28/03/2005 14:48 GMT+7

Mùa nóng: hãy để ý đến sức khỏe của con bạn nhiều hơn!

LÊ THANH HÀ ghi
LÊ THANH HÀ ghi

TT - Nhiệt độ tháng ba năm nay tăng hơn 1-2 độ C so với cùng kỳ năm ngoái. Nắng nóng gay gắt và oi bức có thể sẽ kéo dài hết tháng tư, nhiệt độ cao nhất lên đến 38-39 độ C.

b7uaGAY6.jpgPhóng to
Bác sĩ Nguyễn Duy Tiên - trưởng khoa ngoại chẩn, BV Nhi Đồng 1 - đang khám một bệnh nhi Ảnh: L.TH.H.

Cùng lúc, tại các bệnh viện (BV) nhi đồng, số trẻ mắc bệnh liên quan đến thời tiết nắng nóng cũng bắt đầu có dấu hiệu gia tăng...

Bác sĩ Nguyễn Duy Tiên - trưởng khoa ngoại chẩn, BV Nhi Đồng 1 - cho biết vào mùa nắng nóng trẻ em dễ mắc một số bệnh như sốc nắng, viêm đường hô hấp trên, viêm họng, viêm mũi-họng và rối loạn tiêu hóa.

Sốc nắng là bệnh do thời tiết nóng quá làm cơ thể mất nước và một số muối khoáng nhưng không được bổ sung kịp thời, nhất là khi trẻ đi ngoài đường, chạy nhảy, đá banh... ngoài trời nắng. Dấu hiệu cho biết trẻ bị sốc nắng là choáng váng, mệt, nhức đầu, buồn nôn, cảm giác khát nước, đòi uống nước, môi khô...

Nếu không được xử lý kịp thời, trẻ có thể bị trụy mạch (mạch nhanh, huyết áp kẹp), nguy hiểm cho sức khỏe. Khi trẻ bị sốc nắng, cần đưa ngay trẻ vào nơi mát, cởi áo cho thoáng và lau mát cho trẻ, cho uống nhiều nước có nhiều khoáng chất như nước muối đường, hoặc pha nước oresol, hydrite (còn gọi là nước biển khô) cho trẻ uống. Trẻ phục hồi thì theo dõi tiếp, nếu không bớt phải đưa ngay đến cơ sở y tế.

Mùa của bệnh viêm não cấp do enterovirus 71

Bác sĩ Trương Hữu Khanh - trưởng khoa nhiễm thần kinh, BV Nhi Đồng 1- khuyến cáo như vậy.

Theo bác sĩ Khanh, những trẻ bị viêm não do enterovirus 71 khởi đầu bệnh cũng có triệu chứng sốt cao, ói, tiêu chảy, giống như bị tiêu chảy cấp. Song bệnh diễn tiến nặng rất nhanh, trong vòng 24-48g - dù được điều trị tích cực - trẻ có thể bị co giật, hôn mê và tử vong nhanh chóng. Vì vậy, khi thấy trẻ có những dấu hiệu sốt cao (uống thuốc không hạ), tiêu chảy (đã bù nước mà không bớt), ói kèm theo quấy khóc nhiều, bứt rứt, da nổi bông hoặc ngủ nhiều, co gồng người cần khẩn cấp đưa trẻ đến ngay BV.

Để phòng bệnh, cần chú ý cho trẻ ăn uống, sinh hoạt hợp vệ sinh: ăn sạch, uống sạch. Với trẻ nhỏ hay mút tay, ngậm đồ chơi cần phải giữ sạch hai bàn tay, đồ chơi của trẻ cũng như sàn nhà, nơi trẻ thường ngồi chơi phải luôn được cọ rửa và lau chùi sạch sẽ. Vừa qua có không ít trẻ là con nhà khá giả, ăn uống hợp vệ sinh nhưng lại không chú ý giữ sạch đồ chơi của trẻ nên vẫn bị mắc bệnh.

Để phòng ngừa, khi trẻ đi ngoài trời nắng phải đội mũ rộng vành, không cho trẻ chơi đùa ngoài trời nắng, nhất là giữa trưa. Cần cho trẻ uống đầy đủ nước: nước đun sôi để nguội, nước trái cây, dừa tươi, sữa...

Viêm hô hấp trên, viêm họng, viêm mũi - họng rất thường gặp. Nguyên nhân của bệnh là do trời nóng quá, người nhà thường mở quạt với tốc độ lớn để trẻ mát. Thật ra khi mở quạt lớn dễ làm trẻ bị khô vùng hầu họng khiến những chất nhờn, nhầy bảo vệ vùng hầu họng bị khô, tạo điều kiện cho vi trùng thường trú xâm nhập và gây bệnh. Triệu chứng của các bệnh này thường là trẻ bị ho, sốt cao, thở nhanh, có thể kèm đau họng, khó thở...

Để phòng tránh, vào mùa nóng nên cho trẻ uống đủ nước, mặc thoáng mát, mặc loại vải có thể hút thấm mồ hôi, không cho quạt thổi trực tiếp vào trẻ, nên sử dụng quạt có chuyển hướng hoặc quạt nước. Về điều trị, thường trẻ bị sốt, ho - do vi trùng ở vùng hầu họng gây ra - phải sử dụng kháng sinh kèm thuốc giảm ho, giảm đau theo chỉ định của bác sĩ.

Bệnh rối loạn tiêu hóa gia tăng. Theo bác sĩ Duy Tiên, những ngày gần đây số trẻ bị rối loạn tiêu hóa (ói, tiêu phân lỏng, tiêu chảy) đến khám và điều trị tại BV có chiều hướng gia tăng. Bệnh xảy ra phần lớn là do trẻ uống nước, ăn thức ăn không bảo đảm vệ sinh.

Học sinh tiểu học nếu ăn uống ở những hàng quán bán trên lòng lề đường không được che đậy cẩn thận, hoặc sử dụng nước chưa nấu chín, nước đá sản xuất không sạch dễ có nguy cơ bị rối loạn tiêu hóa. Khi mắc bệnh trẻ thường bị sốt, ói, ói ra thức ăn cũ, ói ra dịch màu vàng, màu xanh, đi tiêu 5-10 lần/ ngày hoặc nhiều hơn. Phân lúc đầu lợn cợn, sau đó giống như hoa cải, sau là đi toàn nước.

Để phòng tránh cần ăn uống hợp vệ sinh, uống nước đun sôi, không ăn thức ăn ôi thiu, ăn ở hàng quán kém vệ sinh. Cách cho ăn cũng phải bảo đảm vệ sinh, thức ăn phù hợp với trẻ, trẻ nhỏ ăn lỏng, uống sữa; trẻ lớn nên tập thói quen rửa tay trước khi ăn, uống nước chín; những thức ăn đã rơi vãi xuống đất nên bỏ đi. Lưu ý, trẻ bị tiêu chảy nhiều dễ dẫn đến tình trạng mất nước, muối khoáng kèm theo. Nếu không được điều trị kịp thời, kèm theo trẻ có thể trạng suy dinh dưỡng, có thể dẫn đến tử vong. Vì vậy, sau mỗi lần trẻ đi tiêu lỏng cần phải bù đủ nước (trẻ nặng 10kg, sau mỗi lần đi tiêu phải bù 50ml nước oresol, hydrite). Nếu tình trạng rối loạn tiêu hóa không cải thiện nên đưa trẻ đến BV ngay.

Thủy đậu, quai bị và bệnh “tay, chân, miệng” xuất hiện nhiều. Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, BV Nhi Đồng 1, mùa nắng cũng là mùa bệnh thủy đậu, quai bị xuất hiện nhiều. Vì thế cách phòng bệnh cho trẻ tốt nhất là chích ngừa. Ngoài ra, mùa nắng cũng cần chú ý bệnh “tay, chân, miệng”. Khi mắc bệnh, trẻ thường bị nổi bóng nước ở lòng bàn tay, bàn chân, miệng, vùng gối và vùng mông. Đây cũng là bệnh do tác nhân Enterovirus gây ra và có khả năng gây biến chứng lên não, rất nguy hiểm. Cần được bác sĩ thăm khám và chú ý theo dõi ngay từ sớm.

LÊ THANH HÀ ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất