![]() |
Ba Cù Nèo Vàng Thanh Bạch, Thúy Nga, Anh Vũ tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ - Ảnh T.T.D |
* Xin chào chị Thúy Nga, anh Thanh Bạch, Anh Vũ. Em không biết nói thế nào để chúc mừng anh chị. Em xin được hỏi một câu là khi biết mình "giựt" được Cù Nèo Vàng, cảm giác của anh chị thế nào? Cảm ơn anh chị rất nhiều và em chúc anh chị mãi mãi trong tim khán giả trong nước cũng như ngoài nước. Chúc anh chị đón Tết con gà thật háo hức. (Le Cam Thuy, 27 tuổi, 8270 Stratton Circle, Anchorage Ak 99507 USA)
- Thúy Nga: Bạn dùng từ "ghê" quá, gì mà tới "giựt" giải "lựng"! Nga chỉ "tranh" giải thôi (hì hì), nên cảm giác rất thú vị. Từ lúc nghe tin được trao giải "Cù Nèo Vàng" đến giờ, Thúy Nga vui như được đi trên mây vậy. Vì giải này thường chỉ dành cho các cô chú lớn tuổi. Vậy mà năm nay lại ưu ái dành cho những người trẻ tuổi như Thúy Nga, Anh Vũ và anh Thanh Bạch. Cảm giác dzui không bút mực nào tả nổi!
- MC Thanh Bạch: Không tin được là mọi người nói thật, cho nên, lúc đến tòa sọan báo Tuổi Trẻ, hỏi ngay anh Lê Văn Nghĩa "em được giải là vì cái gì?", anh Nghĩa trả nghĩa: "Là vì Nốt nhạc vui - mang lại niềm vui cho mọi người thì đâu nhất thiết là phải diễn hài". Thanh Bạch mới trả lời: "Đó là một câu trả lời chính xác - bây giờ thì em tin rồi"! Xin cảm ơn Tuổi Trẻ Online cũng như HTV đã đem lại chương trình này ở những người VN ở nước ngoài.
- Anh Vũ: "Đó là một cảm giác rất Yomost", thật sự Anh Vũ hoàn toàn bất ngờ khi "giựt" được giải này, vì theo Vũ được biết giải Cù nèo vàng thường trao cho những nghệ sĩ lớn tuổi đời và tuổi nghề như cô Hồng Nga, cô Ngọc Giàu, chú Bảo Quốc, anh Thành Lộc... Nhưng năm nay lại trao cho những diễn viên trẻ như Anh Vũ, Thúy Nga thì không bất ngờ mới là lạ. Chính vì vậy mà Anh Vũ cảm thấy mình phải phấn đầu nhiều hơn nữa để xứng đáng lòng tin yêu của khán giả. Nhân đây Anh Vũ cũng xin cám ơn báo Tuổi Trẻ Cười đã trao tặng cho Anh Vũ giấc mơ đẹp này.
* Câu hỏi duy nhất với Thúy Nga là đã có chồng, hoặc có ý trung nhân hay bạn trai chưa? Yêu cầu cho biết sẽ có thư tiếp.(Le Viet Anh, 27 tuổi, 15634 La Mesa Ca 92746)
- Thúy Nga: "Mận hỏi thì đào xin thưa, Vườn Hồng có lối nhưng chưa ai vào"
* Em rất thích xem anh Anh Vũ diễn hài, anh có thể cho biết tại sao anh diễn rất đạt mà không bị khớp và anh hiện có vợ chưa? (chiengviphu, 22 tuổi, 305/13/48 P. binhtridong, Q.binhtan)
- Anh Vũ: Anh diễn không bị khớp là vì mình phải tin vào nhân vật của mình thể hiện và mình phải diễn cho chân thật thì khán giả mới dễ cảm nhân vật của mình, từ đó tạo cho mình diễn tự tin và khoảng cách giữa khán giả và diễn viên không còn nữa. Hiện nay Anh Vũ vẫn còn đang ăn cơm do mẹ nấu đang chờ người nấu thay mẹ để mẹ đỡ vất vả hơn.
![]() |
- MC Thanh Bạch: Đây là lần đầu tiên Thanh Bạch "rinh" được giải Cù Nèo vàng mặc dầu là bà con họ hàng rất thân thiết của tiệm tạp hóa Hai Cù Nèo. Nếu theo dõi nhóm Tuổi Trẻ Cười sống hơn 10 năm trước đây, thì Thanh Bạch chính là em út có biệt danh "Tám Cù móc" trong tiệm tạp hóa Hai Cù Nèo.
Cù quéo yêu dấu, có thể nói rằng thành công là do 50% năng khiếu, còn lại là 50% kiến thức đào tạo; điều quan trọng là phải biết luôn cập nhật hóa những kiến thức của mình cũng như giữ được nét thanh xuân trong biểu diễn (đòi hỏi sự sống chết hết mình với nghề nghiệp. Đó là tình yêu của người diễn viên dành cho nghề nghiệp, cũng chính là dành cho những khán giả thân yêu của mình).
* Chào chị Thúy Nga. Em thấy chị rất có duyên với sân khấu hài. Chị có dự định gì cho những vai diễn trong năm 2005? Em kính chúc sức khỏe chị cũng như các anh, chị khác một năm con gà gặt hái nhiều thành công trên sân khấu.(Ngo Thi Hoa, hoa3110@yahoo.com)
- Thúy Nga: Cám ơn em đã khen chị. Mỗi lần có thêm một khán giả khen là nguồn động viên khích lệ lớn cho chị trong nghệ thuật. Trong năm 2005 và những năm khác nữa chị cũng còn nhiều dự định khác nữa. Nhưng em ơi, cho chị xin giữ bí mật. Vì "nói trước bước không tới" (cười). Em hãy chờ xem những bất ngờ về những vai diễn của chị. Chúc em vui.
* Các anh chị diễn nhiều vở hài như vậy không biết có bao giờ khi diễn mà trong lòng không thấy vui gì hết, tức là cảm xúc không còn nữa! Điều đó chắc sẽ khủng khiếp lắm? (Quang, 23 tuổi, phuongquang27983@yahoo.com)
- Anh Vũ: Nếu không còn cảm xúc khi diễn thì đúng rất là khủng khiếp, cũng may là Anh Vũ chưa gặp trường hợp này bao giờ. Điều quan trọng nhất của người diễn viên khi bước lên sân khấu là phải sống với nhân vật thì mới thể hiện hết được số phận của nhân vật đó, nếu trong lòng không vui, không còn cảm xúc thử hỏi thì làm sao thể hiện tốt nhân vật mà mình diễn được, điều đó sẽ làm cho khán giả dễ nhận thấy và mình sẽ làm mất đi lòng tin của khán giả. Do đó tốt nhất lúc nào cũng phải nuôi cảm xúc và sống hết mình với nhân vật để nhân vật mình thể hiện trên sân khấu luôn thanh xuân.
* Xin được mạn phép hỏi chú là chú có nhân làm MC cho ... đám cưới không? Cháu có một bạn gái rất ngưỡng mộ chú và rất... mong muốn ngày vui của cô ấy - dự định sẽ tổ chức giữa năm Ất Dậu-sẽ mời chú làm MC. Chú có thể nhân lời được không? Email cua chau: nguyenthikieudiem@yahoo.com. (Kieu Diem, 22 tuổi, Canada)
- MC Thanh Bạch: Nếu thu xếp thời gian được, chú cũng cố gắng sang Canada dẫn chương trình, chỉ ngại là mùa đông hơi bị lạnh... Thật ra, những lễ cưới thường diễn ra vào các ngày cuối tuần, trong khi đó, những chương trình biểu diễn cũng rơi vào khoảng thời gian này... Tuy nhiên, biết đâu "thầy" nói là giữa tuần tốt thì sao! Hãy đợi đấy!
![]() |
"Nụ cười nào làm Nga nhớ nhất hả? Để Nga nhớ xem..." |
- Thúy Nga: có nhiều nụ cười khác nhau nên sẽ có những mang nhiều ý nghĩa như: cười sảng khoái, cười đau khổ, cười vô tư, cười nham nhở, cười bí hiểm... Nhưng trong cách diễn, chị thích đem đến cho khán giả một nụ cười duy nhất: cười thật sảng khoái và trong nụ cười ấy phải bao gồm 2 hàm ý: nghĩa bóng và nghĩa đen.
* Dành cho MC Thanh Bạch: Có bao giờ chú tự nghĩ rằng chú là người thành đạt không (Trần Phương Tùng, 23 tuổi, 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hoà)
- MC Thanh Bạch: Nếu so với ước mơ và hoài bão, thì mới được 1/3 chặng đường. Nhưng dù sao Cù Nèo vàng cũng là một cột mốc quan trọng của đời nghệ sĩ. Hy vọng Thanh Bạch giữ được Cù Nèo vàng sẽ không bị sét, rỉ...
* Anh Anh Vũ ơi, trên sân khấu anh diễn rất hay, vậy em muốn hỏi anh, ở ngoài đời có khi nào anh phải "diễn" không (Khánh Hiền, 22 tuổi, garuha_kh@yahoo.com)
- Anh Vũ: Trên sân khấu anh chính là nhân vật mà mình thể hiện, nhưng ngoài đời Anh Vũ luôn là chính mình chứ không phải là một nhân vật nào khác. CHính vì điều này mà Anh Vũ luôn được các khán giả và đồng nghiệp thương yêu.
![]() |
Anh Lê Văn Nghĩa, phó tổng thư ký tòa soạn, phụ trách báo Tuổi Trẻ Cười tăng hoa cho các Cù Nèo Vàng |
- Thúy Nga: Mẫu người của chị cũng đơn giản lắm. Phải đàn ông, thông minh và hóm hỉnh. Cám ơn em đã yêu chị nhưng em ơi! Chị nghĩ em còn nhỏ lắm, chị sợ cảnh "bống bồng cõng chồng đi chơi, đi đến chỗ lội... đánh rơi mất chồng" ! (he he)
* Anh Thanh Bạch có thể cho biết ý kiến của mình khi hiện nay rất ít MC được đào tạo bài bản. Phải chăng chúng ta không có khả năng đào tạo tốt? (HUNG, 23 tuổi, Q11)
- MC Thanh Bạch: MC Việt Nam ngày càng tiến bộ so với những thập niên trước đây. Tuy nhiên, nhu cầu của XH phát triển quá nhanh và quá mạnh, khiến sự đào tạo không theo kịp. Đáng lẽ trường đào tạo chuyên nghiệp phải mở khoa đào tạo Diễn viên "tạp kỹ" từ lâu. Diễn viên "tạp kỹ" cần phải nắm vững nhiều kỹ năng ca - múa (balê, dân gian) - diễn kịch (kịch nói, hài, kịch câm...) - múa rối - tung hứng - tiếng nói sân khấu - hình thể... Từ nhóm diễn viên được đào tạo này sẽ có những ngả rẽ khác nhau tùy theo năng khiếu có thể trở thành ca sĩ, diễn viên hài, MC... Đó là một nền tảng căn bản để phát triển "đường dài". Để có đủ giảng viên hình thành khoa này thì quả thật là còn thiếu. Tuy nhiên, nếu đầu tư đúng mức thì chúng ta vẫn có thể mời các chuyên gia nước ngoài.
* Chào anh Anh Vũ, cho em hỏi, bí quyết nào giúp anh thành công trong con đường nghệ thuật của mình, nếu em muốn được như anh thì em phải làm gì? Chúc anh thành công !!!jackeychun07, 19 tuổi, linh xuan -thu duc-tphcm)
- Anh Vũ: Anh đến với sân khấu hài do một sự tình cờ và cũng may mắn được những người thầy giỏi truyền nghề cho mình, đó là NSUT Văn Thành và NSUT Việt Anh. Một trong những điều may mắn rất quan trọng nữa là gia đình luôn hậu thuẫn và tạo điều kiện tốt nhất cho mình đến với nghề. Còn một điều tiên quyết không thể thiếu được đó là năng khiếu và sự nỗ lực của bản thân. Nếu muốn được như anh thì.... em phải xem kỹ phần trả lời trên của anh (cười..) chúc em đạt được mơ ước của mình nhé.
* Chào chị Thuý Nga! Em cùng quê Khánh Hoà với chị đây, cho em hỏi: Cho tới bây giờ chị đã hài lòng với những gì mà mình đã đạt được chưa? Điều mà chị đáng nhớ nhất trong cuộc sống là điều gì? Sao chị nói giọng nói cả 3 miền đều trôi chảy vậy? Chị có tập không?Trong đó em khâm phục nhất là giọng nói Phú Yên và giọng Bắc? Xin cảm ơn chi Thúy Nga, xin cảm ơn các anh chị trong ban biên tập của Toà soạn Báo Tuổi Trẻ.(Nguyễn Quốc Tú, 23 tuổi, 232 Tô hiến Thành,F15,Q10,HCM)
- Thúy Nga: Xin chào người đồng hương. Những công việc Thúy Nga làm trong nghệ thuật cũng như việc học mà thôi nên Nga muốn "học, học nữa học mãi" nên Nga muốn sự nghiệp mỗi lúc phải tiến lên.
Điều đáng nhớ nhất trong cuộc sống là mình làm nghệ thuật và được khán giả luôn quan tâm, ưu ái dành tặng cho mình những giải thưởng tốt đẹp nhất trong nghệ thuật.
Cám ơn cuộc đời đã cho Thúy Nga gặp được những điều tốt đẹp nhất. Để nói được giọng của 3 miền, ngoài chút xíu năng khiếu trời cho, Nga phải tập tành uốn lưỡi đến mỏi cả miệng luôn đó bạn à! (he he...)
![]() |
- MC Thanh Bạch: Trong bất kỳ chương trình nhỏ hay lớn, Thanh Bạch cũng phải làm việc rất kỹ với Ban tổ chức, đạo diễn... Nắm rõ mục đích yêu cầu cũng như ý nghĩa của chương trình. Hay nói cách khác, phải biết được thông điệp của chương trình mong muốn gửi đến người xem là gì. Dựa trên nguyên tắc này sẽ có những quyết định cần thiết là mình phải làm gì. Thật ra sự chuẩn bị công phu ấy chỉ có 50%, 50% còn lại là ẩn số mà cho "giờ G" thì bạn mới biết chuyện gì xảy ra (tử kỹ thuật máy móc - đĩa không đọc... cho đến con người - ca sĩ đi trễ...), lúc đó, Thanh Bạch có dịp phải xử lý những tình huống bất ngờ ấy. May mà thành công...
* Em thấy anh Vũ diễn các vai hài rất vui và tự nhiên. Ngoài đời anh có sống vui vẻ như vậy không ?(Ngọc Hân, 27 tuổi, Hốc Môn- TP.HCM)
- Anh Vũ: Không biết Anh Vũ ngoài đời có vui vẻ hay không nhưng khi ai tiếp xúc với Anh Vũ đều nói là " Anh Vũ nói chuyện mắc cười quá". (Cười....)
* Xin được hỏi chị Thúy Nga: thông thường, diễn viên hài là nam thì muốn làm gì để chọc cười khán giả trên sân khấu cũng dễ dành hơn. Với diễn viên nữ điều này khó khăn hơn vì không khéo sẽ bị người khác nói là "vô duyên", con gái mà sao trơ trẽn thế... Chị nghĩ sao về điều này? Và chị đã làm như thế nào để vượt qua định kiến này?(Boong Bong, 25 tuổi, Dong Nai)
- Thúy Nga: May mắn cho chị là khi cha mẹ sinh ra được ông trời ban tặng cho chút "xíu xìu xiu" duyên dáng nên khi bước ra sân khấu diễn là được khán giả "cười cái rần" ngay khi Nga xuất hiện. Với lại con gái cũng có duyên riêng của mình để so với cánh mày râu chứ!!! (hi hi...)
* Kính chào anh Thanh Bạch, em đã từng xem anh diễn xuất một đoạn kịch câm trên truyền hình. Vì không có đầt diễn hay sao mà em không thấy anh phát huy sở trường này của mình?(hanhnguyen, 34 tuổi, Hau Giang - P.12 - Q.6)
- MC Thanh Bạch: Cám ơn bạn đã theo dõi kỹ về Thanh Bạch. Kịch câm là một bộ môn mà mình đã được học cũng như nhiều môn khác trong khoa tạp kỹ ở trường ĐH Sân khấu quốc gia (Liên Xô cũ). Cho nên thỉnh thoảng Thanh Bạch cũng hát, khiêu vũ... tùy tình huống thích hợp. Sẵn gợi ý của bạn, biết đâu sẽ có một show kịch câm của Thanh Bạch trong tương lai!
![]() |
- Anh Vũ: Được khán giả hâm mộ mời làm một chương trình gì đó Anh Vũ rất vui vì khán giả đã tin tưởng ở mình, nhưng làm em-mờ-si cho một đám cưới thì Anh Vũ chưa từng làm bao giờ. Vũ sợ rằng không đảm nhiệm được "trách nhiệm to lớn này". Em-mờ-si bạn có thể liên lạc với anh Thanh Bạch. Mà tại sao bạn không mời Anh Vũ về diễn hài trong tiệc cưới ấy chứ, đúng với sở trường của anh hơn và hy vọng đám cưới "đã vui nay càng vui hơn" (cười).
* Anh Thanh Bạch nè, xin anh cho biết bí quyết để giữ bình tĩnh trước hàng hàng lớp lớp khán giả mà không run, trái lại nhiều khi thấy anh còn quá vô tư nữa chứ?(Nguyễn Tiến Sang, 30 tuổi, Hố Nai - Biên Hòa)
- MC Thanh Bạch: Có một nguyên tắc căn bản: Hãy nhìn mọi người như là... "hoa cỏ mùa xuân", thì bạn sẽ thấy yêu đời và tự tin! Đùa thế thôi, đó là một quá trình rèn luyện có những nguyên tắc cơ bản cộng với kinh nghiệm, bạn sẽ vượt qua thôi! Thanh Bạch cũng đã từng trải qua những giây phút như vậy.
* Chị Thúy Nga! trong những vở diễn của chị, chị cảm thấy vở nào mà chị tâm đắc nhất? (duong tri luc, 20 tuổi, tien giang)
- Thúy Nga: có lẽ vở đầu tiên mà khán giả bắt đầu chú ý đến Nga là vở "Bản chúc thư" với nhân vật cô Lành người ở. Và sau này là vở "Số đỏ" với nhân vật cụ cố Hồng. Và Vân trong vở "Cưới giùm"... và còn nhiều vở khác nữa, vở nào cũng có 1 nét rất riêng để nhớ bạn ạ!
* Năm nay, anh Anh Vũ có định ra CD mới không ạ. Nếu có thì khi nào? (Nguyen Quoc Thuy, 20 tuổi, Dong Nai)
- Anh Vũ: Ra CD và VCD mới là dự định Anh Vũ đã ấp ủ từ lâu nhưng chưa có điều kiện và chưa đúng thời điểm. Theo dự tính giữa năm nay, ngay sau chuyến lưu diễn ở Canada về Anh Vũ sẽ làm một album riêng cho mình, trong đó sẽ là ba bài hát được gắn kết bởi một câu chuyện kịch rất đúng với sở trường của anh...
* Chị Nga ơi, chị đem niềm vui đến cho mọi người, vậy ai là người đem niềm vui đến cho chị? Cảm ơn chị. (huynhvancong, 27 tuổi, 483/4 laclongquan p5 q11)
- Thúy Nga: Nga đem đến niềm vui cho khán giả và khán giả cũng chính là người đem đến niềm vui cho Nga. Khi Nga diễn hài, khán giả cười thoải mái và khi nghe những tiếng cười như vậy trong lòng Nga cũng vui rộn ràng hệt như khán giả vậy.
* Chú Thanh Bạch ơi, theo chú học sinh, sinh viên hay những ca sĩ mới chơi hay nhất trong "Nốt nhạc vui". Chú thấy hào hứng nhất khi đối tượng chơi thuộc giới nào (Lâm Thiện Tâm, 14 tuổi, lớp 7A1, trường Lương Thế Vinh, Cần Thơ)
- MC Thanh Bạch: Chú Bạch thấy lứa tuổi nào cũng có thể vui tươi và hào hứng, từ U5 đến U80. Tuy nhiên, ca sĩ diễn viên có sự biểu hiện mạnh mẽ hơn bởi sự cổ vũ quá nồng nhiệt của công chúng, làm MC cũng bị "ảnh hưởng" lây!
* Chỉ cần nhìn thấy anh Thanh Bạch trong vai trò MC trên sân khấu, người ta biết chắc chắn không khí sân khấu không thể nào tẻ nhạt. Vậy anh có thể nói cho biết những tố chất của một MC cần có? Anh có nhận xét gì về những MC trẻ?(Khánh Hiền, 22 tuổi, garuha_kh@yahoo.com)
![]() |
Các MC trẻ có năng khiếu, tuy nhiên sự đào tạo có nhiều nguồn khác nhau, điều quan trọng là chưa có trường chuyên nghiệp nên thời gian các bạn ấy phải mất nhiều hơn để đạt được chuẩn cần thiết.
* Tết này Anh Vũ sẽ diễn những vở kịch nào? Các vở kịch đó có chiếu trên truyền hình không? (THIENVINH, 24 tuổi, 131/12 LE VAN SY)
- Anh Vũ: Tết nay Anh Vũ sẽ diễn chính ở sân khấu kịch Phú Nhuận với ba vở mới: Tình bạn, Ba sui gia hai đám cưới và Vô tình. Đây là những vở hài rất dí dỏm hy vọng sẽ mang lại rất nhiều niềm vui cho khán giả trong những ngày tết. Vì những vở diễn trên đang công diễn ở rạp nên tạm thời không chiếu trên truyền hình được. Nếu bạn Vinh muốn xem Anh Vũ trên truyền hình thì từ tối 30 tết đến mùng 6 Anh Vũ luôn có mặt trên truyền hình trong chương trình Gặp nhau cuối năm và Gặp nhau đầu năm của VTV3, các chương trình Táo quân, Vườn âm nhạc, Chuyện ngày xưa ngày xưa, Kiến thức tiêu dùng và các chương trình ca nhạc dân ca mừng xuân, đặc biệt mùng 1 tết bạn sẽ gặp Anh Vũ làm anh họa sĩ trong phim Những tay chơi ngoại hạng của HTV.
* Chào chị Thúy Nga, Chị có dự định ra VCD hài riêng không? Ớ nước ngoài thật sự khó có điều kiện mà xem chị diễn hài được mặc dù rất yêu thích chị. Chúc chị có một năm mới thành công!(Helen, 20 tuổi, Australia)
- Thúy Nga: Nga đã ra 1 VCD hài riêng, tên là "Thúy Nga mơ làm ca sĩ" và đang chuẩn bị ra mắt VCD thứ 2 là "Tiếng cười Thúy Nga". Năm nay Nga đã được đi lưu diễn ở Mỹ và 1 số nước Châu Âu. Nhưng ở Australia thì mình vẫn chưa có dịp. Có dịp nào đó được mời mình sẽ qua nước bạn phục vụ tiếng cười. Hẹn gặp bạn khi đó nhé!
![]() |
- MC Thanh Bạch: Bí quyết đó là: Yêu đời, yêu người và yêu nghề!
* Chào anh Thanh Bạch! Em rất thích xem các chương trình có anh làm MC kể từ ngày còn ở VN và ngay bây giờ khi đang sông ở nước ngoài. Xin cho hỏi là anh đã bao giờ bị lúng túng hay "bí" trước một tình huống nào khi đang dẫn chương trình chưa? Xin cảm ơn và chúc anh ngày càng thành công trong sự nghiệp. (tuanh1205@yahoo.com)(Tu Anh Gensous, 25 tuổi, 39- Rue de l' Abbé Groult - 75015 - Paris - France)
- MC Thanh Bạch: Đối với MC "lúng túng" hay là "bí" là thường xuyên, nếu tinh ý e sẽ phát hiện. Anh nghĩ ở các MC ở Paris cũng thế thôi... Nhưng mà dân gian VN có câu: Vụng chèo khéo chống đó mà!
* Làm cho khán giả cười không khó nhưng cái quan trọng là người diễn viên để lại được gì sau tiếng cười ấy. Theo anh Thanh Bạch, cái khó trong việc tạo ra tiếng cười hiện nay là gì? Khán giả quá dễ dãi hay người diễn viên không tìm ra đề tài? (Hang, 30 tuổi, Long Thanh My - Q.9)
- MC Thanh Bạch: Chính câu hỏi của bạn cũng đã là câu trả lời: sự dễ dãi của khán giả + diễn viên không tìm ra đề tài = sự khủng hoảng trong tiếng cười sân khấu hiện nay. Để có những tiếng cười sâu sắc, ý nghĩa, cần phải có thời gian trăn trở đầu tư suy ngẫm... từ gốc là kịch bản (tác giả kịch bản thu nhập còn thấp phải làm nghề tay trái thì làm sao toàn tâm toàn ý được). Còn thị trường yêu cầu thì ồ ạt về số lượng, cho nên đáp ứng số lượng ấy, chất lượng phải vơi là điều tất yếu... Buồn thay!
* Anh Thanh Bạch thân mến! Anh có thể cho em biết vì sao anh lại dẫn chương trình hay như vậy không? Có khi nào anh ở trong tâm trạng buồn mà phải tươi cười khi dẫn chương trình không? (phan thanh nam, 33 tuổi, 31 chieu anh cac p5 Q5)
- MC Thanh Bạch: Lúc buồn, Thanh Bạch dẫn chương trình sôi nổi, "bốc" hơn nữa chứ để... hết buồn. Có hôm Thanh Bạch ra sân khấu và nói rằng "hôm nay tôi buồn" thì khán giả cười ồ và nói "tôi buồn thật" thì khán giả còn cười lớn hơn nữa... Thế là nỗi buồn bay đi vì thương khán giả í mà!
* Chị Nga ơi, theo chị làm thế nào để sân khấu ngày càng phát triển mà không nhàm chán? (phan the hien, 21 tuổi, 392/8/103 cao thang p12 q10)
- Thúy Nga: Một mình Thúy Nga không thể "một cánh én nhỏ sẽ làm nên mùa xuân". Sân khấu phát triển hay không là do tập thể anh chị em diễn viên và những đạo diễn, tác giả và nhiều yếu tố khác nữa... Và đặc biệt, còn cả sự nhiệt tình ủng hộ của khán giả nữa. Khi đó nghệ thuật khó mà nhàm chán được!
* Anh Vũ thân mến, bạn nghĩ như thế nào nếu nói rằng giọng nói của Anh Vũ là một yếu điểm trong diễn xuất của bạn? Vì người diễn viên hay nghệ sĩ, ngoài kỹ thuật diễn xuất bằng ngoại hình hay gương mặt thì chất giọng đóng vai trò rất quan trọng (hanhnguyen, 34 tuổi, Hau Giang - P.12 - Q.6)
- Anh Vũ: (Cười...), thật ra đây là một sự ngẫu nhiên khi có tên là Anh Vũ, nghệ danh này do thầy Văn Thành đặt cho, tên thật của Vũ là Nguyễn Văn Vũ, ba Vũ là Nguyễn Văn Anh, thầy của Vũ cũng tên là Việt Anh nên có nghệ danh là Anh Vũ. Đúng như vậy, giọng nói của Vũ là một điểm yếu trong diễn xuất vì hơi bị ... đớt, rất khó vào những vai chính kịch. Thế nhưng chính yếu điểm này mà giúp cho Anh Vũ biến thành ưu điểm trong những vai hài và như bạn thấy đó giọng nói của Anh Vũ không lẫn với bất cứ diễn viên nào và luôn đem lại tiếng cười cho khán giả.
* Em rất thích những vai diễn của chị. Chị có thể cho biết những bí quyết để dẫn đến thành công không? (tienManh, 25 tuổi, BienHoa)
- Thúy Nga: Bí quyết lớn nhất của Nga là "có công mài sắt có ngày nên kim". Thúy Nga tin rằng cứ chăm chỉ làm tốt những công việc của mình thì sẽ được cuộc đời đáp lại tình cảm mà mình cho khán giả.
* Anh Thanh Bạch ơi! Em rất mến mộ tài nói chuyện của anh lắm nhưng em cũng muốn biết thêm về công việc "tay trái" của anh nữa, anh bật mí cho em biết với! (dung, 18 tuổi, gautruc_dt@yahoo.com)
- MC Thanh Bạch: Nói là nghề "tay trái", thật ra cũng xoay quanh chuyên môn của mình mà thôi. Thanh Bạch có tham gia giảng dạy cho lớp MC của NVH Thanh niên TP.HCM và Cung văn hóa Lao động và được mời thỉnh giảng ở các quận huyện ngoại thành... Thanh Bạch đã từng phụ trách chương trình Mẹo vặt trên báo Sài Gòn Tiếp Thị hay chương trình Người phụ nữ đảm đang của Đài Truyền hình Vĩnh Long, lồng tiếng cho các chương trình quảng cáo... và nấu ăn rất ngon nhưng chưa mở nhà hàng.
* Gia đình tôi (chồng, vợ, con trai, cháu bên ngoại, cháu bên nội...) đều rất ái mộ anh. Gia đình tôi rất thích "Những người thích đùa". Xin hỏi sao anh có thể giữ được bộ điệu tươi trẻ lâu đến thế. Thời trang ưa thích của anh là gì ? (Lâm Hùng, 44 tuổi, Cần Thơ)

* Được biết, chị có tham gia đóng phim trong những bộ phim sắp công chiếu dịp Tết này? Vai diễn mà chị tâm đắc nhất? Chị từng phát biểu mình là người cầu toàn? Theo chị, làm người cầu toàn có phải là "gây khó" cho mình không? (Tiểu Lan, 27 tuổi, TP.HCM)
- Thúy Nga: Tết này Nga có tham gia 2 phim nhựa, phim thứ nhất là "Khi đàn ông có bầu", phim thứ 2 là "Trai quê lấy gái Sài Gòn". Trong 2 bộ phim này, Nga có 2 tính cách khác nhau hoàn toàn. Còn khác nhau thế nào, bạn đón xem nhé!
Đúng, mình là người cầu toàn. Mặc dù rất dễ tính đối với những người xung quanh, nhưng Thúy Nga lại rất "khó tính" với chính mình. Đôi lúc còn tự gây áp lực cho mình đến độ có khi bị mệt mỏi và tự mình làm mình bực mà chẳng phải do ai gây ra (cười).
* Cho em hỏi chị Nga khi đi diễn chị có bao giờ quên lời thoại hoặc gặp trục trặc nào khác không? (Thanh Linh, 26 tuổi, 8/4Tan Hoa Dong,Quan 6)
- Thúy Nga: Khi bước lên sàn diễn, người diễn viên phải tập trung cao độ cho vai diễn của mình, vì thế khó mà quên lời thoại, chỉ có thêm lời thoại thì có (cười). Còn về trục trặc sự cố sân khấu thì nhiều lắm bạn ạ. Đến 1001 chuyện lựng đó, sợ kể ra dành hết "đất" của Tuổi Trẻ Online đó.
* Dạo gần đây, anh bắt đầu "lấn sân" sang sân khấu ca nhạc. Đó là một sự làm mới mình hay là anh cũng giống như một số diễn viên khác: nổi tiếng rồi thì đi làm ca sĩ để nổi tiếng hơn?(Boong Bong, 25 tuổi, Dong Nai)
- Anh Vũ: Từ nhỏ Anh Vũ đã có ước mơ làm ca sĩ, do đó, Anh Vũ đã đi học thanh nhạc. Bỗng một ngày đẹp trời nọ, anh được cô giáo dạy thanh nhạc tặng cho danh hiệu "giọng ca đớt nhất lớp". Thế là Anh Vũ tan biến đi ước mơ của mình, và bây giờ mặc dù đã là diễn viên kịch, giọng vẫn đớt như xưa nhưng sở thích ca hát vẫn còn cháy bỏng trong lòng, thế nên thỉnh thoảng Anh Vũ vẫn tham gia vài tiết mục ca nhạc dân ca ở đài truyền hình cho thỏa mơ ước chứ thật ra Anh Vũ không dám hát ở sân khấu và tụ điểm vì rất sợ ăn phải "trứng và cà chua" (cười...)
* Chị Thúy Nga ơi, xin cho biết ngoài việc diễn hài, chị có nghề thứ hai không?(Nguyen Thi duc hanh, 27 tuổi, Hai Ba trung)
- Thúy Nga: Chắc chắn trong tương lai, Nga sẽ có nghề thứ hai. Mình có hai tay nên mỗi tay phải có một nghề chứ. (Nghề thứ hai này vẫn chưa được... "bật mí". Cười)
* Tại sao anh lại chọn dẫn chương trình Nốt nhạc vui mà không phải là một chương trình nào khác? Anh sẽ làm gì để giữ vững danh hiệu Cù nèo vàng vừa đạt được? (tran hoang vu, 34 tuổi, 73/4c Le van Viet, P.HiepPhu, Q.9)
- MC Thanh Bạch: Rất nhiều gameshow được chào mời nhưng quả là đắn đo, vì sao? Xem gameshow bản quyền nước ngoài ấy có phù hợp khi VN hóa (thói quen, tâm lý...), bố cục chương trình... và quan trọng là mình có phù hợp với gameshow đó không! Vì tần số xuất hiện rất nhiều trong suốt cả năm, nếu không phù hợp, ối chu choa... Nốt nhạc vui khi được VN hóa hoàn toàn phù hợp vì âm nhạc có mẫu số chung quá lớn cho mọi người.
Thanh Bạch sẽ tiếp tục cống hiến hết mình cho sân khấu, mang lại niềm vui cho mọi người. Còn giải Cù Nèo vàng thì chắc không cần giữ lâu vì sợ nó sẽ rỉ trong tay mình, mà sẽ trao lại cho những cây cười trẻ thì tốt hơn... Nhưng nếu có giữ được, mà giữ tốt thì có sao đâu!
* Anh chị có hài lòng về những gì mình đạt được chưa? Dự định của anh chị sắp tới là gì ạ ?(NGUYỄN THỊ CẨM TÚ, 20 tuổi, OLIU74@YAHOO.COM)
- MC Thanh Bạch: Khán giả cứ hỏi Thanh Bạch - Xuân Hương khi nào ra mắt chương trình mới, thì đã quyết định rồi đó: 2005 này. Vẫn là những tiểu phẩm hài châm biếm - đó là những nỗi đau, những giọt nước mắt của mọi người, đó là sự trăn trở của người nghệ sĩ để tìm ra tiếng cười, biến nó thành vũ khí để kêu gọi sự đồng cảm và cùng đẩy lùi những cái xấu đang còn ngự trị khắp mọi nơi.
![]() |
- Thúy Nga: Tại vì khi đóng vai bà già thì em phải rất già, hì hì. Nên có nhiều khán giả nghĩ em là diễn viên rất lớn tuổi. Nhưng khi gặp thì họ phải thốt lên rằng "Ồ! cô ấy quá trẻ".
* Quả thật khi nhìn thấy mặt anh xuất hiện là em đã muốn cười rồi, không phải vì anh xấu trai mà anh rất có duyên để cho khán giả cười. Vậy, do yếu tố bề ngoài mà anh đến với nghệ thuật cười hay là ngay từ đầu anh đã chọn còn đường này rồi? Em thấy anh là một người rất đa năng (diễn viên, hài kịch, ca sĩ...), qua năm 2005, anh có dự định gì mới chưa? (Phi, 25 tuổi, trongphi308@yahoo.com)
- Anh Vũ: Khen của em suýt nữa làm anh phải đi thẩm mỹ viện chỉnh lỗ mũi, không hiểu tại sao nó cứ to đùng lên (cười...) Như anh đã nói, anh đến với hài kịch là hoàn toàn do ngẫu nhiên chứ không hề có dự định gì trước cả, dù cho Anh Vũ có lấn sân sang các lĩnh vực khác một tý nhưng không bao giờ bỏ kịch được. Anh quan niệm :" Kịch là cơm, điện ảnh là phở, ca nhạc là bùn bò Huế, MC là bánh canh Trảng Bàng, lâu lâu ngán cơm ăn phở, ăn bún bò Huế, ăn bánh canh Trảng Bàng nhưng không bao giờ bỏ cơm được"...
* Thanh Bạch ăn uống tập luyện theo chế độ nào để có sức khỏe làm việc và lưu diễn phục vụ khán giả. Thanh Bạch thích món ăn VN nào? (Nguyen Anh Tam, 50 tuổi, 1750 Edouard Laurin Montreal St Laurent pq,Canada)
- MC Thanh Bạch: Nếu hôm nào khỏe thì buổi sáng, Thanh Bạch chạy bộ ở Công viên Gia Định (Q. Gò Vấp) - một công viên rất sạch và đẹp. Có thời gian tập dưỡng sinh ở công viên Hoàng Văn Thụ, tập thể hình ở CLB Lan Anh. Còn không có thời gian nhiều thì Thanh Bạch tập ở nhà. Khiêu vũ cũng là bộ môn thể thao mà tối nào Thanh Bạch cũng nhảy... trên sân khấu (quý vị khán giả xem chắc đã thấy, ngay trong chuyến lưu diễn tại Montreal, Canada).
Thanh Bạch thích nhất là cá sặc muối chiên và canh chua cá lóc bông so đũa.
* Chị Thúy Nga ơi! Chị cho biết cảm giác của chị khi bò dưới sân khấu trong một vở kịch Gala cười (Trúc, 29 tuổi, 269 Phạm văn Hai, Q. Tân Bình)
- Thúy Nga: Chị có thể làm tất cả mọi động tác hình thể như: bò, nằm, lăn lê thậm chí, nếu có thể còn treo ngược người trên sân khấu miễn mà khán giả cười vui ý nhị là chị sẽ làm hết. Nghệ thuật là phải hy sinh mà bạn.
* Có bao giờ anh gặp một khó khăn mà tưởng chừng như muốn bỏ luôn nghề diễn của mình chưa? (Huynh Thi Dao Nguyen, 24 tuổi, 46 Tran Huy Lieu, PN)
- Anh Vũ: Thật sự để có được ngày hôm nay Anh Vũ đã trải qua rất nhiều khó khăn nhưng anh luôn may mắn được các thầy, các anh chị đồng nghiệp giúp đỡ vượt qua. Anh Vũ có ý định bỏ nghề ư? không bao giờ, chắc bạn cũng đã nghe câu "Đã mang lấy nghiệp vào thân đừng nên trách lẫn trời gần trời xa".
* Anh Thanh Bạch ơi, sau này anh có để cho các con anh theo nghề của anh không? (Nguyen Thi Duc Hanh, 27 tuổi, Hai Ba Trung)
- MC Thanh Bạch: Cháu Thanh Tú, 16 tuổi, đang học lớp 10 - con của Thanh Bạch - cũng có năng khiếu nhưng chưa quyết định theo nghề. Hãy để học văn hóa trước đã. Nếu theo được thì tốt, mà nhỡ không thích thì cũng không sao. Vì nếu làm nghệ thuật mà không có năng khiếu thì quả là bi kịch cho chính bản thân và cho người xem!
* Chị Thúy Nga ơi, quê chị ở đâu? Nhà chị có tất cả mấy anh chị em? Sao chị lại có giọng nói khá đặc biệt vậy? (Thuy Hoa, 22 tuổi, 65 Lê Lợi, Q.1)
- Thúy Nga: Gia đình Nga ở Nha Trang, Khánh Hòa. Nhà Nga có 2 chị em và Nga là chị cả, có 1 em trai. Cái giọng nói đặc biệt của Nga là do sáng nào ngủ dậy cũng phải làm sơn ca luyện giọng đó.
* Anh Vũ ơi, anh đã có bạn gái chưa? Khi nào lập gia đình, mẫu người con gái của anh thế nào là đạt? (Azin, 28 tuổi, 19 Lac Long Quan)
- Anh Vũ: Anh Vũ hiện tại vẫn còn độc thân và anh đã có một người bạn gái luôn giúp đỡ và động viên Anh Vũ trong nghề nghiệp. Anh Vũ không đặt ra tiêu chí là người bạn gái của mình như thế nào nhưng người bạn gái đó phải biết thương yêu và tôn trọng ba mẹ cũng như trân trọng nghề nghiệp của Anh Vũ hiện nay, với Vũ như vậy là đủ.
* Chị Nga, chị là người của công chú vậy Tết này chị làm cách nào để ăn tết với gia đình? (Tran Thi Ngoc Ha, 23 tuổi, C1/5 Luong Dinh Cua, Q.2)
- Thúy Nga: Thường thường Thúy Nga nói riêng và các anh chị em nghệ sĩ khác nói chung thường ăn Tết rất trễ. Ngày Tết bọn mình còn phải phục vụ công chúng. Sau Tết thì tụi mình mới bắt đầu ăn Tết nên gia đình luôn thấu hiểu và thông cảm.
* Anh Thanh Bạch ơi! Lần đầu tiên anh dẫn chương trình là khi nào? Ấn tượng khó quên của anh là gì? Anh phải chuẩn bị những gì trước khi làm MC cho chương trình? (Thanh Truc, 26 tuổi, tp.HCM)
- MC Thanh Bạch: Lần đầu tiên dẫn chương trình khi còn là SV ở Matxcơva (chương trình hội diễn của SV VN đang du học), còn về nước, khán giả chính thức biết đến MC Thanh Bạch trong cuộc thi hoa hậu Thành đoàn tổ chức (hoa hậu Lý Thu Thảo). Ấn tượng khó quên của Thanh Bạch là trong cuộc thi hoa hậu báo Tiền Phong năm 1992, Thanh Bạch vừa giới thiệu ca sĩ Phương Thanh thì bị "lọt" xuống sàn sân khấu và biến mất. Khán giả ồ lên hoảng hốt, ngạc nhiên. Bỗng Thanh Bạch xuất hiện và tạo dáng Lý Đức! Mọi người mới hiểu là Thanh Bạch vừa bị rơi xuống tầng hầm mà không sao!
* Anh Vũ ơi! thần tượng của anh là ai? (Lan Huong, 16 tuổi, 1a/7 Bach Dang P2, Q.Tan Binh)
- Anh Vũ: Anh Vũ thần tượng rất nhiều người nhưng có lẽ trong nghề anh thần tượng nhất là NSUT Việt Anh và NSUT Hồng Vân. Ngoài ra, người mà anh thần tượng từ khi chào đời cho đến bây giờ chính là mẹ anh.
![]() |
- Thúy Nga: Khi mình bị stress, đầu óc rất căng thẳng. Mà muốn hết căng thẳng thì cái chân, cái tay phải hoạt động để cho đầu óc không suy nghĩ nữa. Công việc tốt nhất để giải stress của Nga là dọn dẹp nhà cửa và lau chùi mọi vật dụng trong gia đình cho sạch bóng như mới. Mặc dù hơi mệt nhứng sẽ hết stress (cười).
* Chị Thúy Nga ơi, chị ưu tiên cho em đi nhé (vì tên em trùng với tên chị) cuộc sống riêng của chị có thay đổi gì từ khi chị nổi tiếng không ạ? (lonely1080@yahoo.com)(Nguyen Thi Thao Nga, 24 tuổi, nam son_van Dien _nam Dan_Nghe An)
- Thúy Nga: Chào người bạn cùng tên nhưng khác họ. Cuộc sống của Nga vẫn thế kể từ khi Nga nổi tiếng. Vẫn theo chân lí "đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì ngủ, sống thì làm việc hết mình".
* Sân khấu hài ngày càng có nhiều tiểu phẩm giống nhau, ngay cả chính những tiểu phẩm của Anh Vũ và Thúy Nga diễn đều tương tự nhau. Vậy cho Ngọc hỏi là Anh Vũ và Thúy Nga có cảm nhận được như vậy không? Khi nào thì sẽ có những tiểu phẩm mới hơn với những mảng đề tài khác nữa. (Bich Ngoc, 26 tuổi, macly2003@yahoo.com)
- Anh Vũ: Đúng như em nhận định sân khấu hài ngày càng có những tiểu phẩm giống nhau, có thể do ngẫu nhiên mà có sự trùng lập như vậy, nhưng Anh Vũ chắc rằng về những mảng miếng hài hoàn toàn khác nhau vì mỗi nhóm đều có phong cách diễn khác nhau. Thật ra nếu Ngọc xem kỹ sẽ thấy rằng Anh Vũ và Thúy Nga đều có những ý tưởng và kịch bản khác nhau, phong cách diễn khác nhau và giọng nói khác nhau đấy chứ (cười...). Và để tạo ra phong cách riêng không bị trùng lắp với người khác Anh Vũ luôn nỗ lực và phấn đầu nhiều hơn nữa.
* MC Thanh Bạch là người nổi tiếng, người của công chúng thường hay phải đối diện với sức ép của dư luận (khen, chê). Anh sử dụng sức ép này như thế nào để hiệu quả trong công việc và cuộc sống. "Nghề nào thì nghiệp đấy". Nghề mà anh đam mê nhất (ước mơ từ nhỏ) là gì? Cảm ơn và chúc người đàn ông thành đạt tiếp tục gặt hái thành công trong năm tới (Hoàng, 23 tuổi, antiem211@yahoo.com)
- MC Thanh Bạch: Người chê ta đúng là thầy ta. Người khen ta đúng là bạn ta và người khen không đúng là thù ta! Hãy bình tĩnh trước mọi lời khen chê, và cần có thời gian để nó vang đi dội lại trong ta. Lúc đó, bạn sẽ phân biệt đâu là phải - trái. Điều chỉnh mình với những lời nhận xét đúng và bỏ qua những điều không đúng. Ước mơ của Thanh Bạch từ nhỏ là họa sĩ, sân khấu là ước mơ thứ hai. Và hình như hiện nay, ước mơ ban đầu đang quay trở lại (anh đang vẽ, cả bút chì và sơn dầu, nhớ... bí mật đừng nói với ai biết nhé!).
* Chị Thúy Nga thân mến, cứ mỗi lần xem vở hài trong Gala Cuoi 2004 mà chị diễn vai "cô bé bán khoai lang nướng" là em thấy buồn cười chịu không nổi. Cho em hỏi là có phải chị hóa trang xấu xí như vậy thì chị có thấy ngại ngùng hoặc sợ làm mất hình tượng người con gái đoan trang, thùy mị không? (Quynh Nhu, 19t tuổi, Bien Hoa- Dong Nai)
- Thúy Nga: đó là hóa trang theo hình tượng nhân vật. Trên sân khấu mình phải hóa trang và hòa nhập vào các vai diễn khác nhau. (Thúy Nga ở ngoài đời thì đoan trang, thùy mị và có nữ tính lắm đấy!)
* Các anh chị thấy hình chân dung của mình trên Tuổi Trẻ Cười Xuân có "đẹp" không? (Đinh văn Trung, 26 tuổi, TP.HCM)
- MC Thanh Bạch: Hình châm biếm mà nhận ra ngay thì quả là tài... Thanh Bạch đang có ý định mời họa sĩ đi khao.
* Chị Thúy Nga ơi! Em rất hâm mộ chị, chị là một diễn viên hài có nhiều thành công, vậy giải thưởng nào làm cho chị xúc động nhất? (Nguyen Thi Yen Vi, 18 tuổi, 22/396 Le Duc Tho F 15 Gv)
- Thúy Nga: Giải thưởng nào cũng làm cho Thúy Nga xúc động và vui sướng cả.
* Chú Thanh Bạch và cô Xuân Hương đã làm nhiều chương trình hài phê phán những mặt tiêu cực của cuộc sống. Vậy chú và cô có bao giờ nghĩ rằng sẽ làm một chương trình hài dành cho sinh viên không? Đời sống sinh viên cũng có nhiều vấn đề nhức ngối đáng được quan tâm, ví dụ như chuyện học hành thi cử, chuyện đi làm thêm, đạo đức sinh viên...Con rất hy vọng một ngày nào đó, chú và cô Xuân Hương sẽ làm một chương trình cho sinh viên. (DO PHAN HONG NGOC, 20 tuổi, LOP 1A04 DHSP TPHCM)

* Chị Nga ơi, tết âm lich năm nay chị có tham gia trong chương trình "Găp nhau cuối năm" của VTV không ạ? Chúc chi 1 năm that vui ve và thành công nhé(Rocky, 23 tuổi, amazing@mobifone.com.vn)
- Thúy Nga: Nga sẽ tham gia chương trình này. phát vào ngày mồng 4 Tết. Đặc biệt, lần này Nga sẽ không diễn mà sẽ hát đó. Bạn nhớ đón xem nhé!
* Cháu rất hâm mộ chú Thanh Bạch. Vừa đẹp trai phong độ lại vừa vui tính dễ thương,và chú có vợ cũng là 1 nghệ sĩ hài.Vậy thì không biết ở nhà thì chú sẻ gây cuời cho vợ nhiều hay là ngược lại? Cám ơn.(Lê Xuân Binh, 19 tuổi, Đồng Nai)
- MC Thanh Bạch: Luân phiên, để có không khí vui nhộn, kể cả cậu con trai Thanh Tú của vợ chồng chú - cũng kế thừa gien hài hước, nhiều phen Tú bắt chước ba là má cười quá xá. Còn nếu Tú bắt chước mà thì ba cười lại... để rồi ba lại bắt chước Tú vậy mà! Nói chung là cả nhà cùng vui!
* Anh Vũ ơi! Em muốn hỏi anh là tại sao anh đóng vai nhân vật Harry bọt bèo hay quá vậy? anh có là một "fan" của truyện Harry Potter không? Anh có dự định gì cho năm 2005 không vậy? (Thanh Tuyen, 22 tuổi, 280/88 Bui Huu Nghia F2,Q,BT,TPHCM)
- Anh Vũ: Anh Vũ cũng là một fan của Harry Potter đấy, bạn cũng vậy phải không? Anh Vũ rất vui khi ra đường được các bạn nhỏ gọi mình là "Harry bọt bèo", mặc dù anh "bọt bèo" học rất "bèo bọt".
Thật ra đóng các loại phim dành cho thiếu nhi khó hơn phim dành cho người lớn đấy. Muốn đạt được thành công, điều tiên quyết là phải hiểu được tâm lý và phải hòa mình cùng với các bạn nhỏ, điều đó sẽ giúp cho các bạn cảm thấy gần gũi và thích thú nhân vật mình hơn.
Trong năm 2005, dự kiến Anh Vũ sẽ cho ra mắt một album ca nhạc hài kịch và sẽ đầu tư cho vai diễn mới ở sân khấu kịch Phú Nhuận, đó là vở Dạy vợ dùm bạn, một vở kịch chỉ có 4 người, đó là một vai diễn khó với anh.
* Chào Thuý Nga, xin đựơc hỏi Nga một câu nữa nhe? chắc chắn trong lao động nghệ thuật để có những vai diễn hài thành công, Nga phải tập luyện rất nhiều và cả khổ cực nữa. Có bao giờ để mang lại tiếng cười cho người khác Nga phải khóc chưa? Chúc Nga luôn vui vẻ, nhiều may mắn va thành công hơn nữa. Rất mến.(Hữu Hoà, 39T tuổi, vinson_hoa@yahoo.co.uk)
- Thúy Nga: Có chứ ạ. Con người lúc nào cũng có "hỉ nộ ái ố". Nga cũng có những lúc vui buồn. Nhưng khi buồn, Nga chỉ muốn 1 mình cảm nhận nỗi buồn này và không muốn cho ai biết tới. Nhưng khi Nga vui, thì Nga chỉ muốn tung hê lên để cả thế giới này cùng biết và chia sẻ với Nga.
* Thúy Nga đã có ai chưa? Nếu chưa có, tôi có cơ hội không (nguyen hoang, 30 tuổi, 31/10/18 Le Van Sy, Q3)
- Thúy Nga: nãy giờ Nga đã nhận được mười mấy câu hỏi của anh rồi mà vẫn chưa trả lời vì vẫn còn e thẹn lắm (cười). Cơ hội thì có đó anh ạ, nhưng mà còn tùy thuộc vào duyên số nữa anh ơi! Trái đất tròn, chúng ta sẽ gặp nhau phải không anh? Chúc anh vui!
* Thúy Nga, bị quyết tạo cho chị niềm tin khi lên sân khấu là gì vậy chị? (Tran Thi Ngoc Ha, 23 tuổi, C1/5 Luong Dinh cua, Q.2)
- Thúy Nga: bí quyết để tạo niềm tin trên sân khấu là phải tự tin. Và khán giả luôn luôn là người tại niềm tin cho mình trong khi diễn.
* Chào anh Thanh Bạch, dẫu biết rằng cuộc sống là nối tiếp của những niềm vui và nỗi buồn. Em rất thích được tiếp xúc với những người vui vẻ, có tính hài hước, vì khi ở bên họ, mình cảm thấy vui hơn, cuộc sống có ý nghĩa hơn. Có 1 số người, khi gặp họ với bản chất tiếu lâm đã làm cho mình "sảng khoái". Vậy thì, theo anh, đó là bản năng có sẵn trong mình hay là bản năng sự tập luyện ?(Trần Quang Phương, 26 tuổi, 268 Trần Hưng Đạo Q1)
- MC Thanh Bạch: Sự tiếu lâm là có sẵn cộng với sự tập luyện, để làm cho nó nhanh nhạy, sắc bén hơn. Giữa Thanh Bạch và Xuân Hương thì chỉ số hài của Xuân Hương cao hơn đó - không phải nịnh đầm đâu! Nếu gặp bạn sẽ rõ.
* Anh có nhớ gì về nước Nga mà anh đã học hay không, anh có mong muốn trở lại nước Nga hay không? (Hỏi anh Thanh Bạch)(Thanh Hải, 33 tuổi, TP.HCM)
- MC Thanh Bạch: Tuổi trẻ của mình đã được trưởng thành ở nước Nga. Thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng bên ấy cũng có nhiều cái riêng, rất khác biệt với VN, cho nên ấn tượng càng sâu đậm và đặc biệt là sự đôn hậu, hồn nhiên, chất phác của người Nga. Tất cả những điều ấy nếu có dịp, sẽ bùng phát sống lại trong tôi với nhiều kỷ niệm (như khi hát bài Digan, mọi người khen hát hay như vậy sao không làm ca sĩ - thật ra vì họ cảm thụ được cái hồn của bài hát lẫn sự rung động của trái tim nên bỏ qua những lỗi kỹ thuật).
* Anh Vũ có còn ăn bún bò ở kho đạn nữa không (Thanh Bạch, 26 tuổi, 173/7 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1)
- Anh Vũ: Thỉnh thoảng Anh Vũ vẫn ghé "kho đạn" ăn bún đấy chứ, bún bò ở đó ngon quá phải không em?. Bữa nào đi ăn nhớ rủ anh với nha.. (hi..hi..hi)
* Anh Thanh Bạch ơi! Em rất thích nghe anh hát. Sao anh không làm album để cho tụi em còn thưởng thức giọng ca vàng của anh nữa chứ? (Duong Chi SOn, 24 tuổi, 235/95/34A Nam Ky Khoi Nghia P7 Q3 Tp.HCM)
- MC Thanh Bạch: Bạn sẽ là người nhận quà tặng đầu tiên vì nhờ bạn mới có album đó... Nhớ liên lạc với Tuổi Trẻ Cười khi thấy album phát hành nhé!
* Chị Thúy Nga ơi! Những lúc chị diễn trên sân khấu, có những doạn thật sự cười trước khi biểu diễn, nhưng không hiểu sao em thấy chị diễn trên sân khấu mà không cười. Xin hỏi bí quyết nào mà chị thành công như vậy.(Võ Thị Kim Liên, 25 tuổi, lienmainho@yahoo.com)
- Thúy Nga: Nếu khi diễn, Thúy Nga tự buồn cười với những gì mình diễn thì lúc đó Thúy Nga sẽ biến thành 1 người vô duyên lắm đó. Vì ông bà mình có câu "vô duyên chưa nói đã cười" mà. Lúc đó, làm sao mà khán giả cười được những gì mà mình diễn!
* Xin hỏi chị Thúy Nga có dự định tạm gác sự nghiệp nghệ thuật qua 1 bên để nhường chỗ cho cuộc sống gia đình không? Nếu phải chọn lựa 1 trong 2 thì chị sẽ chọn bên nào?(Minh Hiếu, 24 tuổi, waitingforyou82@yahoo.com)
- Thúy Nga: Dự định tạm gác thì không nhưng để nhường chỗ cho gia đình thì phải có. Vì trong cuộc sống, gia đình là nền tảng quan trọng. Nếu phải chọn thì Nga chọn cả hai. Coi vậy thì hơi tham nhưng mà biết làm sao bây giờ, vì cả 2 mình đều thích mà (cười).
* Trong vai trò là MC của chương trình Nốt nhạc vui, anh Thanh Bạch có thể kể lại kỷ niệm nào vui và đáng nhớ nhất? Em thấy Anh Vũ diễn rất có duyên, nhất là cái miệng hơi móm nhưng có duyên cực kỳ... Không biết ở ngoài đời, anh như thế nào nhỉ? Bật mí cho em biết nhé! Chị Nga vừa đẹp vừa diễn xuất hay! Chị có thể bật mí một tí vế quan niệm sống của mình và tâm huyết cho sân khấu kịch, đặc biệt là hài kịch...? (Nguyen Tuan Kiet, 24 tuổi, Khoa Kt-QTKD, DH Can Tho.(
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận