Phóng to |
| Shoigu và Kostunica tại Belgrad ngày 22-3 |
Theo hãng tin Beta ở Pristina, tổng cộng có tới 51.000 người gốc Albania tham gia những cuộc bạo loạn có tổ chức với 33 điểm bùng phát bạo lực, gây cái chết cho 28 người và làm bị thương 870 người khác. Tổng cộng có 30 nhà thờ chính thống giáo bị nổ hay đốt phá, 286 ngôi nhà bị đốt, 72 ô tô của LHQ bị đốt phá.
Trong khi đó, có tin Nga sẽ triển khai tại Serbia hai trại tị nạn cho người Serbia, mỗi trại có thể chứa 1000 người với đầy đủ lương thực và thuốc men. Tin được đưa ra sau chuyến thăm Belgrad (Serbia) của Bộ trưởng tình trạng khẩn cấp Nga S. Shoigu với thủ tuớng Serbia V. Kostunica. Ông Shoigu cho biết Nga cũng sẽ lập một bệnh viện dã chiến có thể khám 600 người /ngày.
Ông Shoigu tới Serbia theo chỉ thị của tổng thống Nga V. Putin sau khi bùng nổ bạo động sắc tộc tại đây/ S. Shoigu thông báo thêm: "Đây là bước đầu công việc của Nga ở Kosovo" và nhắc lại chính phủ Nga thường xuyên viện trợ nhân đạo cho Nam Tư cũ từ 1992. Shoigu nêu lên con số: "Tới 1999 tại Pristina (thủ phủ Kosovo) có 350.000 dân, trong số này có 80.000 dân không phải là gốc Albania. Hiện nay, ông nói tại Pristina có tới 500.000 người sinh sống, nhưng số dân không phải gốc Albania đang giảm xuống gần bằng 0", thế nhưng hiện nay không một nước châu Âu nào muốn tiếp nhận người tị nạn như đã từng làm năm 1999.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận