“Công tác hướng nghiệp, chọn ngành nghề của chúng ta hiện nay rất yếu kém, về việc này tôi đã nhắc nhở không dưới một lần. Các trường đại học đã đến lúc ngưng việc đào tạo tràn lan luật sư hay nhà kinh tế, lực lượng này chúng ta đã có nhiều, thật sự là quá nhiều” - ông Medvedev nói trong cuộc gặp các quan chức Cục Việc làm vào ngày 15-2.
Ông Medvedev tâm sự chính bản thân ông cũng tốt nghiệp ngành luật và từng có thời gian ngành nghề này thiếu nhân lực trầm trọng. “Khi tôi bắt đầu sự nghiệp, luật sư đếm trên đầu ngón tay, tất nhiên việc này giúp tôi trong một giai đoạn nào đó. Tuy nhiên hiện tại thị trường lao động đã bão hòa” - ông nhận định.
Tổng thống Nga kể lại câu chuyện nghe trước đó từ Bộ trưởng giáo dục Andrei Fursenko: “Các trường đại học đã giảm các suất học bổng dành cho kinh tế và luật, thu và tăng học phí nhưng cuối cùng vẫn là một cuộc chạy đua không khoan nhượng để vào học các ngành trên. Lý do là ngành học nghe rất “cao sang”, còn sau khi tốt nghiệp ra làm gì thì nhiều người chẳng để ý đến. Ngay cả phụ huynh cũng không quan tâm: cứ tốt nghiệp bằng này bằng nọ rồi sau đó tính sau. Điều đó hoàn toàn không tốt cho đất nước”.
Hồi thập niên 1950 của Liên Xô, ông Medvedev nhắc lại, từng có một lời hiệu triệu đào tạo thêm kỹ sư, nhà khoa học: “Và thế là chúng ta nhận được một số lượng lớn những con người tài năng, giúp xây dựng tiềm năng khoa học cho việc phát triển các ngành công nghiệp. Bây giờ là lúc làm một việc tương tự”.
“Có rất nhiều thứ trong tương lai phụ thuộc vào việc hướng nghiệp cho học sinh ngay bây giờ - ông Medvedev lưu ý - Chính phủ phải đưa ra những ưu tiên ai sẽ là người cần thiết cho đất nước”.
Nước Nga đang thiếu rất nhiều kỹ sư, chuyên gia trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên... tuy nhiên mối quan tâm của xã hội đối với các ngành học này những năm gần đây, theo đánh giá của tổng thống, đang tụt giảm nhanh chóng.
Tại một số vùng của Nga đang xuất hiện tình trạng “thầy nhiều hơn thợ”. Tiêu biểu là vùng Primorye, những năm gần đây 83,1% nhu cầu tuyển dụng là cần thợ lành nghề. Ngoài những nghề như kỹ sư máy móc, sửa chữa tàu, thợ cơ khí..., những công việc khác đang có nhu cầu tuyển dụng rất cao là đầu bếp, thợ điện, thợ gỗ... Dự báo trong năm 2011, vùng này phải thu hút khoảng 34.487 lao động nước ngoài để bù đắp sự thiếu hụt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận