19/10/2012 05:37 GMT+7

"Lượng sức" khi chọn chương trình "xịn"

MINH GIẢNG
MINH GIẢNG

AT - Nhiều trường ĐH đang triển khai đào tạo nhiều ngành bậc ĐH theo chương trình tiên tiến. Nội dung đào tạo dựa vào chương trình của các trường ĐH lớn trên thế giới, giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, có thể nhận bằng ĐH của đối tác nước ngoài... là những điểm nổi bật của chương trình đào tạo này.

DTlJ4stt.jpgPhóng to
Sinh viên chương trình tiên tiến Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) trao đổi với giảng viên nước ngoài trong một tiết học. Ảnh: khoa CNTT Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM)

Tùy đặc thù từng ngành, mỗi trường có quy định tuyển sinh riêng. Mỗi trường chỉ đào tạo một đến hai ngành với số lượng tuyển mỗi năm từ 30 đến 60 sinh viên/ngành nhằm đảm bảo các điều kiện đào tạo theo mô hình chủ động của trường ĐH nước ngoài. Do toàn bộ chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh nên bên cạnh các quy định riêng, yêu cầu bắt buộc đối với chương trình này là tiếng Anh.

Tuyển sinh đa dạng

Năm 2012, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) xét tuyển 50 chỉ tiêu cho chương trình tiên tiến ngành công nghệ thông tin dựa trên chương trình của ĐH Portland (Mỹ). Những thí sinh dự thi khối A, A1 đã trúng tuyển ĐH (bất kỳ trường nào) có tổng điểm từ 17,5 trở lên. Ngoài ra, thí sinh phải có chứng chỉ TOEFL ITP 450, TOEFL iBT 45 hoặc IELTS 4.5. Những thí sinh chưa đủ chuẩn ngoại ngữ trên phải tham gia kỳ thi sát hạch tiếng Anh do trường tổ chức. Nếu đạt mức A2 (theo chuẩn châu Âu) trở lên sẽ được đưa vào diện xét tuyển. Thời gian học tập kéo dài trong bốn năm (mỗi năm ba học kỳ). Một cán bộ phụ trách tuyển sinh cho biết giảng viên đứng lớp là những người đã từng học ở nước ngoài, giảng viên mời từ các trường ĐH ở nhiều nước khác nhau. Bằng tốt nghiệp do Trường ĐH Khoa học tự nhiên cấp và được ĐH Portland công nhận.

Ngày 15-10-2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 1505/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án “Đào tạo theo chương trình tiên tiến tại một số trường ĐH của Việt Nam giai đoạn 2008-2015”. Hiện cả nước có 23 trường ĐH hợp tác với 22 trường ĐH lớn trên thế giới (hầu hết các đối tác này được xếp hạng trong top 200 thế giới), để triển khai 35 chương trình đào tạo tiên tiến ở bậc ĐH. Trong số này có 20 chương trình thuộc khối ngành kỹ thuật, công nghệ; 5 chương trình thuộc khối kinh tế, 1 chương trình thuộc nhóm khoa học sức khỏe, 6 chương trình thuộc khối khoa học tự nhiên và môi trường, 3 chương trình thuộc khối nông nghiệp với sự tham gia của trên 1.000 sinh viên trên cả nước. Tính đến hết năm 2011, nhà nước đã cấp 860 tỉ đồng cho ba khóa đào tạo theo chương trình này.

Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP.HCM) chỉ tuyển 30 sinh viên cho ngành hệ thống thông tin theo chương trình đào tạo của ĐH Bang

Oklahoma, Hoa Kỳ. Điều kiện là thí sinh dự thi khối A, A1 đạt điểm chuẩn của trường. Điều kiện tiếng Anh cũng như Trường ĐH Khoc học tự nhiên nhưng điểm IELTS là 5.0. Thời gian học cũng kéo dài hơn, 4 năm rưỡi. Trong khi các trường tuyển đầu vào khá rộng rãi thì Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, khi tuyển sinh chương trình tiên tiến ngành kiến trúc đô thị theo chương trình của ĐH Katholike Leuven (Bỉ) lại giới hạn đầu vào. Trường chỉ tuyển sinh viên đã trúng tuyển khối V ở các trường Kiến trúc TP.HCM, Kiến trúc Hà Nội, khoa kiến trúc Trường ĐH Xây dựng Hà Nội kèm điều kiện tiếng Anh IELTS 4.5. Điểm khác so với các chương trình khác là sinh viên có thể nhận bằng của ĐH Kiến trúc TP.HCM hoặc bằng của hai trường đồng cấp tùy vào việc sinh viên chọn học năm cuối ở VN hay Bỉ.

Nhiều trường ĐH khác như Bách khoa (ĐHQG TP.HCM), Nông lâm TP.HCM, Cần Thơ, Huế, Thái Nguyên, Bách khoa Hà Nội, Kinh tế quốc dân, ĐHQG Hà Nội... đều tuyển sinh đào tạo các ngành theo chương trình tiên tiến. Tuy nhiên, điều kiện tiếng Anh của Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) tương đối cao so với các chương trình khác. Trường ĐH Kinh tế quốc dân chỉ tuyển thí sinh đã trúng tuyển vào trường với tổng điểm tối thiểu 20. Học phí đa số các trường dao động từ 15 đến 20 triệu đồng/năm. Riêng Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM), Kiến trúc TP.HCM có mức học phí lên đến hơn 20 triệu đồng/học kỳ.

Nhiều ưu thế

Theo đánh giá của các cán bộ quản lý đào tạo, sinh viên theo học chương trình tiên tiến sẽ có nhiều lợi thế so với chương trình đào tạo đại trà. TS Nguyễn Kim Quang - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) - cho biết chương trình đào tạo dựa vào chương trình đào tạo của ĐH Portland, có điều chỉnh và bổ sung một số môn cho phù hợp với điều kiện Việt Nam. Lớp ít sinh viên nên phương pháp giảng dạy cũng được áp dụng đúng như phương pháp tích cực được áp dụng tại trường đối tác. Sinh viên sẽ chủ động hơn, tự học nhiều hơn, làm việc nhóm cũng nhiều hơn, từ đó phát huy hết khả năng vốn có của mình, rèn luyện được các kỹ năng. Bên cạnh đó, giảng viên được lựa chọn, có trợ giảng để hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập, khi gặp các vấn đề khó. Điều quan trọng là khi ra trường, sinh viên chương trình này thường được các doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng. Đang học giữa chừng, nếu sinh viên muốn chuyển tiếp qua ĐH Portland sẽ được trường này chấp nhận các học phần.

Cùng quan điểm, ông Trần Đình Lý - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Nông lâm TP.HCM - chia sẻ: trong quá trình đào tạo, sinh viên sẽ được qua trường đối tác để học tập nên sẽ có kỹ năng tốt hơn. Lợi thế đáng kể nhất khi theo học chương trình này là vấn đề ngoại ngữ. Điều này là lợi thế khi sinh viên xin việc, nhất là trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài.

Mặc dù vậy, ông Lý cũng lưu ý sinh viên cần cân nhắc một số vấn đề trước khi tham gia chương trình này. Vốn ngoại ngữ phải tốt để theo kịp chương trình. Mặc dù Nhà nước đã hỗ trợ về kinh phí nhưng học phí vẫn cao hơn nhiều so với chương trình đại trà. Do đó sinh viên cần cân nhắc khả năng tài chính của mình để tránh trường hợp bỏ giữa chừng. Vấn đề cuối là phải chuẩn bị tâm thế, kỹ năng học tập bởi môi trường, phương pháp dạy và học của chương trình này rất khác so với chương trình đại trà.

MvIVukqD.jpgPhóng to

Áo Trắng số 18 ra ngày 01/10/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

MINH GIẢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên