Nếu không hành động, Điện Biên sẽ không còn rừng để mất nữa

congtien_canbiet
congtien_canbiet

cần biết - Không còn rừng để mất nữa, là một trong những động lực để Điện Biện trở thành tỉnh đầu tiên phê duyệt Kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh (PRAP).

Đây là chia sẻ của đại diện Sở NN&PTNT tỉnh Điện Biên tại buổi họp báo diễn ra chiều 1/8 tại Hà Nội giới thiệu về kế hoạch hành động “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng carbon rừng” (REDD+) cấp tỉnh vừa được UBND tỉnh Điện Biên thông qua dưới sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

Hiện nay tỉnh Điện Biên có khoảng 761.000 ha diện tích đất quy hoạch phát triển nông nghiệp nhưng diện tích đất có rừng chỉ chiếm 40,9% với 390.00 ha. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng mất rừng, suy thoái rừng ở đây là do việc chuyển đổi rừng sang sản xuất nông nghiệp, di dân tự do, tăng dân số, xây dựng cơ sở hạ tầng, khai thác rừng lấy gỗ, củi và tình trạng cháy rừng còn phổ biến.

REDD+ sẽ là sự bổ sung cần thiết khi nguồn vốn đầu tư phát triển nông nghiệp còn hạn chế. Hơn nữa, những giúp đỡ của JICA trong việc xây dựng mô hình bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh và trồng mới, cải thiện hệ thống thu thập và quản lý thông tin về rừng cũng như các hỗ trợ tài chính là rất quan trọng. Hệ thống thu thập và quản lý thông tin về rừng sẽ giúp tỉnh có những đánh giá rõ ràng, chính xác hơn đối với thực trạng rừng để phối hợp thực hiện các chương trình bảo vệ rừng khác.

A5ucnBML.jpg

REDD+ được hiểu là giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng carbon rừng. Cơ chế của REDD+ là so sánh lượng CO2 trong trường hợp không bảo vệ, phục hồi rừng với lượng CO2 khi thực hiện hoạt động bảo vệ, phục hồi rừng. Từ đó, sử dụng các kết quả dưới các hình thức tín chỉ carbon, đền bù carbon… Nói cách khác, REDD+ tìm kiếm một cơ chế và nguồn tài chính nhằm khuyến khích kinh tế để hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, nhằm giảm phát thải khí nhà kính.

Với sự hỗ trợ của JICA, Điện Biên sẽ xây dựng và vận hành hệ thống quản lý và kỹ thuật thực hiện REDD+ tại các địa bàn thí điểm là hai xã: Mường Phăng, huyện Điện Biên và Mường Mươn, huyện Mường Chà. Từ năm 2014-2016, tỉnh sẽ triển khai giao đất, giao rừng đến từng hộ gia đình, xây dựng bộ cơ sở dữ liệu rừng, nâng cấp hệ thống theo dõi diễn biến rừng của tỉnh.

Nhận rõ lợi ích của REDD+, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động quốc gia về REDD+ (NRAP), quy định các kế hoạch hành động REDD+ sẽ được xây dựng và triển khai thí điểm cấp tỉnh trong giai đoạn 2011 - 2015. Điện Biên là tỉnh tiên phong khi ban hành kế hoạch hành động cấp tỉnh dựa trên yêu cầu này.

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường

congtien_canbiet
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất