* Việt Nam nằm trong “Danh sách giám sát bậc thấp”
Phóng to |
|
Bà Susan Schwab: “Chúng ta cần tiến hành ứng phó đối với hành vi trộm cắp sáng kiến, phát minh và sáng tạo”. |
Nếu phía Mỹ khởi kiện lên tổ chức thương mại thế giới (WTO), có khả năng Mỹ sẽ tiến hành chế tài.
Ngoài ra, Mỹ còn liệt kê mấy mươi quốc gia vào “Danh sách giám sát bậc thấp”.
Mỗi năm, chính phủ Mỹ đều phải báo cáo lên Quốc hội tình hình vi phạm bản quyền của công ty Mỹ ở các nơi trên thế giới. Đại diện thương mại Mỹ - bà Susan Schwab nói: “Chúng ta cần tiến hành ứng phó đối với hành vi trộm cắp sáng kiến, phát minh và sáng tạo”.
Đầu tháng này, Mỹ tuyên bố sẽ phát động khởi tố hai vụ án vi phạm bản quyền của Trung Quốc lên WTO. Mỹ lên án Trung Quốc không chấp pháp nghiêm khắc, chưa thể bảo hộ hữu hiệu độc quyền sáng chế và bản quyền tác phẩm của Mỹ. Phía Mỹ cho rằng, Trung Quốc nên tăng cường việc bảo hộ bản quyền.
Đối với Nga, Mỹ sẽ tiến hành giám sát xem Nga có thực hiện lời hứa hiệp nghị bảo hộ bản quyền Nga - Mỹ mà hai bên đã ký kết vào năm ngoái không, và sẽ xem đấy là một trong những điều kiện cho phép Nga gia nhập WTO.
Ngoài Trung Quốc và Nga, các nước khác như Argentina, Chile, Ai Cập, Ấn Độ, Israel, Lebanon, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Venezuela cũng bị liệt vào danh sách theo dõi đặc biệt.
Các nước có tên trong “Danh sách giám sát bậc thấp” bao gồm: Belarus, Ba Tư, Canada, Honduras, Bolivia, Columbia, Costa Rica, Dominican, Ecuador, Guatemala, Hungary, Indonesia, Italy, Jamaica, Hàn Quốc, Kuwait, Lithuania, Malaysia, Mexico, Pakistan, Peru, Philippines, Ba Lan, Romania, Saudi Arabia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan và Việt Nam.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận