã "phát pháo" với những câu chuyện về chính mình.
Đại biểu Hoàng Văn Định khởi đầu: "Trước hết tôi xin gửi lời cảm ơn đến người thầy đầu tiên của tôi là thượng tá Trần Thế Dân, người đã dạy dỗ và tin tưởng giao cho tôi những nhiệm vụ khó khăn".
Người chiến sĩ công an trẻ tuổi này cũng đã gửi đến diễn đàn câu chuyện của những ngày đầu mới ra trường vào năm 1999, được phân về đội điều tra trọng án của Công an tỉnh Quảng Ninh. Trong nghề, những điều tra viên có kinh nghiệm ba năm trở lên mới được phụ trách, nhưng trong đêm Noel năm 2000 thì Định và đồng nghiệp gặp phải một vụ án mạng ở thành phố Hạ Long. Một thử thách đến với Định.
Còn đại biểu Nguyễn Trần Ngọc Hiếu (Học viện Quân y) chia sẻ: "Lúc tôi học lớp 4, lớp 5, điều kiện kinh tế khó khăn, cả bố mẹ ông bà sức khỏe không tốt do ảnh hưởng của chiến tranh. Lúc đó tôi xác định làm nghề bác sĩ để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Năm lớp 12 trong một dịp tình cờ tôi gặp một người bạn và được hướng thi vào quân y. Đối với tôi, người bộ đội Cụ Hồ cũng là một hình ảnh rất cao đẹp, ông tôi cũng là một người lính mà tôi ngưỡng mộ".
Ngay sau đó, MC của chương trình đã đặt câu hỏi đến nguyên phó thủ tướng Vũ Khoan: "Ông suy nghĩ gì về câu chuyện của các tài năng trẻ vừa chia sẻ? Câu chuyện của họ nói lên điều gì để tạo nên người tài?"
Nguyên phó thủ tướng Vũ Khoan: Thứ nhất phải do tài năng trời phú. Khả năng đó chưa đủ, như bạn Hiếu nói phải có cố gắng rèn luyện học tập. Cũng cần phải có môi trường, như con dao phải được mài giũa mới có thể sắc.
MC: Ông có thể chia sẻ được kỷ niệm của mình để có thể phát hiện khả năng bản thân?
Nguyên phó thủ tướng Vũ Khoan: Đầu năm 1970 khi hiệp định Paris được ký kết, trên giao nhiệm vụ cho Bộ Ngoại giao phải nghiên cứu đề xuất được nếu ta giải phóng miền Nam thì các nước phản ứng thế nào. Tôi được giao trong nhóm nghiên cứu đó. Giữa năm 1980 tôi được huy động làm công tác tổ chức, sau đó là phụ trách kinh tế của Bộ Ngoại giao. Cả ba lần đó tôi đều hoàn thành nhiệm vụ. Theo lời thủ trưởng tôi là tôi chịu khó mày mò.
Lúc bây giờ chúng ta bị cấm vận nên tài liệu rất khó. Tôi phải lên Bãi Bằng (nhà máy của Thụy Điển, nghiên cứu cách quản lý), cũng tự tìm hiểu cách thức chống lạm phát. Lý do nữa là tôi hay phản biện và lật ngược vấn đề. Từ đó, tôi mới nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Tóm lại là tôi phải chịu khó mày mò, có ý kiến độc lập và luôn có sáng kiến mới.
Tôi làm việc trong môi trường không đòi hỏi hi sinh xương máu nhưng đòi hỏi kinh nghiệm, tư duy. Nhân tố thứ nhất là phải chịu khó rèn luyện, thứ hai là phải biết dùng và thứ ba là phải dám dùng người tài. Nếu nhìn lại lịch sử dân tộc sẽ thấy Bác Hồ đã dùng người tài như thế nào như trường hợp ông Phan Kế Toại, ông Bùi Bằng Đoàn…
Bác Hồ đã dám dùng người trẻ, hãy xem Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cố thủ tướng Phạm Văn Đồng lúc đó bao nhiêu tuổi. Đó là những nguyên do để khẳng định phẩm chất, tài năng của người trẻ.
Có khát vọng, nhưng đừng tham vọng
Đại biểu Vũ - ĐH Quốc gia Singapore: Khi bác 20 tuổi, bác có nghĩ sẽ trở thành phó thủ tướng không? Bác có lời khuyên gì cho thế hệ trẻ?
Nguyên phó thủ tướng Vũ Khoan: Hoàng đế Napoleon nói mỗi người lính luôn phải giữ trong balô mình chiếc gậy của thống chế. Tức là mỗi người phải có tham vọng. Điều bạn hỏi tôi xin trả lời như sau, nếu như anh xác định lúc nào mình lên làm phó thủ tướng thì anh sẽ tính cách luồn lách. Còn làm phó thủ tướng hay bộ trưởng thì do may mắn. Quan trọng là phải biết cách tự rèn luyện, dù bạn không làm bộ trưởng hay thủ tướng thì bạn cũng là người có nhiều tri thức.
Lời khuyên của tôi dành cho thế hệ trẻ là hãy biết nuôi khát vọng nhưng đừng tham vọng.
Đừng đố kỵ với những cái "tật" của người tài
Đại biểu Nguyễn Văn Dũng (Hội Doanh nghiệp trẻ Lào Cai) đặt câu hỏi đến khách mời: Rất nhiều người đồng ý với ý kiến tìm kiếm nhân tài của chúng ta có thể tốt nhưng việc bồi dưỡng, sử dụng kém. Làm thế nào để tránh lãng phí chất xám?
Nguyên phó thủ tướng Vũ Khoan: Nếu không thay đổi khâu sử dụng nhân lực thì sẽ lãng phí nhân tài mà chúng ta đang gọi là “chảy máu chất xám”. Vậy vấn đề đặt ra là làm sao đề xuất được với Đảng và Nhà nước để bồi dưỡng và sử dụng tốt nhân tài. Theo tôi, nhân tài là khái niệm rất rộng, ở mỗi lĩnh vực đều khác khau, không thể nào ngồi một lúc đề ra một toa thuốc cho tất cả.
Đã dùng người tài thì đừng đố kỵ, ngược lại, càng cần dành sự ưu đãi. Ngoài ra phải tôn trọng họ. Nên lượng thứ những cái tật nho nhỏ, giúp người ta chỉnh sửa. Đừng vì họ có tật mà gạt họ sang một bên thì mất cả người tài.
Đại biểu Bùi Thị Minh Châu - cựu SV ĐH KHXH&NV TP.HCM: Thực trạng hiện nay có nhiều SV ra trường chọn làm cho các công ty lớn hay doanh nghiệp nước ngoài. Có người cho rằng như thế là không yêu nước nhưng cũng có người cho rằng làm việc ở những nơi đó mới có thể cống hiến hết sức mình. Theo bác, ý kiến nào đúng hơn?Nguyên phó thủ tướng Vũ Khoan: Bất kỳ làm ở đơn vị nhà nước hay không nhà nước, miễn là trên đất nước này đều là lao động vì Tổ quốc. Điều quan trọng là mình cống hiến thế nào.
Hiện nay, Nhà nước chưa tạo được động lực để các bạn thanh niên cống hiến hết mình. Động lực ở đây có hai mặt: tinh thần tức là tạo ra môi trường sáng tạo, không khí làm việc tốt, thứ hai là lợi ích vật chất. Lương bổng chúng ta phải như thế nào để người tài có động lực cống hiến. Cả hai điều đó Nhà nước chưa làm được. Cũng mong các đại biểu có mặt tại đây có thể thúc đẩy cải cách để tạo nên động lực cống hiến của các tài năng.
GS-TS Đào Trọng Thi: Chương trình lấy hình tượng đi tìm ngọc để nói về quá trình tìm kiếm tài năng. Tôi hiểu tài năng chúng ta nói ở đây không hoàn toàn như thế. Tài năng chúng ta nói chỉ mới là mầm mống. Quá trình đào tạo bồi dưỡng quan trọng hơn rất nhiều quá trình chúng ta rèn giũa quặng ngọc. Hiểu như thế chúng ta mới đánh giá được quá trình rèn luyện bồi dưỡng tài năng, vai trò của nhà trường trong phát hiện tài năng.
Làm thế nào những người đi tìm ngọc phát hiện ra ngọc, những viên ngọc tỏa sáng để người ta nhận biết? Cách đây trên 10 năm ĐH Quốc gia Hà Nội hình thành một dự án là đào tạo cử nhân khoa học tài năng ở cấp học đại học. Hồi đó, ở ĐH Quốc gia Hà Nội các ngành khoa học cơ bản ít được quan tâm. Các em học sinh giỏi thi vào các trường quan hệ quốc tế, ngoại giao…
Để thu hút các em giỏi nhất về học khoa học cơ bản, chúng tôi hình thành đề án đào tạo tài năng, tiếp nối khối chuyên của hệ THPT. Chúng ta ở trong top những nước có thành tích cao trong thi quốc tế. Phát hiện ở đây không đơn thuần là một kỳ thi để phát hiện tài năng. Mà đào tạo tài năng phải là quá trình như đào tạo trong các trường chuyên, các kỳ thi học sinh giỏi.
Chương trình sâu hơn, cao hơn, phát triển tư duy và phương pháp luận nhiều hơn. Sử dụng như thế nào? Những em học sinh đó sau khi tốt nghiệp không sử dụng ngay mà cho học lên cao. Hằng năm có 5% sinh viên tham gia lớp này, các em sau khi học xong được đi học ở nước ngoài. Ba khâu: phát hiện, đào tạo bồi dưỡng, sử dụng nhân tài rất quan trọng.
![]() |
Các đại biểu tham gia diễn đàn - Ảnh: Cù Záp |
![]() |
Nguyên phó thủ tướng Vũ Khoan (giữa) và GS-TS Đào Trọng Thi (bìa trái) giao lưu với đại biểu tài năng trẻ - Ảnh: Cù Záp |
![]() |
Đại biểu Chu Thị Kim Liên (Học viện Tài chính) phát biểu tại diễn đàn - Ảnh: Cù Záp |
Ngọc sáng bởi được giũa mài...
Tìm ngọc đã khó, khi tìm được ngọc rồi thì làm sao để mài giũa cho ngọc tỏa sáng, nghệ sĩ cải lương Quế Trân là minh chứng cho quá trình rèn luyện này. Nghệ sĩ Quế Trân lên sân khấu chia sẻ với diễn đàn:
Nghệ sĩ cải lương Quế Trân:Quế Trân theo nghề cha truyền con nối, Trân đã lên sân khấu lúc 8 tuổi và nay đã 20 năm trải qua ánh đèn sâu khấu, 20 năm học và 20 năm hát. Một quãng thời gian không hề ngắn, Trân phải học ca, diễn đủ các vai như đào thương đào lẳng, hài... Qua năm tháng Quế Trân đã mất rất nhiều thời gian, nước mắt trên sân khấu.
Với mỗi vai diễn, Trân phải tìm tòi, học hỏi thật nhiều. Trân còn nhớ lúc 18 tuổi phải đảm nhận một vai có đầy đủ hỉ nộ ái ố. Có nhiều lúc nản cũng muốn bỏ nghề. Nhưng với sự động viên của gia đình, Trân vẫn gắn bó với nghề và giành huy chương vàng giải Trần Hữu Trang.
Có lúc đóng vai người điên, Trân phải vào bệnh viện tâm thần; nhận vai võ thì phải học võ. Sắp tới đóng vai một cô gái hiện đại thích nhảy hip hop thì Trân cũng phải đi học hip hop. Bài học cho Trân là thành công không tự đến, muốn đạt được phải rèn luyện, tu thân.
![]() |
Nghệ sĩ cải lương Quế Trân (phải) cùng giao lưu với các đại biểu - Ảnh: Cù Záp |
Đại biểu Ngô Mộng Quân - sĩ quan quân đội: Theo như câu châm ngôn tài năng do 99% công sức bỏ ra và 1% tài năng, tôi may mắn sinh ra trong một gia đình hiếu học. Vì ham học và chịu khó rèn luyện nên tôi mới được như ngày hôm nay. Cũng nhờ các thầy cô chú ý rèn giũa, chọn tôi vào đội tuyển quốc gia môn hóa. Năm đó tôi đoạt giải nhì. Sau đó, tôi học tại Học viện Kỹ thuật quân sự. Ra trường, tôi về quân chủng hải quân và luôn đặt nhiệm vụ lên trên hết.
Đại biểu Lê Minh Phước - nghệ sĩ: 17 năm trước, khi tôi học phổ thông ở quê, có một người bác thấy tôi hát ở đám cưới nên khuyên tôi vào học trường văn hóa nghệ thuật. Ngay sáng hôm sau tôi lên đường. Các thầy cô giáo lắc đầu bảo tôi phát âm tiếng địa phương thì làm sao hát được. Vậy mà với sự dìu dắt của cô giáo Thanh Hường, sau ba năm học tập, năm 2006 tôi đoạt giải tiếng hát hay HSSV. Tốt nghiệp, ra công tác rồi học ở Nhạc viện Hà Nội. Trong quá trình công tác, tôi vinh dự đạt được nhiều huy chương vàng, huy chương bạc.
Đại biểu Nguyễn Hồng Chương - người đã nghiên cứu và chế tạo thành công máy gieo hạt nông nghiệp: Khi bắt đầu nghiên cứu, tôi đi sâu vào nghiên cứu máy nông nghiệp. Trước tiên là để phục vụ nông dân. Tôi nghiên cứu trong hai tháng ra máy gieo hạt. Mọi người đều nói tôi chỉ biết thổi kèn chứ làm sao biết chế tạo máy. Tuy buồn nhưng tôi vẫn kiên trì nghiên cứu. Sản phẩm ra thị trường đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều nông dân.
Nhân tài: làm gì để thể hiện trách nhiệm với xã hội?
Diễn đàn với chủ đề Kết nối tài năng Việt, làm thế nào để kết nối tài năng trẻ của đất nước? được tiếp tục với hai vị khách mời là NSND Trần Thu Hà, nguyên giám đốc Nhạc viện Hà Nội và ông Dương Viết Roãn - chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty Công trình giao thông 5.
MC: Bà đánh giá thế nào về vai trò của tài năng với quốc gia?
NSND Trần Thu Hà: Tôi cho rằng những tài năng của đất nước chính là những công dân có chất lượng cao, trong lĩnh vực của mình họ đóng góp hết sức cho đất nước.
MC: Làm thế nào để một tài năng để thể hiện trách nhiệm xã hội của mình?
Ông Dương Viết Roãn: Theo tôi, muốn thể hiện sự đóng góp cho xã hội thì mỗi tài năng phải làm tốt công việc của mình. Nếu là doanh nhân thì phải tạo ra nhiều việc làm cho xã hội, hoặc bác sĩ, kỹ sư phải có những công trình phục vụ cộng đồng. Đóng góp cho xã hội còn là việc tham gia nhiều vào các hoạt động xã hội, các tổ chức xã hội.
Đại biểu Nguyễn Thị Thùy Linh (Thừa Thiên - Huế): Theo bà, những tố chất gì mà một SV, một thanh niên tài năng cần phải có?
NSND Trần Thu Hà: Khái niệm tài năng tương đối rộng, mỗi lĩnh vực có những tiêu chí khác nhau. Trong lĩnh vực của tôi thì phải có yếu tố trời cho, nhưng đó chỉ là bước khởi đầu. Để từ năng khiếu đến tài năng phải có tinh thần kiên trì cầu luyện, phải lao động, khổ luyện, đam mê vươn lên. Một yếu tố quan trọng, đối với lĩnh vực nghệ thuật người thầy đóng vai trò quan trọng, là người hướng dẫn, dẫn dắt, phải qua sự sàng lọc khắc nghiệt thì năng khiếu, sự nỗ lực mới có ngày có kết quả.
Ông Dương Viết Roãn: Ngày tôi ra trường năm 1987 chưa có máy vi tính như bây giờ, chúng tôi chỉ có thể vẽ tay. Để làm tốt công việc tôi phải nghiên cứu rất kỹ những tài liệu mình có. Không dễ gì những người đi trước chỉ bảo người đi sau, phải qua quá trình tranh luận thì mình mới học được người đi trước. Tiếp đó cũng phải dám nhận những công việc cao hơn, từ đó mới có thể khẳng định được khả năng, năng lực của mình.
![]() |
NSND Trần Thu Hà và ông Dương Viết Roãn - Ảnh: Cù Záp |
Đại biểu: Phan Thị Luyện (Cần Thơ): Trên cương vị là người quản lý ở một công ty lớn, ông có thể chia sẻ kinh nghiệm về tìm kiếm, tuyển dụng và sử dụng nhân tài ở công ty ông?
Ông Dương Viết Roãn: Về việc sử dụng nhân tài thì cá nhân tôi cũng phải thừa nhận là chưa có tiêu chí rõ ràng, khâu tuyển chọn vẫn là từ hồ sơ kết quả học tập. Quan trọng là mình phát hiện trong thời gian họ làm việc, giao cho họ nhiệm vụ cao hơn một chút. Trước hết để họ cố gắng hết mình, cũng để họ luôn luôn phấn đấu. Hơn nữa nói như ông Vũ Khoan là người tài thì sẽ có chút ít tật, giao nhiệm vụ cao hơn để họ biết khiêm tốn tránh tính tự phụ kiêu căng.
Một đại biểu đoàn Quy Nhơn: Thưa nghệ sĩ Thu Hà, lúc nãy bà có nói để thành người tài phải qua quá trình rèn luyện, bà có thể chia sẻ về điều này?
NSND Trần Thu Hà: Hiện nay nhiều người phê bình các bạn trẻ đi du học mà không về nước, riêng cá nhân tôi, họ làm việc ở nước ngoài 5-10 năm rồi về nước thì càng tuyệt vời. Ở đó họ có cơ hội tiếp cận những người tài của thế giới, cung cách làm việc… Xin cho biết tôi nghĩ thế đúng không?
Tôi cũng không dám tự nhận mình là tài năng. Tôi có may mắn hoạt động trong ngành nghệ thuật lâu năm, sinh ra trong gia đình nghệ thuật. Là người hoạt động, đào tạo nghệ thuật lâu năm tôi cũng có nhiều chia sẻ.
Để có một tiếng đàn, tiếng hát mà các bạn được nghe thì phải trải qua quá trình gian khổ. Trong nghệ thuật không chỉ có tiếng hát, vinh quang mà có rất nhiều mồ hôi nước mắt, nghệ thuật là phải phát hiện từ nhỏ, rèn luyện từ nhỏ và rèn luyện cả đời, muốn thành tài phải trải qua cả hàng chục năm, tiếp tục rèn luyện không ngừng. Với một đứa trẻ 5-10 tuổi, bên cạnh việc học văn hóa phải rèn luyện nghề trên dưới 5 giờ, cực lắm! Nhưng phải thừa nhận khi thành công nhìn lại thì đó là quãng thời gian đẹp nhất trong đời.
![]() |
Thứ hai từ trái sang, ông Trương Gia Bình - chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, bà Cao Thị Ngọc Dung - chủ tịch HĐQT Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), GS-TS Võ Tòng Xuân - hiệu trưởng Trường ĐH An Giang, nguyên phó thủ tướng Vũ Khoan đang chia sẻ cùng các bạn trẻ - Ảnh: Cù Záp |
Có một khách mời đặc biệt - giáo sư Vũ Khiêu - vì vấn đề sức khỏe nên không đến tham dự. Ông đã gửi đến chương trình và các tài năng trẻ câu đối. Thay mặt các tài năng trẻ, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đã lên sân khấu trân trọng tiếp nhận câu đối.
Diễn đàn tiếp tục với chủ đề làm thế nào để ngọc tỏa sáng, các khách mời gồm nguyên phó thủ tướng Vũ Khoan, GS-TS Võ Tòng Xuân - hiệu trưởng Trường ĐH An Giang, ông Trương Gia Bình - chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, bà Cao Thị Ngọc Dung - chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) chia sẻ với diễn đàn về chủ đề này.
GS Võ Tòng Xuân: Tôi thấy trong buổi giao lưu chiều nay, chúng ta đã nghe nhiều người nói về những giải pháp để các tài năng trẻ thực hiện ý muốn của mình. Theo kinh nghiệm của tôi, trước tiên muốn phát triển ý tưởng của mình, mình phải là người được đào tạo cơ bản. Phải thấy được tài năng của mình áp dụng vào chỗ nào. Bên cạnh đó cũng phải nói đến điều kiện có người tiếp thu ý tưởng của mình. Một người có nghệ thuật lãnh đạo là người nghe và hiểu, tạo điều kiện để mình phát huy.
Ông Trương Gia Bình: Các bạn trẻ tham dự diễn đàn này phải tự lo cho tương lai của mình, đó mới thật sự là việc bồi dưỡng tài năng. Tài năng là kết quả. Quan trọng hơn là kết quả có ý nghĩa gì với Tổ quốc, đất nước, người khác. Tôi mong các bạn nghĩ đến mình làm gì đó có giá trị khiến người khác nhìn nhận.
GS Võ Tòng Xuân: Theo kinh nghiệm riêng, tôi thấy năm 1976 lúa ở đồng bằng sông Cửu Long bị rầy nâu tấn công. Kinh nghiệm của tôi là muốn trị được điều đó thì phải có lúa kháng rầy. Đồng chí Phạm Xuân Khai - một người mới học hết lớp 7 - được tôi dẫn ra ruộng lúa để so sánh hai loại lúa thường và kháng rầy. Dưới quyết định của ông, trường nghỉ học 3 ngày, tất cả SV của trường mang giống lúa đi khắp đồng bằng sông Cửu Long để giới thiệu về giống lúa kháng rầy. Hai năm sau, đồng bằng sông Cửu Long thoát khỏi bệnh rầy nâu. Quan trọng là gặp được một người biết trọng dụng tài năng vì trong cuộc sống có nhiều trường hợp người lãnh đạo cứ thấy ai giỏi hơn mình là kéo xuống.
Bà Cao Thị Ngọc Dung: Để trở thành một người tài năng, phục vụ lợi ích cho quốc gia mình thì phải kiên trì, nỗ lực. Tại sao có những người không phải giỏi nhất nhưng lại tỏa sáng và có đóng góp cho đất nước? Ai đó may mắn gặp lãnh đạo biết sử dụng nhân tài? Trước khi gặp lãnh đạo tốt thì bản thân mỗi người phải xây dựng được mục tiêu phấn đấu, phải làm gì để mình đứng ở đây và có thể cống hiến cho xã hội. Nhiều người không có mục tiêu phấn đấu thì trở nên lãng phí năng lực và không thể tỏa sáng được.
Giá trị của “tâm, tầm, chí”
Đại biểu Phong - Bộ tư lệnh lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh: Thưa bác Võ Tòng Xuân, trong khó khăn bác làm gì để thực sự tỏa sáng, cống hiến?
GS-TS Võ Tòng Xuân: Tôi thấy cuộc đời tôi là cả một quá trình học hỏi. Thấy người ta nhậu nhiều quá tôi cũng thắc mắc sao họ có nhiều thời gian nhậu. Cuộc đời tôi lúc nào cũng có cái học. Tôi thường dạy SV là cái gì cũng có thuận lợi và khó khăn. Đôi khi phải biết tận dụng khó khăn để học. Phải luôn luôn học, học ở thầy cô, bè bạn, học ở cuộc sống xung quanh, học trên Internet... Internet là một không gian mà chúng ta có hàng triệu người thầy.
Đại biểu Nguyễn Công Hùng - hiệp sĩ CNTT, trưởng nhóm Nghị lực sống: Xin hỏi anh Trương Gia Bình, tôi biết anh có ý tưởng táo bạo thực hiện một dự án có tên Vườn chim 2.0 để chiêu mộ tài năng. Sau hai năm, dự án của anh đã hoạt động thế nào?
Ông Trương Gia Bình: Tôi xin chia sẻ về “Luật nghìn giờ bay”. Có 3 loại SV: loại có 6 nghìn giờ đánh đàn không biểu diễn được mà chỉ có thể đi dạy, 8 nghìn giờ đánh đàn thì có thể chơi trong dàn nhạc quốc gia, 10 nghìn giờ đánh đàn có thể độc tấu... 10 nghìn giờ bay có thể trở thành tiêu chuẩn để trở thành một thiên tài.
Quay về với Vườn chim 2.0, tôi hi vọng có thể tập trung những người tài. Tôi mong muốn có một sản phẩm Việt Nam chứ không phải chỉ có mạng xã hội Facebook hoặc Yahoo.
MC: Ông có chia sẻ gì để trẻ em trở thành những tài năng tương lai?
Ông Trương Gia Bình: Tôi muốn gửi đến các vị phụ huynh thông điệp hãy để con mình tập một ngành nào đó đạt 10 nghìn giờ trước 20 tuổi. Các bạn phải biết tìm bạn bè hoặc tìm "minh chủ", tìm một người có lòng thương yêu và chấp nhận cái tật của người có tài.
Nguyên phó thủ tướng Vũ Khoan:Tôi có dịp dịch tiếng Nga cho Bác Hồ. Có hôm đang chờ một phóng viên Liên Xô (cũ) đến, thấy bác lấy một tờ giấy ra nhẩm. Bác nhẩm tiếng Nga. Mỗi ngày bác hút 20 điếu thuốc, mỗi điếu bác học 20 từ tiếng Nga rơi rụng mất 10 từ. Một người hiểu 9 thứ tiếng mà còn học như vậy thì chúng ta thế nào đây? (câu hỏi của ông Vũ Khoan khiến hội trường vang lên những tràng vỗ tay nồng nhiệt - người viết).
Phải nhận bất kỳ việc gì, giao việc gì thì nhận việc ấy. Yếu tố tiếp theo là buôn có bạn bán có phường, tiếp theo nữa là phải tìm được "minh chủ"…
MC: Từ những điều đã chia sẻ, nguyên phó thủ tướng có thể đúc kết điều gì để cùng chia sẻ với tất cả bạn trẻ?
Nguyên phó thủ tướng Vũ Khoan: “Tâm, tầm và chí” - tôi nghĩ ba chữ đó là đủ, câu khẩu hiệu tràn ngập đại hội tài năng trẻ lần này là “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Hiền tài lớn nhất của chúng ta là Bác Hồ, Bác còn là nhân tài của thế giới. Một con người lúc còn rất trẻ đã đi rất nhiều nước và làm việc cực nhọc để kiếm sống. Không có cái tâm thì không thể làm được việc đó.
Người có tài phải hơn người, cũng cần phải có chí nữa. Một con người đạt đến cương vị chủ tịch nước mà vẫn học. Chúng ta phải học Bác ở ba điều cái tâm, cái tầm và chí.
Tâm, tầm, chí là những phẩm chất mà có lẽ những người thuộc các thế hệ đi trước muốn các thế hệ tiếp theo học tập - MC đã khép lại phần trao đổi, giao lưu sôi nổi của diễn đàn Tài năng Việt như vậy. Đó cũng là thông điệp mà các khách mời tham gia giao lưu gửi gắm đến những bạn trẻ trong quá trình khẳng định mình và chung tay dựng xây đất nước.
Đúng 17g, lễ tuyên dương các tài năng trẻ kết thúc chương trình diễn đàn kết nối Tài năng Việt. 450 đại biểu thuộc các lĩnh vực khoa học công nghệ, kinh tế, văn hóa - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng lần lượt được tuyên dương và trao kỷ niệm chương tài năng trẻ.
![]() |
Một hình ảnh xúc động tại diễn đàn - nguyên phó thủ tướng Vũ Khoan (bìa phải) giúp hiệp sĩ CNTT khuyết tật Nguyễn Công Hùng rời sân khấu sau khi được tuyên dương - Ảnh: Cù Záp |
![]() |
Anh Võ Văn Thưởng - bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - trao tặng kỷ niệm chương đến các tài năng trẻ - Ảnh: Cù Záp |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận