15/07/2011 11:16 GMT+7

Korean Air mắc kẹt trong tranh cãi lãnh thổ Nhật-Hàn

H.MINH
H.MINH

TTO - Nhật Bản đã yêu cầu các nhà ngoại giao của nước này ngừng sử dụng dịch vụ của hãng hàng không Hàn Quốc Korean Air trong vòng một tháng.

Quyết định này nhằm phản đối những chuyến bay gần đây của hãng qua vùng trời đảo Dokdo (mà Nhật Bản gọi là Takeshima) đang tranh chấp giữa hai nước, AFP dẫn lời một quan chức ở Tokyo nói ngày 14-7.

07uFqtw4.jpgPhóng to
Quần đảo tranh chấp nhìn từ khoang máy bay chiếc A380 của Korean Air. Ảnh chụp ngày 16-6. Ảnh: Reuters

Seoul đã lập tức lên tiếng phản đối khi thông tin này được tiết lộ và yêu cầu Tokyo dỡ bỏ lệnh cấm. Bộ Ngoại giao Nhật đã ra lệnh trên với toàn thể các nhân viên sau khi Korean Air bắt đầu bay thử nghiệm qua vùng trời quần đảo Dokdo từ 16-6 với các máy bay Airbus 380, ban đầu chỉ mới chở các lãnh đạo doanh nghiệp và nhà báo Hàn Quốc.

AFP dẫn lời quan chức ngoại giao Nhật Bản giấu tên nói đích thân Ngoại trưởng Takeaki Matsumoto “đã chỉ thị chúng tôi không được đi các chuyến bay của Korean Air trong vòng một tháng kể từ thứ Hai tuần tới (18-7)” và “đây là lần đầu tiên một biện pháp như thế được áp dụng”. Các quan chức đại sứ quán Nhật ở Seoul cũng đã đến tổng hành dinh Korean Air bày tỏ sự phản đối trong tuần này, theo hãng tin Yonhap.

Một quan chức ngoại giao Hàn Quốc, cũng giấu tên, nói với AFP: “Chúng tôi không chấp nhận bất cứ sự phản đối nào từ Nhật Bản liên quan đến chuyến bay của hãng hàng không quốc gia qua vùng lãnh thổ của chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu Nhật Bản xin lỗi do đã phân biệt đối xử với một công ty tư nhân và ngay lập tức chấm dứt các biện pháp chống lại Korean Air”.

Ngày 14-7, Bộ ngoại giao Hàn Quốc cũng đã triệu tập ông Hideaki Mitsukoshi từ Đại sứ quán Nhật Bản lên bày tỏ sự phản đối. “Trừ khi có vấn đề về kiểm soát giao thông hàng không, một máy bay của Hàn Quốc được tự do làm bất cứ điều gì trên vùng trời của chúng tôi”, người phát ngôn Bộ ngoại giao Cho Byung Jae nói với báo Chosun Ilbo. “Trên lập trường quan hệ song phương, quyết định của Nhật Bản là rất đáng thất vọng. Chúng ta sẽ chờ xem chính phủ Nhật trả lời yêu cầu chấm dứt lệnh tẩy chay ra sao”.

Chosun Ilbo nói theo một thỏa thuận thương mại song phương giữa hai nước, Tokyo và Seoul phải đối xử công bằng với các doanh nghiệp tư nhân làm ăn trên lãnh thổ nước mình. Tuy nhiên, Nhật Bản cho rằng lệnh cấm không vi phạm thỏa thuận nói trên.

“Các quan chức Nhật Bản thường sử dụng Japan Airlines và All Nippon Airways, nên Korean Air không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng chúng tôi phải xem xét nghiêm túc bất kỳ biện pháp nào mà một chính phủ áp dụng để chống lại một doanh nghiệp tư nhân do tính biểu tượng quan trọng của vụ việc”, một quan chức chính phủ Hàn Quốc nói.

Báo chí Hàn Quốc đã nhân dịp này chỉ trích chính quyền Nhật Bản tìm cách vận động chính trị thông qua vụ việc do những khó khăn mà chính phủ cầm quyền của Thủ tướng Naoto Kan đang gặp phải trong nước.

H.MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên