17/02/2011 06:05 GMT+7

Năm người bạn ở lớp 11A1

PHẠM VĂN TRUNG
PHẠM VĂN TRUNG

TT - Ở lớp 11A1 Trường THPT Trần Đại Nghĩa (Tam Bình, Vĩnh Long) có một nhóm năm học sinh chơi thân với nhau. Cùng lớp, cùng tuổi, cùng mười năm liền là học sinh giỏi nhưng chính hoàn cảnh khó khăn giống nhau mới thật sự đưa các bạn xích lại gần nhau.

CztHtprf.jpgPhóng to

Lê Thị Mộng Tuyền đang dạy kèm một học sinh - Ảnh: P.V.T

Trong một buổi chiều cuối năm, mắt bạn nào cùng đỏ hoe khi kể về cuộc đời mình...

1 Lê Thị Mộng Tuyền đang sống cùng mẹ và ông ngoại trong một căn nhà tạm bợ. Ba mất khi Tuyền còn trong bụng mẹ. Hằng ngày sau giờ học, Tuyền phụ mẹ bóc vỏ hạt điều. Bốn ngày mới bóc xong 10kg và được trả công 20.000 đồng. Mộng Tuyền còn đi dạy thêm cho mấy em nhỏ ở trên thị trấn, tháng được gần 200.000 đồng. Năm năm trước, mẹ Tuyền mắc bệnh ung thư vú. Những lần phẫu thuật, xạ trị, hóa trị đã vét sạch chút đỉnh tiền dành dụm được. Để có thể tiếp tục chữa trị, mẹ em đành đi vay tiền tháng, số tiền nay đã gần 10 triệu đồng. Bươn chải nhiều nên nhìn dáng Tuyền còi cọc đến phát tội. Em bảo với tôi muốn trở thành cô giáo dạy văn để nói với học trò mình rằng “Cuộc sống lắm chông gai, thử thách. Nhưng chúng ta cố gắng vươn lên thì tất sẽ đến được bến bờ hạnh phúc!”.

2 Lê Thị Hạnh Nguyên cũng đang đau đáu về món nợ 30 triệu đồng của nhà mình. Cha bị bướu tuyến giáp, mẹ bệnh gai cột sống, anh trai bệnh lao phổi... Càng khó khăn hơn khi hai công đất vườn tạp đã tan hoang sau cơn bão cách đây ít lâu. Đu đủ rụng, ớt rơi, chanh gãy cành... như làm đường đến lớp của em thêm xa vời vợi. Mỗi ngày sau giờ đến lớp, Hạnh Nguyên đi giữ em, dạy thêm, bó hẹ thuê cho mấy nhà hàng xóm kiếm chút đỉnh tiền. Mùa hè thì lên Sài Gòn làm công nhân với chị gái để ngày khai giảng có tiền mua sách vở. Em tâm sự: “Dù gì em cũng cố học giỏi...”. Học để vui lòng cha mẹ, học để mong mau có việc làm, kiếm tiền trả nợ, đó là tâm trạng chung của hai cô bạn ngồi kế bên nhau. Năm năm sau khoản nợ ấy đẻ lời ra bao nhiêu? Tôi định hỏi hai em nhưng lại thôi vì lòng nghe đắng cay quá đỗi...

qSeFHcsS.jpgPhóng to
Lê Thị Hạnh Nguyên bó hẹ thuê cho nhà hàng xóm - Ảnh: P.V.T.

3 Trương Ngọc Lan Phương có dáng người cao to của những người làm lụng nhiều. Hỏi mới biết em làm hơn cả con trai: kéo chài, cắt lúa mướn, hái cam, leo dừa, leo cau... Phương tâm sự: “Em phải làm nhiều để dành tiền chữa bệnh cho mình và cha mẹ!”. Phương bị bệnh viêm gan siêu vi B, tháng tốn gần cả triệu đồng tiền thuốc. Hiện giờ hết tiền nên em chuyển sang uống thuốc nam, ai bày gì uống nấy. Cha Phương bị bệnh viêm nang lỗ chân lông, mẹ thì thoái hóa đốt sống, anh trai bị tai nạn giao thông hiện còn rất yếu. Phương bảo: “Đêm nghe tiếng rên đau của cả nhà em không thể nào học bài được...”. Có ai ngờ cô gái cao to ấy lại là người khóc nhiều nhất trong cuộc gặp chiều nay. “Có cuộc thi leo dừa, leo cau nào chắc em đoạt giải nhất...” - Phương bông đùa dù nước mắt lăn dài trên má.

v0iBqOEP.jpgPhóng to

Trương Ngọc Lan Phương hái cam thuê - Ảnh: P.V.T.

4 Lê Thị Mỹ Duyên thì không khóc nhiều được như Phương. Chứng hạ canxi làm em không thể xúc động mạnh dù đôi mắt lúc nào cũng ngân ngấn nước. Cha bỏ mẹ khi em chưa mở mắt chào đời. Không ruộng đất nên Duyên, mẹ và ông ngoại phải cất một căn chòi rách nát ven sông Trà Côn để che mưa che nắng. Mẹ Duyên giúp việc nhà trên Sài Gòn kiếm tiền nuôi em. Mẹ thất nghiệp về nhà thì Duyên đi bán vé số cùng mẹ. Nay sức khỏe không cho phép Duyên đi nhiều, nên em đang sống nhờ vào khoản tiền 180.000 đồng/tháng từ quỹ bảo trợ xã hội trẻ mồ côi. Ngày cuối tuần thì đi mua trái cây bán lại kiếm năm bảy ngàn.

1ZecHzcp.jpgPhóng to
Lê Thị Mỹ Duyên kiếm thêm thu nhập với “nghề” bán trái cây - Ảnh: P.V.T.

5 Nguyễn Văn Vinh là bạn nam duy nhất trong nhóm và cũng ít nói nhất. Vinh làm công nhân ở xưởng nhựa ngoài thị trấn với tiền công 30.000 đồng/ngày. Cha Vinh có nghề “thợ đụng”, ai mướn gì làm nấy nhưng bữa có bữa không. Mẹ em bị viêm xoang khá nặng nhưng không tiền chữa trị vì nhà chỉ có một công đất ruộng, có lúa ăn mỗi năm là may rồi. Để có tiền phụ giúp gia đình, Vinh đi nhổ cỏ, đắp bờ, đào ao... Đến mùa hè thì đạp xe ra thị trấn Tam Bình làm công nhân xưởng nhựa. Thấy áo em hở chỉ ở vai, tôi hỏi Vinh có mấy cái áo đi học, Vinh thật thà: “Em chỉ có một cái thôi!...”.

71bnlChX.jpgPhóng to
Nguyễn Văn Vinh làm nông trên ruộng nhà - Ảnh: P.V.T.

Thầy Nguyễn Duy An, giáo viên chủ nhiệm của các em, chia sẻ: “Khi biết hoàn cảnh của năm em tôi vừa xúc động, vừa khâm phục. Hiện tôi đang trình bày với ban giám hiệu tìm cách giúp đỡ các em. Chứ hoàn cảnh này khó lòng các em cầm cự đến kỳ thi tốt nghiệp năm sau...”. Nói xong thầy tạm biệt để đi làm hồ sơ cho một trong năm em tham gia chương trình “Thắp sáng niềm tin” của Đài truyền hình Vĩnh Long. Đi mà lòng thầy không yên vì người ta chỉ cho trường thêm một suất. Lớp thầy lại có tới năm bạn xứng đáng, chẳng biết chọn ai bỏ ai...

Ban tổ chức chương trình học bổng - giải thưởng “Bạn tôi - người vượt khó” đã xét duyệt danh sách 120 học sinh được trao học bổng đợt 2. Giải thưởng dành cho bài viết sẽ được công bố trong những số báo tới.

Lễ trao học bổng và giải thưởng sẽ được tổ chức tại TP Huế (Thừa Thiên - Huế) trong hai ngày 26 và 27-2.

Xem danh sách học sinh được xét trao học bổng đợt 2 ở trang sau.

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC XÉT TRAO HỌC BỔNG ĐỢT 2<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

* HÀ NAM :

Phạm Thị Hương Liên - Lớp 12A5, Trường THPT B Kim Bảng, huyện Kim Bảng .

* THANH HÓA:

Lê Thị Thanh Phương - Lớp 6, Trường THCS Thiệu Duy, Thiệu Hóa ; Lê Thị Thắm - Lớp 7B, Trường THCS Đông Thịnh, huyện Đông Sơn; Trịnh Thị Nhung - Lớp 9A, Trường THCS Thành Hưng, huyện Thạch Thành.

* BÌNH ĐỊNH:

Nguyễn Thị Mân Hạnh - Lớp 10A11, Trường THPT số 1 Tuy Phước, huyện Tuy Phước.

* TỈNH KHÁNH HÒA:

Mai Phú Khánh - Lớp 12C13, Trường THPT Hoàng Hoa Thám, Diên Khánh.

* PHÚ YÊN:

Võ Thị Hồng Gấm - Lớp 6A1, Trường THCS Lương Văn Chánh, huyện Phú Hòa; Hồ Ngọc Huy- Lớp 6, Trường THCS thị trấn Phú Hòa; Lê Văn Hào - Lớp 12, Trường THPT Phan Đình Phùng Thị xã Sông Cầu; Trần Thị Khánh - Lớp 9B, Trường THCS Hòa Hội, huyện Phú Hòa; Huỳnh Thị Thảo - Lớp 9A, Trường THCS Hoàng Văn Thụ, huyện Đồng Xuân.

* QUẢNG TRỊ:

Trần Đình Tân Xứ - Lớp 11B1, Trường THPT Hướng Hóa, huyện Hướng Hóa ; Lê Thị An - Lớp 11B1, Trường THPT Nguyễn Hữu Thận, Triệu Phong.

* QUẢNG NAM:

Nguyễn Thị Hoa - Lớp 10, Trường THPT Trần Quý Cáp; Phạm Phú Thịnh - Lớp 10/1, Trường THPT Nguyễn Dục, Tam Dân, Phú Ninh ; Nguyễn Thị Hồng Hương - lớp 9/4, Trường THCS Lương Thế Vinh, Phú Ninh; Võ Thị Thanh Thảo - Lớp 10/12, Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc; Phạm Thị Ngọc - Lớp 9/2, Trường THCS Chu Văn An, xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức; Đỗ Thị Mỹ Lành - Lớp 9/ 1, Trường THCS Quang Trung, Đại Hưng, Đại Lộc.

* QUẢNG BÌNH:

Hoàng Thị Bích Hữu - Lớp 11B3, Trường THPT Phan Bội Châu, Phong Hóa, Tuyên Hóa; Nguyễn Thị Ái Linh - Lớp 8 Trường THCS số 1 Đồng Sơn; Đinh Thị Hằng Nga - lớp 11A1, Trường THPT Minh Hóa, huyện Minh Hóa ; Đỗ Minh Hiếu - Lớp 7, Trường THCS Văn Thủy, Lệ Thủy; Hoàng Thị Thu Hằng - Lớp 12A1, Trường THPT Cự Nẫm, Bố Trạch.

* TP ĐÀ NẴNG:

Lê Văn Tuấn - Lớp 6/5, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu ; Nguyễn Thị Thúy - Lớp 11/11, Trường THPT Ngũ Hành Sơn.

* QUẢNG NGÃI:

Hồ Văn Hải - Lớp 6, Trường THCS Trà Thanh, huyện Tây Trà; Nguyễn Từ Hải - Lớp 6B, Trường THCS thị trấn Ba Tơ; Trần Thị Như Thảo - Lớp 10A5, Trường THPT Quang Trung, Sơn Hà ; Đặng Nguyễn Hoàng Lâm - Lớp 10B1, Trường THPT số 2 Mộ Đức; Nguyễn Văn Phúc - Lớp 10O8, Trường THPT số II Tư Nghĩa, huyện Tư Nghĩa; Huỳnh Thị Như Thương - Lớp 11A5, Trường THPT Số 1 Đức Phổ, Đức Phổ; Huỳnh Thị Hồng Thắm - Lớp 8E, Trường THCS Phổ Văn, Phổ Văn, Đức Phổ.

* THỪA THIÊN – HUẾ:

Ngô Thị Thanh - Lớp 7.5, Trường THCS Lộc Thủy, Phú Lộc; Võ Đức Anh - Lớp 11/2, Trường THPT Nguyễn Trường Tộ; Đặng Thị Mai Tâm - Lớp 12B8, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Quảng Điền ; Võ Thị Trang - Lớp 6/1, Trường THCS Vinh Thái, xã Vinh Thái, Phú Vang; Lê Thị Thanh Tâm - Lớp 7, Trường THCS Phú Bài, thị xã Hương Thủy; Trần Thị Kiều Nhi - Lớp 11 chuyên Sử - Địa, Trường THPT Quốc Học.

* HÀ TĨNH:

Đoàn Quốc Bảo - Lớp 8, Trường THCS Phan Đình Phùng, huyện Vũ Quang; Nguyễn Văn Vọng - Lớp 10, Trường THPT Hồng Lĩnh; Nguyễn Thị Diệu - Lớp 12C, Trường THPT Lê Hữu Trác II, Hương Sơn; Đoàn Quốc Tuấn - Lớp 10A3, Trường THPT Lê Hữu Trác I, Hương Sơn; Phan Thị Hoa - Lớp 11A2, Trường THPT Lê Hữu Trác I, Hương Sơn; Lê Thị Tú Anh - Lớp 10A5, Trường THPT Hồng Lĩnh; Hoàng Thị Thu Huyền - Lớp 11A5, Trường THPT Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân; Bùi Phương Nam - Lớp 7D, Trường THCS Tiên Yên, Nghi Xuân; Phan Thị Tâm - Lớp 10A4, Trường THPT Hồng Lĩnh.

* BÌNH PHƯỚC:

Thạch Trần Hoàng Tân - Lớp 6A5, Trường THCS An Lộc B thị xã Bình Long; Nguyễn Thái Hân - Lớp 11a1, Trường THPT Nguyễn Huệ TX Bình Long; Nguyễn Thế Huy - Lớp 10A3, Trường THPT Nguyễn Hữ Cảnh, huyện Hớn Quản; Võ Thị Thanh Thùy - Lớp 11A1, Trường THPT Nguyễn Huệ, Bình Long ; Võ Thành Nam - Lớp 10A6, Trường THPT Bình Long; Châu Hoàng Vy - Lớp 11A5, Trường THPT Nguyễn Huệ Bình Long; Đặng Thị Phương Trang - Lớp 11A10, Trường THPT Nguyễn Huệ TX Bình Long; Đặng Thị Thúy An - Lớp 10A10, Trường THPT thị xã Bình Long ; Lê Thị Nụ - Lớp 10A2, Trường THPT Lộc Ninh; Nguyễn Văn Hùng - Lớp 12A6, Trường THPT Nguyễn Huệ Thị Xã Bình Long ; Vũ Công Trứ - Lớp 10A chuyên toán, Trường THPT chuyên Quang Trung.

* TÂY NINH:

Dương Tấn Huy Vũ - Lớp 8A7, Trường THCS Chu Văn An, thị xã Tây Ninh ; Tống Trí Trung - Lớp 12A5, Trường THPT Tây Ninh ; Đỗ Nguyễn Tuấn Kha - Lớp 10A3, Trường trường THPT Tây Ninh; Lưu Nguyễn Mỹ Kim - Lớp 7A1, Trường THCS Phan Bội Châu, thị xã Tây Ninh ; Lê Thị Hồng Trúc - Lớp 9A3, Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, Tân Châu; Trần Thái Mỹ - Lớp 8A, Trường THCS An Bình Châu Thành; Nguyễn Thị Thu Ngân - Lớp 6C, Trường THCS Thị Trấn, huyện Dương Minh Châu; Nguyễn Lê Ngọc Kha - Lớp 9A3, Trường THCS Đồng Khởi huyện Châu Thành; Lê Hoàng Dũng - Lớp 10TN2, Trường THPT Quang Trung, Gò Dầu; Trần Quang Tấn - Lớp 10A6, Trường THPT Tây Ninh .

* LÂM ĐỒNG:

Nguyễn Văn Nhân - Lớp 10CB3, Trường THPT thị trấn Đạm Bri, huyện Đạ Huoai; Nguyễn Quốc Tiến - Lớp 10B1, Trường THPT Bảo Lộc.

* ĐẮK LĂK:

Nguyễn Văn Nam - Lớp 9A1, Trường THCS Nguyễn Huệ, huyện Cư M'gar ; H'Đương Niê - Lớp 6C, Trường Cao Bá Quát, huyện Cư M'Gar.

* GIA LAI:

Bùi Thị Như Quỳnh - Lớp 7A3, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, thị trấn Phú Túc, Krông Pa; Nguyễn Thị Thủy - Lớp 8A5, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Krông Pa.

* KONTUM:

Đặng Minh Tiến - Lớp 12A5, Trường THPT Kontum .

* TRÀ VINH:

Đỗ Hải Tâm - Lớp 8/2, Trường THCS Hòa Thuận, Châu Thành.

* ĐỒNG THÁP:

Nguyễn Thị Thúy Oanh - Lớp 12A1, Trường THPT Hồng Ngự 3.

* VĨNH LONG:

Nguyễn Thị Sáu - Lớp 7A5, Trường THCS Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình ; Nguyễn Thị Xuân - Lớp 9A6, Trường THCS Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình; Lê Thị Mộng Tuyền - Lớp 11A1, Trường THPT Trần Đại Nghĩa, Tam Bình; Lê Thị Mỹ Duyên - Lớp 11A1, Trường THPT Trần Đại Nghĩa, Tam Bình, Vĩnh Long ; Lê Thị Hạnh Nguyên - Lớp 11A1, Trường THPT Trần Đại Nghĩa, Tam Bình; Nguyễn Văn Vinh - Lớp 11A1, Trường THPT Trần Đại Nghĩa, Tam Bình; Trương Ngọc Lan Phương - Lớp 11A1, Trường THPT Trần Đại Nghĩa, Tam Bình.

* BẾN TRE:

Trịnh Công Ân - Lớp 12K, Trường THPT Trương Vĩnh Ký, huyện Chợ Lách ; Trần Thị Thu Hiền - Lớp 12C4, Trường THPT Che Guevara, huyện Mỏ Cày Nam ; Nguyễn Minh Luân - Lớp 11/1, Trường PT Hermann Gmeiner ; Nguyễn Thị Hồng Thanh - Lớp 9/2, Trường THCS Định Trung, huyện Bình Đại ; Đoàn Thị Thúy Sang - Lớp 11 CB-A 2, Trường THPT Huỳnh Tấn Phát .

* THÀNH PHỐ CẦN THƠ:

Huỳnh Ngọc Duyên - Lớp 12C2 chuyên Địa lý, Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng ; Nguyễn Chiến Thắng - Lớp 12C2 chuyên lịch sử, Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng ; Phạm Quang Huy Bình - Lớp 12A5, Trường THPT Châu Văn Liêm ; Võ Hoàng Khánh - Lớp 12B4, Trường THPT Trà Nóc ; Nguyễn Hoàng Khánh Lợi - Lớp 10B2, Trường THPT Trà Nóc ; Nguyễn Vương Tường Vân - Lớp 12A5, Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng ; Bùi Chí Thành - Lớp 11A3, Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng .

* LONG AN:

Hồ Thành Nguyên - Lớp 10A2, Trường THPT Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa .

* TIỀN GIANG:

Nguyễn Thanh Bền - Lớp 11A8, Trường THPT Tứ Kiệt, huyện Cai Lậy ; Nguyễn Thành Cảnh - Lớp 11A2, Trường THPT Phan Việt Thống, huyện Cai Lậy ; Nguyễn Tấn Phước - Lớp 12A9, Trường THPT Phan Việt Thống, Cai Lậy ; Ngô Minh Thoại - Lớp 8A2, Trường THCS Trừ Văn Thố, Cai Lậy .

* KIÊN GIANG:

Trương Văn Lanh - Lớp 11CB7, Trường THPT Nguyễn Trung Trực ; Trần Thanh Phước - Lớp 12C5, Trường THPT Nguyễn Trung Trực.

* BẠC LIÊU:

Võ Trần Trọng Nghĩa - Lớp 12H, Trường chuyên Bạc Liêu,

* CÀ MAU:

Lê Hữu Thọ - Lớp 10T1, Trường THPT Hồ Thị Kỷ, TP Cà Mau .

* AN GIANG:

Võ Thị Tuyết Mai - Lớp 8A7, Trường THCS Nguyễn Huệ; Dương Bảo Châu - Lớp 7A6, Trường THCS Thị Trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới ; Nguyễn Lương Mỹ Tiên - Lớp 8A2, Trường THCS thị trấn Chợ Mới.

* BÌNH DƯƠNG:

Dương Quang Thiện - Lớp 6A1, Trường THCS Lai Uyên.

* ĐỒNG NAI:

Nguyễn Ngọc Nhi - Lớp 11B7, Trường THPT Đoàn Kết, Tân Phú; Lê Đỗ Đoan Thanh - Lớp 8/7, Trường THCS Lê Lợi, TP Biên Hòa; Nguyễn Thị Hiền - Lớp 12A4, Trường THPT Nguyễn Trãi Nai ; Vòng Quang Kỳ - Lớp 9 khiếm thị, Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Đồng Nai .

* THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH:

Nguyễn Thị Tố Uyên - Lớp 10A21, Trường THPT Hùng Vương, Q.5; Nguyễn Thị Thanh Mai - Lớp 12A7, Trường THPT Đa Phước Bình Chánh; Nguyễn Thị Lệ Quyên - Lớp 12A1, Trường THPT Đa Phước, Bình Chánh; Đoàn Tấn Cường - Lớp 9, Trường THCS Đa Phước, Bình Chánh; Nguyễn Văn Dễ - Lớp 7, Trường THCS Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi .

* HẬU GIANG:

Lê Phát Nam - Lớp 12A1, Trường THPT Tầm Vu 2, Quốc lộ 1A, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A.

PHẠM VĂN TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên