Ngay trên bãi rác đáng sợ đó, một số người dân nơi đây vô tư chăn thả bò hằng ngày (ảnh).
![]() |
Bãi rác trở thành nơi chăn thả trâu bò - Ảnh: Đ.Vũ |
Được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2000 với diện tích trên 500m2, mỗi ngày bãi rác này tiếp nhận hàng chục tấn rác từ khắp các vùng của huyện Kỳ Anh đổ về. Mỗi ngày có 50 - 70 con bò kiếm ăn tại khu vực này.
Chị X, một người nhặt rác ở đây, cho biết đàn bò xuất hiện ngày một nhiều hơn. Sáng nào chị cũng thấy người dân xung quanh đây đem bò lên thả, tối đón về.
![]() |
Không chỉ ăn, đây còn là điểm "nghỉ dưỡng "của đàn bò - Ảnh: Đ. VŨ |
Trong khi đó, dọc hai bên hành lang đường Hồ Chí Minh đoạn qua thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cũng có một bãi rác rất lớn do toàn bộ rác thải của thị trấn này đều được tập kết về đây. Nhiều hôm rác còn đổ lấn ra cả lòng đường gây cản trở giao thông, mất an toàn cho người đi đường.
Và cũng như ở bãi rác trên, bãi rác này đã trở thành "điểm hẹn" của nhiều đàn trâu bò . Ngày ngày, từng đàn bò được thả rông đã tự tìm đến bãi rác để ủi, dũi những đống rác kiếm ăn.
![]() |
Bãi rác gây ô nhiễm nghiêm trọng. Hằng ngày từng đàn bò được thả rông và tự tìm đến bãi rác để ủi, dũi những đống rác kiếm ăn - Ảnh: Long Hải |
Rõ ràng hiện tượng bò nuôi bằng rác thải không còn là cá biệt và đang phát triển như một thứ "mô hình" chăn nuôi bò ở nhiều nơi hiện nay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận