![]() |
Trường ĐH An ninh nhân dân TP.HCM - Ảnh: Nh. Hùng |
Không yêu cầu sơ tuyển năng khiếu
Bộ Công an có năm cơ sở đào tạo bậc ĐH. Trong đó, chỉ có ĐH Phòng cháy chữa cháy có phạm vi tuyển sinh trong cả nước, bốn trường còn lại tuyển sinh theo từng khu vực. Những năm trước, tỉnh Thừa Thiên-Huế là ranh giới xác định phạm vi tuyển sinh cho các trường phía Bắc và phía Nam. Nhưng từ năm 2005, giới hạn khu vực tuyển sinh của các trường sẽ từ tỉnh Quảng Trị.
Hai học viện Cảnh sát nhân dân và An ninh nhân dân ở Hà Nội chỉ tuyển thí sinh (TS) có hộ khẩu thường trú từ Quảng Bình trở ra, riêng các ngành tin học, tiếng Anh, tiếng Trung của Học viện An ninh nhân dân tuyển sinh trong cả nước, TS phía Nam dự thi tại ĐH An ninh nhân dân TP.HCM. Hai trường ĐH An ninh nhân dân và Cảnh sát nhân dân tại TP.HCM chỉ tuyển TS từ Quảng Trị trở vào. Đối với ĐH Phòng cháy chữa cháy, TS được chia thành hai địa điểm thi: từ Quảng Bình trở ra thi tại Hà Nội, từ Quảng Trị trở vào dự thi tại TP.HCM, nếu trúng tuyển sẽ học tại Hà Nội.
Tất cả TS có nguyện vọng dự thi vào các trường của Bộ Công an phải qua sơ tuyển tại công an tỉnh, thành phố nơi TS đăng ký hộ khẩu thường trú. So với các năm trước, năm 2005 có những sửa đổi quan trọng trong khâu sơ tuyển: chỉ sơ tuyển sức khỏe và xác minh hồ sơ lý lịch, không yêu cầu sơ tuyển năng khiếu. Đồng thời chỉ yêu cầu TS phải có học lực ở bậc THPT xếp loại từ trung bình trở lên, thay cho điều kiện xếp loại khá trở lên những năm trước. Hạn chót kết thúc khâu sơ tuyển là ngày 31-3.
Mẫu hồ sơ riêng
Đối với cán bộ trong ngành tuổi không quá 28, là chiến sĩ nghĩa vụ công an tuổi không quá 24, đối tượng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương tuổi không quá 20, riêng TS thuộc KV1-VC, KV1-VS được phép tuổi không quá 22, tính đến ngày dự thi. Một số ngành có chỉ tiêu tuyển nữ nhưng giới hạn số lượng không vượt quá 10% tổng số TS đã qua sơ tuyển tại từng địa phương. |
TS dự thi vào các trường ĐH công an nếu không trúng tuyển thì có thể được xét tuyển vào đào tạo hệ trung học (đã có nguyện vọng đăng ký trong hồ sơ ĐKDT). Ngoài các qui định về khu vực, đối tượng ưu tiên chung của Bộ GD-ĐT, những TS là con cán bộ trong ngành công an sẽ được cộng 2 điểm ưu tiên khi xét tuyển vào hệ trung học. Tất cả SV của các trường khối công an đều phải ở nội trú.
Học viện An ninh nhân dân tuyển sinh bốn ngành: cử nhân tin học (khối A), an ninh điều tra (A, C), tiếng Anh (D1), tiếng Trung (D1). Điểm trúng tuyển theo ngành học, riêng đối với ngành an ninh điều tra (501) điểm trúng tuyển theo từng khối thi. Các trường còn lại đều xác định điểm chuẩn theo từng khối thi. ĐH An ninh nhân dân tuyển sinh các khối A và C. Đối với Học viện Cảnh sát nhân dân và ĐH Cảnh sát nhân dân, ngoài hai khối A và C, năm 2005 sẽ thi tuyển thêm khối D. ĐH Phòng cháy chữa cháy thi tuyển khối A.
Cục Đào tạo cũng cho biết các trường khối công an năm 2005 vẫn thi bằng đề thi chung của Bộ GD-ĐT, áp dụng qui chế tuyển sinh mới được bổ sung, sửa đổi, áp dụng mức điểm sàn do Bộ GD-ĐT công bố khi xét tuyển.
Tuy nhiên TS cần lưu ý do các yêu cầu về hồ sơ và sơ tuyển nên TS dự thi vào một trong các trường công an nếu không trúng tuyển có thể đăng ký xét tuyển vào một trường ĐH khác của công an còn chỉ tiêu hoặc một trường ĐH, CĐ bên ngoài có cùng khối thi, trong khi TS dự thi vào các trường ĐH ngoài không được đăng ký xét tuyển NV2, NV3 vào các trường khối công an.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận