11/04/2011 03:33 GMT+7

Một tháng "giải cứu" bốn nhà nghiêng, lún

THÂN HOÀNG - K.YÊN
THÂN HOÀNG - K.YÊN

TT - Ngày 10-4, “thần đèn” Đỗ Quốc Khánh, giám đốc Công ty Xử lý lún nghiêng VN - cho biết việc “giải cứu” ngôi nhà năm tầng tại số 11, ngõ 20 Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội) đã hoàn tất giai đoạn 1 và đang báo cáo chính quyền, chờ chủ nhà bên nước ngoài ký hợp đồng cụ thể để tiến hành giai đoạn 2.

“Chúng tôi đã đưa cột thép với sáu cái kích bên dưới, mỗi cái chịu lực được 50 tấn để đủ sức chống đỡ ngôi nhà trong mọi tình huống. Hiện nay những nguy cơ sập đổ của ngôi nhà đã được loại bỏ” - ông Khánh khẳng định. Theo ông Khánh, giai đoạn 2 gồm các bước thiết kế chi tiết, cải tạo móng, căn chỉnh nghiêng, chống lún, kiểm tra toàn bộ kết cấu gầm sàn để ngôi nhà được an toàn tuyệt đối.

Nói về hiện tượng nhà lún nghiêng ở Hà Nội, ông Khánh cho biết tình trạng này đang ở mức đáng báo động. “Không chỉ Hà Nội mà ở các tỉnh thành khác cũng đang có rất nhiều ngôi nhà bị lún nghiêng. Riêng trong tháng 4 này chúng tôi đã nhận bốn hợp đồng xử lý nhà lún nghiêng, trong đó có một công trình chống lún cho nhà 14 tầng - đây là công trình chống lún cho nhà cao tầng lớn nhất VN từ trước đến nay” - ông Khánh nói.

Trong khi đó, lãnh đạo Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sắp tới sở sẽ yêu cầu các quận huyện kiểm tra rà soát nhằm phát hiện nhà bị nghiêng lún để kịp thời có biện pháp khắc phục sự cố. Nhận định về nguyên nhân của những căn nhà bị nghiêng được phát hiện gần đây tại quận Bình Thạnh và rải rác ở quận Gò Vấp, quận 3, vị này nhận định phần lớn là do những căn nhà này xây dựng trên nền đất yếu, địa chất phức tạp mà chủ đầu tư và đơn vị thi công không khảo sát kỹ trước khi xây dựng. Một số trường hợp do đơn vị thi công non tay trong việc xử lý nền móng.

Sở Xây dựng TP.HCM khuyến nghị chủ đầu tư hay đơn vị thi công nên mời những đơn vị có uy tín, kinh nghiệm để kiểm định công trình trước khi sửa chữa như Công ty Kiểm định xây dựng Sài Gòn, Đại học Bách khoa TP.HCM... Tại mỗi công trình nghiêng lún, đơn vị kiểm định sẽ khảo sát nguyên nhân, độ nghiêng lún, quy mô... và đưa ra phương pháp gia cố móng thích hợp chứ không có một phương pháp chung cho tất cả.

THÂN HOÀNG - K.YÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên