05/03/2021 12:09 GMT+7

Nắm dàn tiền vệ 'toàn sao', tuyển Anh vừa mừng vừa lo

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Giống như những năm hoàng kim đầu thập niên 2000, đội tuyển Anh giờ đây có khoảng 3-4 cầu thủ giỏi cho mỗi vị trí. Và nơi sung túc nhất của 'tam sư' là vị trí tiền vệ tấn công.

Nắm dàn tiền vệ toàn sao, tuyển Anh vừa mừng vừa lo - Ảnh 1.

Phil Foden - tài năng trẻ số 1 của bóng đá Anh hiện tại - Ảnh: Reuters

Những thống kê của Whoscored phản ánh rõ sự tiến bộ của các cầu thủ Anh giữ vai trò "làm bóng". Top 20 cầu thủ kiến tạo tốt nhất Premier League mùa này có đến 11 người Anh, từ những tiền đạo như Harry Kane, Jamie Vardy cho đến cả hậu vệ như Luke Shaw.

Một thống kê khác thể hiện rõ vai trò của các cầu thủ tổ chức hơn: số lượng những đường chuyền tạo thành cơ hội (key pass). Theo đó, trong top 20 cầu thủ đứng đầu về chỉ số này cũng có 8 người Anh, gồm Grealish, Mount, Shaw, Lookman, Barkley, Maddison, Harrison và Alexander-Arnold.

Không tính đến Shaw và Arnold - hai hậu vệ cánh chơi cho những đội bóng có xu hướng tấn công biên là M.U và Liverpool, những cầu thủ trong top "chân chuyền" còn lại đều là những tiền vệ tấn công ưu tú hàng đầu của bóng đá Anh lúc này. 

Và không phải ngẫu nhiên mà hầu hết các đội bóng dẫn đầu Premier League hiện tại đều giao vị trí cao nhất trên hàng tiền vệ cho những cầu thủ người Anh. 

Đó là những cái tên Phil Foden ở Man City, Maddison (Leicester), Lingard (West Ham), Mount (Chelsea), Grealish và Barkley (Aston Villa), Ward-Prowse (Southampton).

Curtis Jones ở Liverpool tuy chưa quá nổi bật nhưng cơn bão chấn thương ở sân Anfield đã tạo điều kiện để tiền vệ 20 tuổi này có nhiều cơ hội chứng tỏ hơn. Vì vậy, đừng ngạc nhiên nếu Jones giành được luôn vị trí chính thức ở Liverpool thời gian tới. 

Và cũng không thể quên Alli - người tuy thất sủng ở Tottenham nhưng vẫn là công thần của "tam sư" suốt 5 năm qua.

Trong khi trước đó, trong suốt một giai đoạn dài, vị trí cầm trịch lối chơi ở các CLB Anh thuộc về những cầu thủ Tây Ban Nha.

Hầu hết các ngòi nổ tuyến giữa của tuyển Anh đều trẻ. Mount mới 22 tuổi, Lookman (23), Grealish (25), Maddison (24), Ward-Prowse (26), còn Hudson-Odoi và Jones chỉ mới 20 tuổi. Tuyển Anh phong phú tài năng đến mức Lingard - cựu tiền vệ 28 tuổi thường bị đem ra trêu chọc của M.U - nay cũng đã tỏa sáng trong màu áo West Ham. Sau 5 trận chơi cho đội bóng mới, Lingard ghi 3 bàn và có 1 đường kiến tạo.

Sự sung túc của vị trí tiền vệ tấn công có thể khiến HLV tuyển Anh Gareth Southgate vừa mừng vừa lo. Mừng vì có nhiều lựa chọn, và lo vì không có cầu thủ nào thực sự nổi bật hơn cầu thủ nào.

Tuyển Đức là một bài học khi trong giai đoạn 5 năm qua cũng sở hữu rất nhiều ngôi sao cho các vị trí "số 7", "số 10", "số 11", nhưng rồi họ vẫn thất bại.

M.U và Leicester lại sẩy chân

Rạng sáng 4-3 (giờ VN), dù chỉ phải gặp các đội yếu nhưng cả Leicester lẫn M.U đều bị cầm hòa. Trong đó, Leicester thậm chí suýt phải nhận thất bại trước Burnley. Sau khi gỡ hòa 1-1, Leicester phải nhờ đến tài cứu thua của Schmeichel (có 6 pha cản phá trận này) mới không thủng lưới thêm.

Trong khi đó, hàng công của M.U tiếp tục gây thất vọng khi bị Crystal Palace cầm hòa 0-0. Cavani - người được chọn đá chính ở vị trí trung phong trận này - hoàn toàn gây thất vọng.

Kết quả này khiến M.U và Leicester hoàn toàn tuyệt vọng trong cuộc đua vô địch với Man City (M.U kém 14 điểm, Leicester kém 15 điểm), đồng thời đứng trước nguy cơ bị nhóm phía sau áp sát.

Tuyển Anh gặp Tuyển Anh gặp 'sát thủ' Lewandowski, Pháp ở bảng 'khó nhất' vòng loại World Cup 2022

TTO - Rạng sáng 8-12, FIFA đã bốc thăm chia bảng ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Đáng chú ý là tuyển Anh sẽ đụng độ Ba Lan của "sát thủ" đáng sợ nhất châu Âu hiện nay là Lewandowski. Còn Pháp rơi vào bảng khó nhất trong các "đại gia".

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên