15/12/2010 18:55 GMT+7

La Joconde: sau nụ cười là đôi mắt

CÔNG KHANH (Theo Le Figaro)
CÔNG KHANH (Theo Le Figaro)

TTO - Một lãnh đạo của Ủy ban Di sản văn hóa Ý khẳng định rằng đôi mắt của Mona Lisa trong bức tranh La Joconde ẩn chứa một số bí mật thú vị.

QYyJAofl.jpgPhóng to
Du khách chiêm ngưỡng bức La Joconde trong bảo tàng Louvre - Ảnh: AFP

Silvano Vincenti - một lãnh đạo của Ủy ban Di sản văn hóa Ý - cho biết đã xác định được các chữ cái trong đôi mắt nàng Mona Lisa. Trả lời The Guardian (Anh), ông nói đã tìm thấy chữ L và V trong mắt phải của người phụ nữ có nụ cười bí ẩn.

Theo ông, các chữ cái này có thể là các chữ cái đầu tiên trong tên của danh họa Leonardo da Vinci - tác giả bức tranh. Khó xác định hơn là các chữ cái B, S hoặc CE hoặc số 72 hiện diện trong mắt trái của Mona Lisa. Trong hai trường hợp, Silvano Vincenti cho biết các biểu tượng này đều “không thể nhìn thấy bằng mắt thường”.

Nếu phát hiện này được kiểm chứng, nó có thể làm sống lại những dự đoán về nguồn gốc của bức tranh. Theo một giả thuyết được nhiều người ủng hộ, La Joconde là chân dung của Lisa del Giocondo - vợ của thương gia giàu có người Ý Francesco del Gioconda sống ở thế kỷ XVI.

Nhưng đối với một người khác trong đó có Silvano Vincenti, bức tranh là chân dung tự họa của Leonardo da Vinci. Silvano Vincenti tuyên bố: “Leonardo da Vinci thích sử dụng biểu tượng và mật mã để truyền tải thông điệp. Ông ấy muốn người ta biết được nhân thân của người làm mẫu thông qua đôi mắt”.

Đối với Pascal Cotte - giám đốc nghiên cứu khoa học của Lumière Technology, giả thuyết về sự hiện diện của các chữ cái trong đôi mắt của Mona Lisa là khá “huyền ảo”. Ông nói: “Có những vết rạn trên bức tranh. Với trí tưởng tượng, các vết rạn này có thể làm người ta nghĩ đến các chữ cái”. Ông còn thêm rằng Silvano Vincenti không phải là chuyên gia mà là người dẫn chương trình truyền hình và nhà văn.

Tuy nhiên, Pascal Cotte - người đã nhiều năm nghiên cứu về các bức tranh bí ẩn bằng cách sử dụng hình ảnh - không chính thức loại trừ “các chữ cái bị che giấu”. Ông nói thêm: “Có thể việc xử lý hình ảnh sẽ đưa ra một cái gì đó mà bạn không nhìn thấy bằng mắt thường. Một trong những khảo sát trước đây của tôi, tôi có thể xác nhận rằng Mona Lisa từng có lông mày mặc dù chúng không xuất hiện trên tranh”.

Để giải thích sự biến mất của những kiểu yếu tố này, Pascal Cotte đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau. Chẳng hạn, có thể một người phục chế nào đó đã xóa đi một phần bức tranh khi lau chùi nó hoặc sự xuống cấp của dầu sơn có thể làm mờ một số chi tiết. Nhưng cũng có thể chính Leonardo da Vinci muốn loại bỏ các nét cọ. Dù sao, phát hiện mới này sẽ làm sống lại những dự đoán về bức tranh bí ẩn này.

La Joconde (hay chân dung nàng Mona Lisa) là bức tranh sơn dầu kích thước 77 x 53 cm được danh họa Ý Leonardo da Vinci (1452-1519) thực hiện giữa 1503 và 1506 và đang được trưng bày tại bảo tàng Louvre (Paris, Pháp). Đây là một trong số ít các bức tranh mà người ta biết chắc là tác phẩm của Leonardo da Vinci.

Là tinh hoa của nghệ thuật vẽ chân dung, La Joconde được nhiều thế hệ họa sĩ xem là tác phẩm tham chiếu. Với nhiều huyền thoại bao quanh, La Joconde là một trong những bức tranh nổi tiếng của thế giới nếu không muốn nói là bức tranh nổi tiếng nhất.

CÔNG KHANH (Theo Le Figaro)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên