Phóng to |
|
Những bộ đồ bơi bằng polyurethane và phủ toàn thân như thế này sẽ bị cấm kể từ năm 2010 - Ảnh: AP |
Quyết định này được đưa ra sau đề xuất của một số liên đoàn bơi lội quốc gia trong cuộc họp tại Rome, Ý ngày 24-7. Tuy nhiên, do đến năm 2010 lệnh cấm này mới có hiệu lực nên các VĐV vẫn được sử dụng những bộ đồ bơi này tại Giải vô địch thế giới (Fina World Championships) khai mạc hôm nay 26-7 tại Rome.
Hiện có hàng chục công ty trang phục thể thao trên thế giới đầu tư rất nhiều tiền, chạy đua nghiên cứu khoa học để cho ra đời những bộ đồ bơi ngày càng tân tiến hơn. Trong đó nổi tiếng là hai hãng sản xuất Jaked và Speedo.
Tháng 2-2008, Speedo cho ra đời bộ đồ bơi LZR Racer với thành phần 50% là polyurethane (một loại nhựa tổng hợp dùng trong chế tạo sơn) đã gây tiếng vang lớn lẫn những lời tranh cãi khi hàng loạt kỷ lục thế giới được phá bởi những người mặc nó. Nhưng từ sau Olympic Bắc Kinh 2008, hàng loạt công ty dụng cụ thể thao lần lượt cho ra đời các sản phẩm của mình và được coi là thế hệ thứ hai của LZR Racer với 100% polyurethane. Những chiếc áo này bị cáo buộc giúp VĐV săn chắc cơ bắp, tạo sức nổi và sức đẩy tới rất lớn.
Vì thế, chỉ mới hơn 17 tháng qua đã có 135 kỷ lục thế giới (KLTG) bị xô ngã, trong đó có bảy trong số tám KLTG mà “dị nhân” Michael Phelps thiết lập tại Olympic Bắc Kinh. Tuy nhiên, trước quyết định này của FINA, Phelps lại hoàn toàn tán thành: “Tôi nghĩ đây là một việc đúng đắn vì bơi lội đang ngày càng trở thành cuộc chiến trong áp dụng khoa học kỹ thuật của những nhà sản xuất, hơn là tài năng của VĐV trên đường đua xanh”.
|
Lạ lùng fina! Sau nhiều tranh cãi, cuối cùng Liên đoàn Bơi lội quốc tế (FINA) đã quyết định từ năm 2010 sẽ cấm việc sử dụng các bộ đồ bơi kỹ thuật cao - phương tiện được xác định góp phần cho các tay bơi liên tục phá kỷ lục thế giới gần đây. Quan điểm của FINA là thành tích trong bơi lội phải xuất phát từ khả năng cơ bắp, khả năng yếm khí của con người (sức chịu đựng trong môi trường nước), sự cải tiến về kỹ thuật chứ không phải là cuộc chơi của vật dụng. Tuy nhiên, nếu theo quan điểm của FINA thì có lẽ hàng loạt môn thể thao khác cũng cần xem lại mình. Có thể lấy vô vàn ví dụ: khởi thủy của bóng bàn, chiếc vợt chỉ là cốt gỗ cùng hai mặt gai đánh nghe lóc cóc rất buồn ngủ và thiếu biến hóa. Thế là những miếng mouse tăng độ xoáy, phản xoáy... ra đời giúp cho bóng bàn ngày nay thật hấp dẫn. “Ông tổ” của bóng bàn là quần vợt cũng thế. Khởi thủy chỉ là những chiếc vợt gỗ nặng nề, còn ngày nay là những chiếc vợt được chế tạo từ chất liệu hiện đại như sợi carbon, giúp VĐV đánh bóng mạnh hơn, xoáy hơn. Rồi bóng đá, các nhà khoa học cũng phải tìm cách làm sao cho quả bóng sút đi căng hơn, khó chịu hơn đối với thủ môn để tăng bàn thắng, nếu không sẽ hết sức nhàm chán. Và nữa, một môn thể thao có ý nghĩa gần giống với bơi lội là điền kinh, liệu những đôi giày vải như ngày xưa có giúp VĐV chạy 100m dưới 10 giây? Chắn chắn là không, mà họ chỉ thực hiện được điều đó với những đôi giày hiện đại, có độ đàn hồi cao nhằm giúp tăng sức bật. Nói tóm lại, thể thao hiện đại không thể tách rời khỏi sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, thể hiện không chỉ trong nghiên cứu về kỹ thuật, về dinh dưỡng... mà cả dụng cụ thi đấu. Vì vậy, thật lạ lùng khi FINA đưa ra quyết định trên. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận