![]() |
Người dân Mexico xuống đường biểu tình phản đối bạo lực ngày 6-4 - Ảnh: AP |
Theo CNN, cảnh sát đã tìm ra các hố chôn tập thể sau khi tiến hành điều tra một vụ chặn đường và bắt cóc nhiều hành khách trên xe buýt diễn ra hồi cuối tháng 3. Các hố chôn nằm ở thị trấn San Fernando, cũng là nơi 72 thi thể người nhập cư bị giết hại được tìm thấy tháng 8-2010.
Cũng trong chiến dịch, cảnh sát Mexico đã bắt giữ 11 kẻ tình nghi và giải cứu năm con tin. Thống đốc bang Tamaulipas Egidio Torre Cantu đã lên án vụ bạo lực, hứa sẽ tìm ra và trừng phạt bằng được những tên tội phạm “hèn nhát”.
Vụ cướp xe buýt kinh hoàng
Hiện các nhân viên pháp y vẫn đang tìm cách xác định xem liệu số thi thể này có phải là những nạn nhân của vụ cướp xe buýt vừa xảy ra gần đây hay không.
Từ ngày 25-3 đến nay, cảnh sát Mexico đã vào cuộc sau khi nhận được ít nhất ba báo cáo của các nhân chứng về việc xe buýt của họ đã bị chặn lại và nhiều hành khách bị bắt. Các nhân chứng đi trên những xe buýt khác nhau đều khai những kẻ có vũ trang đã chặn đầu xe và bắt đi tất cả đàn ông trẻ tuổi trên xe.
Người phát ngôn lực lượng an ninh liên bang Alejandro Poire thông báo tổng cộng 14 kẻ tình nghi có dính líu đến vụ việc đã bị bắt giữ từ hôm 6-4 đến nay. Chính những tên này đã dẫn dắt cảnh sát đến các hố chôn tập thể.
Cảnh sát Mexico thông báo có 12 hành khách được chính thức xác nhận là đã mất tích, tuy nhiên nếu tính theo lời khai của các nhân chứng thì số người bị mất tích tổng cộng lên đến 65-82.
Vụ bắt cóc xảy ra ở một trong những đoạn xa lộ nguy hiểm nhất Mexico, chạy từ bờ biển vịnh Mexico đến biên giới giáp với bang Texas của Mỹ, nơi chính quyền Mexico đã mở một chiến dịch lớn chống lại hai băng đảng ma túy lớn là Zetas và Gulf Cartel. Cảnh sát đánh giá đây là một vụ bắt cóc táo bạo - những kẻ vũ trang đã nhắm vào đoạn đường chạy qua sa mạc nằm giữa hai chốt kiểm soát của quân đội tại bang Tamaulipas, nơi có hơn 1.000 binh sĩ Mexico tham gia cuộc chiến chống ma túy.
Nhà chức trách Mexico phỏng đoán vụ bắt cóc nằm trong một nỗ lực tuyệt vọng của các băng đảng ma túy nhằm tuyển mộ thêm thành viên. Một quan chức giấu tên cho biết còn có khả năng đây là một vụ thanh toán lẫn nhau, bởi có thông tin băng Gulf Cartel đã cài nhiều người vào xe buýt đi tấn công băng Zetas.
AP cho biết vụ phát hiện thi thể xảy ra cùng thời điểm các cuộc biểu tình của hàng ngàn người dân Mexico đang diễn ra nhằm bày tỏ sự mệt mỏi với cuộc chiến chống ma túy đã kéo dài hơn bốn năm qua, làm hơn 34.600 người thiệt mạng. Giới chức Mỹ và Mexico thời gian gần đây đều có cùng nhận định việc các băng đảng ma túy ngày càng tỏ ra bạo lực là một dấu hiệu cho thấy chính phủ đang thắng thế trong cuộc chiến.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận