... Nếu bạn không đạt 110% sức lực, bạn không nên thi đấu, và tôi luôn bước lên võ đài với ít nhất 110% phong độ trong cả sự nghiệp của mình. Tôi sẽ có một cuộc sống mới và một tương lai mới".
Năm nay 38 tuổi, Lewis đã không thi đấu thêm trận nào nữa kể từ ngày 21-6-2003 khi anh đánh thắng Vitali Klitschko (Ukraian) trong một trận đấu căng thẳng, và trọng tài phải cho dừng trận đấu tuyên bố Lewis chiến thắng do Klitschko bị rách mí mắt, máu chảy nhiều, dù rằng lúc đó Klitschko đang dẫn điểm.
Với quyết định này của trọng tài, trận thắng của Lewis ít nhiều bị cho rằng thiếu thuyết phục, và thế là Hội đồng quyền anh thế giới (WBC) đã yêu cầu Lewis phải bảo vệ chiếc đai vô địch của WBC một lần nữa trước võ sĩ Klitschko.
Ngoài ra WBC đã ra tối hậu thư: Lewis phải trả lời trước ngày 1-3 tới, nếu không WBC sẽ tước danh hiệu vô địch của Lewis, và chiếc đai vô địch này sẽ đựơc trao cho người thắng trong trận đấu giữa Klitschko với cựu vô địch WBC 38 tuổi người Nam Phi Corrie Sanders.
Trước giới truyền thông, Lewis tuyên bố: "Đây là ngày đặc biệt trong cuộc đời tôi. Tôi muốn nói rằng, ngày 21-6-2003 đã là ngày thi đấu cuối cùng trong sự nghiệp quyền anh chuyên nghiệp".
Tính ra trong suốt 26 tháng qua, Lewis chỉ thượng đài hai lần. Lần đầu thắng nốc-ao cựu vô địch Mike Tyson ở hiệp thứ tám vào tháng 6-2002, và trận thứ hai là trận thắng Klitschko.
Lewis đã đoạt huy chương vàng Olympic Seoul 1988 trong màu áo đội tuyển quốc gia Canada, sau đó Lewis lấy quốc tịch Anh, nơi anh sinh ra và bắt đầu chuyển qua quyền anh chuyên nghiệp, và thành thích của Lewis là thắng 41 trận (32 trận thắng bằng nốc-ao) trong 44 trận đấu.
Sau 10 năm thi đấu quyền anh chuyên nghiệp, Lewis đã tranh tài 17 trận đấu tranh danh hiệu vô địch thế giới, kiếm được khoảng 100 triệu USD, và trở thành một trong những vận động viên thể thao Anh kiếm nhiều tiền nhất qua mọi thời đại.
Võ sĩ huyền thoại Mohammad Ali (Mỹ), tay đấm số một của thế kỷ 20 cho rằng quyết định treo găng của Lewis là đúng, cho dù thế giới quyền anh vừa mất đi một võ sĩ vĩ đại.
Những bức ảnh trong sự nghiệp của Lewis
![]() |
![]() |
![]() |
Năm 1988: Lewis đoạt huy chương vàng Olympic Seoul 1988 trong màu áo Canada | 1993: Lewis trở thành võ sĩ ngừơi Anh đầu tiên vô địch quyền anh hạng nặng thế giới sau hơn một thế kỷ | 1994: Sư tử Lewis đã thua trận đầu tiên trước Oliver McCall và mất danh hiệu vô địch WBC |
![]() |
![]() |
![]() |
1997: Lewis chứng tỏ tài năng của một nhà vô địch thực sự khi phục hận thành công trong trận tái đấu với McCall | 1999: Lewis đã áp đảo Evander Holyfield trong hầu hết 12 hiệp đấu, nhưng trọng tài lại tuyên bố hòa | 2000: một năm sau, Lewis đã tái đấu và chiến thắng tuyết phục Evander Holifield để trở thành nhà vô địch tuyệt đối quyền anh hạng nặng |
![]() |
![]() |
![]() |
2002: đánh bại Mike Tyson, Lewis một lần nữa thể hiện tài năng, sức mạnh và niềm say mê của một nhà vô địch quyền anh vĩ đại | 2003: Lewis đánh tét mí mắt Klitschko, và trọng tài phải tuyên bố kết thúc sớm trận đấu ở hiệp thứ sáu với phần thắng thuộc về Lewis | 2004: Lewis đã tuyên bố giải nghệ khi ở trên đỉnh cao sự nghiệp |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận