Thay cho nhiệt độ cao trong phương pháp hoả táng thông thường, kỹ thuật mới này sẽ làm lạnh cực nhanh người chết đến - 18 độ C và sau đó nhúng vào nitơ lỏng có nhiệt độ - 196 độ. Sau khi lấy ra khỏi dung dịch siêu lạnh, thi hài trở nên giòn tan và vỡ vụn thành một hợp chất dạng bột.
Tất cả số nước còn lại được hút tới một khoang chân không, trước khi cho chạy qua một màn kim loại để lọc bỏ tất cả những vật thể còn sót lại (như thiết bị cấy ghép trên người) chưa phân huỷ.
Bột thi hài có thể được thiêu đốt, hoặc được chôn trong một quách làm bằng tinh bột ngô, đặt trong hố nông khoảng 30 cm. Sau khoảng 1 năm, oxy và vi khuẩn sẽ phá hủy chúng hoàn toàn, biến thi hài trở thành cát bụi.
"Phương pháp dựa trên kỹ thuật bảo quản cơ thể sinh học sau chết, nhưng không tạo ra các dịch ướp gây hại", nhà sinh học Susanne Wiigh-Maesak đồng thời là trưởng nhóm nghiên cứu tại công ty Promessa Organic AB, có trụ sở ở Goteborg, cách thủ đô Stockholm 475 km về phía tây nam, cho biết.
Khoảng 70% số người chết ở Thụy Điển được hoả táng. Wiigh-Maesak cho biết bà đã đăng ký bản quyền phương pháp này ở 35 quốc gia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận