![]() |
Thượng tá Nguyễn Văn Anh |
Trong năm 2006, đơn vị này đã phát hiện và xử phạt 311 trường hợp làm mất, làm hư hộ chiếu. Thượng tá Nguyễn Văn Anh , trưởng Phòng quản lý xuất nhập cảnh - Công an TP, cho biết:
- Dựa vào khoản 2, điều 22, nghị định 150/2005/NĐ-CP về qui định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, người làm mất, hư hỏng hộ chiếu mà không khai báo ngay với cơ quan có thẩm quyền thì có thể bị phạt từ 500.000-2.000.000 đồng. Mức phạt này tùy thuộc thời gian mà người dân trình báo với cơ quan có thẩm quyền có kịp thời hay không.
* Vậy có phải tất cả trường hợp làm mất, làm hư hộ chiếu đều bị xử phạt khi làm lại hộ chiếu không, thưa ông?
- Cái này còn tùy từng trường hợp. Nếu trong vòng ba ngày kể từ ngày mất hoặc hư hỏng hộ chiếu mà người làm mất hoặc làm hư hộ chiếu báo ngay cơ quan có thẩm quyền thì có thể xem xét không xử phạt. Trường hợp làm mất, làm hư hộ chiếu không còn giá trị sử dụng thì người dân cũng được miễn xử phạt.
* Khi làm mất, làm hư hộ chiếu, người dân phải báo cho cơ quan nào?
- Theo hướng dẫn của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, khi làm mất, làm hư hộ chiếu, người dân có thể trình báo các cơ quan sau: công an phường, xã nơi người đó làm mất hộ chiếu; phòng quản lý xuất nhập cảnh nơi người đó có hộ khẩu thường trú và Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Sau khi tiếp nhận trình báo, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh sẽ kiểm tra và hủy hộ chiếu đã mất rồi mới xem xét cấp mới hộ chiếu.
* Thưa ông, thủ tục và thời gian để được cấp lại hộ chiếu bị mất, bị hư như thế nào?
- Thủ tục giống như thủ tục cấp mới lần đầu. Người dân có thể tham khảo thủ tục và lấy biểu mẫu đăng ký làm hộ chiếu tại trang web www.vnimm.gov.vn của Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Đối với người dân, trong thời gian 15 ngày tính từ ngày hoàn tất hồ sơ sẽ có hộ chiếu; đối với cán bộ công chức nhà nước thì thời gian này rút ngắn còn bảy ngày.
Nếu có nhu cầu giải quyết sớm hơn thì người làm mới hộ chiếu phải khai báo và trình bày lý do vào mẫu đơn “giải quyết nhanh” để lãnh đạo cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xem xét. Đơn này có thể xin tại nơi cán bộ tiếp nhận hồ sơ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận