![]() |
Diễn viên Nguyễn Chí Trung (vai Vân Hạc) và Thu Trang (vai tiểu thư Ngọc) trong phim Lều chõng - Ảnh: TFS |
Dựa theo tác phẩm cùng tên của nhà văn Ngô Tất Tố, Lều chõng như một thiên phóng sự về chế độ giáo dục và khoa cử phong kiến trong những ngày cuối cùng dưới triều Nguyễn. Những định kiến về công danh, tâm lý căng thẳng của các sĩ tử, vấn nạn thi cử... được đề cập một cách tự nhiên và nóng bỏng. Nổi bật nhất là thân phận long đong, lận đận của người lều chõng. Có người cả đời chỉ đi thi để đạt ước mộng trở thành ông nghè, cuối cùng chết tức tưởi ngay tại điểm thi... Qua phim, người xem còn thấy cả diện mạo đời sống tinh thần của cộng đồng, cách tổ chức, điều hành làng xã thời xưa.
Kịch bản Lều chõng do tác giả Lê Ngọc Minh viết cách đây mười năm, vì nhiều lý do khách quan đến năm 2008 mới được Hãng phim TFS đưa vào sản xuất. Ðạo diễn Nguyễn Thanh Vân và êkip đoàn phim đã mất gần một năm (từ cuối năm 2008 đến cuối 2009) để cho ra lò sản phẩm hoàn chỉnh. Trang phục trong phim được may mới, sử dụng vải thô và may bằng tay. Ðể quay phim, NSND Nguyễn Hữu Tuấn ghi lại hình ảnh xưa, đoàn phim đã rong ruổi từ Sơn Tây, Hà Nội, Bắc Ninh đến Huế, Hội An...
Khó khăn nhất là việc tìm kiếm những diễn viên mang vẻ đẹp cổ. Ban đầu nhân vật anh đồ Vân Hạc được giao cho diễn viên khác, nhưng đến phút 89, nghệ sĩ kịch nói đoàn Công an nhân dân Nguyễn Chí Trung được thế vai. Vai tiểu thư Ngọc do diễn viên múa Thu Trang đảm nhiệm. Ðoàn phim đã thuyết phục Thu Trang hi sinh chiếc răng khểnh để cho ra nét của người xưa hơn. Phim còn có sự tham gia của NSND Như Quỳnh, Anh Thái và ca sĩ Sao mai triển vọng Duy Khoa...
Dưới bàn tay của đạo diễn được mệnh danh là "ông vua giải thưởng", Lều chõng đã đoạt giải Cánh diều bạc năm 2009 thể loại phim truyền hình dài tập, đạo diễn Nguyễn Thanh Vân đoạt giải Cánh diều vàng.
HOÀNG LÊ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận