Phóng to |
| Thủ tướng A.Badawi |
Mang một tước danh cho người ta một lợi thế trong khi làm ăn hoặc trong chính trị, mặc dù bản thân tước vị không có quyền lực chính trị. Mỗi năm, quốc vương hoặc các tiểu vương tại các bang Malaysia sẽ phong tước dựa trên đề xuất của chính quyền bang. Lợi dụng điều này, một số doanh nhân Malaysia đã bỏ ra tới 50.000 ringgit (khoảng hơn 13.000 USD) để mua tước datuk và 150.000 ringgit để mua những tước cao hơn nhằm nâng cao vị thế họ trong thương trường.
Phát biểu của ông Rais được đưa ra sau khi các báo Malaysia than phiền về tình trạng “lạm phát” datuk, trong đó có những người mới 30 tuổi. Năm ngoái, 6.314 người đã nhận ban thưởng các loại, trong đó có 531 người được phong datuk, đến nỗi nhật báo Mingguan (tiếng Malay) mỉa mai trong một bình luận: “Ném đá vào đám đông và một nửa những người bạn ném trúng là datuk”. Những vụ bắt giữ gần đây một số datuk vì các hoạt động tội phạm đã làm giảm giá trị những ban thưởng và tước phong này.
Các cáo buộc này đang gây bối rối cho chính quyền của tân Thủ tướng A.Badawi, người mang tước datuk seri (cao hơn datuk một bậc) và cam kết sẽ tấn công nạn tham nhũng khi nhậm chức ngày 31-10. Một số bang đã phản bác rằng không hề có tình trạng mua tước vị này trong bang họ.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận