26/01/2013 02:50 GMT+7

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh danh nhân tuồng Tống Phước Phổ

PHẠM HƯƠNG
PHẠM HƯƠNG

TT - Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của danh nhân tuồng xứ Quảng Tống Phước Phổ (1902-2012), sáng 25-1 Sở VH-TT&DL Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc VN tổ chức giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của ông.

Buổi lễ thu hút hơn 100 học giả nghiên cứu văn hóa, các nghệ sĩ tuồng cùng nhiều khán giả trẻ Đà Nẵng. Ngoài việc tổ chức biểu diễn các trích đoạn tuồng của Tống Phước Phổ trong các vở Lục Vân TiênTrưng Vương, ban tổ chức còn tổ chức hội thảo về cuộc đời cũng như những đóng góp của nhà soạn giả tuồng tài hoa này.

Tống Phước Phổ là cháu của nhà viết tuồng trứ danh Nguyễn Hiển Dĩnh. Ông được đánh giá là soạn giả tuồng tài năng, tác giả lớn của sân khấu tuồng với hơn 100 kịch bản đã được biên soạn.

PHẠM HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên