Tỉnh Kon Tum yêu cầu các chủ đập, hồ chứa xây dựng phương án phòng chống lũ, lụt cho vùng hạ du; xây dựng các biện pháp khắc phục hạn chế trong quản lý, vận hành và tăng cường đảm bảo an toàn các hồ chứa nước. Các địa phương rà soát, xác định các hồ chứa nước mà vùng ảnh hưởng ngập lụt ở hạ du có dân cư sinh sống hoặc có công trình hạ tầng xã hội, kinh tế, kỹ thuật quan trọng, trên cơ sở đó ưu tiên tổ chức lập phương án phòng chống lụt bão ở vùng hạ lưu.
Đối với những hồ, đập có nguy cơ mất an toàn chưa lập phương án phòng, chống lũ, lụt vùng hạ du đập; các đơn vị được giao quản lý, vận hành các hồ chứa nước phải có cảnh báo cụ thể cho người dân tại địa bàn công trình như cắm biển báo hiệu công trình mất an toàn ngay tại đập; xác định và thông báo cho người dân vùng hạ du đập hành lang lũ quét có thể xảy ra. Đồng thời, tăng cường thông tin cảnh báo về tình hình hiện trạng công trình, nguy cơ mất an toàn và các biện pháp sơ tán bảo đảm tính mạng, tài sản của nhân dân.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cũng đã tổng kiểm tra các công trình thủy lợi, hồ chứa; đồng thời, thực hiện tăng cường các biện pháp quản lý, khai thác, tách biệt, phân rõ để có giải pháp cụ thể cho từng hồ, đập thủy lợi. Ngành nông nghiệp cũng thông báo chính quyền địa phương không thực hiện tích nước đối với những công trình thủy lợi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.
Tỉnh Kon Tum hiện có trên 520 công trình thủy lợi; trong đó có 70 hồ chứa, gần 450 đập dâng và 8 trạm bơm. Kết quả kiểm tra cho thấy có 20 công trình thủy lợi đã bị hư hỏng xuống cấp; trong đó, 7 công trình nguy cơ cao, khẩn cấp mất an toàn khi mưa lũ tới, điển hình như hồ chứa C5 ở xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy; thủy lợi Đắc P’rông, huyện Đắc Hà.
Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận