Kiến nghị xử lý trách nhiệm vì buộc tội oan một bị can

PHƯƠNG NGUYÊN
PHƯƠNG NGUYÊN

TT - Vụ 3 cháu bé bị chết ngạt dưới hố cát do trách nhiệm của người khác nhưng cơ quan tố tụng Q.Thốt Nốt, TP Cần Thơ lại truy tố, xét xử ông Trương Văn Tho là làm oan cho ông.

>> Khởi tố vụ án 3 trẻ chết ngạt dưới cát

>> Ba trẻ chết dưới cát: Tạm giữ người giữ miệng ống bơm cát

Hiện trường vụ 3 trẻ chết ngạt dưới cát khiến ông Tho bị truy tố, xét xử oan - Ảnh: Tư liệu Tuổi Trẻ

Ngày 10-9, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết thanh tra Viện KSND tối cao vừa kiến nghị tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xem xét xử lý nghiêm túc đối với lãnh đạo, kiểm sát viên Viện KSND Q.Thốt Nốt, TP Cần Thơ vì liên quan đến sai phạm, thiếu sót khi để xảy ra án bị đình chỉ do bị can không phạm tội.

Trước đó, ông Trương Văn Tho bị Viện KSND Q.Thốt Nốt truy tố và TAND Q.Thốt Nốt đưa ra xét xử, tuyên phạt ông này mức án 3 năm tù giam về tội vô ý làm chết người.

Do ông Tho kháng cáo nên TAND TP Cần Thơ xét xử phúc thẩm, tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại vì xác định nguyên nhân dẫn đến chết người là trách nhiệm của người khác chứ không phải của ông Tho.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, ông Hứa Hoàng Trình hợp tác cùng ông Trần Văn Tâm nhận bơm cát san lấp mặt bằng cho Công ty TNHH Hiệp Thanh.

Ông Tâm trực tiếp thuê mướn ông Tho cùng một số người lo việc bơm cát, trong đó ông Tho phụ trách đấu ống cát ra và phả bằng mặt.

Chiều 3-4-2011, trong khi ông Tho đang phả mặt bằng thì các cháu Nguyễn Văn Đạt, Nguyễn Hoàng Thái, Nguyễn Đình Huy và Ngô Phước Toàn vào khu vực hố nước cặp bờ bao tắm và đùa giỡn.

Khoảng 15g30 cùng ngày, do không biết bơi nên các cháu Huy, Đạt, Thái bị chìm, còn Toàn nắm được rễ cây leo lên bờ tri hô cho ông Tho biết đến mò tìm. Do hố nước sâu, nhiều cháu bị chìm cùng lúc, không xác định được vị trí nên khi vớt được lên bờ thì ba cháu đã tử vong.

Ngày 14-4-2011, Công an Q.Thốt Nốt đã khởi tố vụ án, khởi tố ông Tho về tội vô ý làm chết người và ra quyết định tạm giữ bị can này từ ngày 4-4 đến 13-4-2011, sau đó cho tại ngoại để điều tra.

Tiếp sau đó ông Tho bị Viện KSND truy tố, TAND Q.Thốt Nốt xét xử phạt 3 năm tù.

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX xét thấy nguyên nhân dẫn đến các cháu nhỏ bị nạn do khu vực này không có rào chắn, biển báo nguy hiểm tại công trình bơm cát nên trách nhiệm thuộc về người trực tiếp ký hợp đồng bơm cát cùng Công ty Hiệp Thanh.

Việc không khởi tố những người này là bỏ lọt tội phạm, còn bị cáo Tho chỉ chịu trách nhiệm theo hợp đồng với người thuê lao động.

Đến tháng 7-2013, Viện KSND TP Cần Thơ ra thông báo ý kiến chỉ đạo liên ngành xác định hành vi của ông Tho không trực tiếp gây ra cái chết cho các cháu Đạt, Huy và Thái, do đó ông Tho không phạm tội vô ý làm chết người.

Sau nhiều lần gia hạn điều tra, đến tháng 6-2014 Cơ quan CSĐT Công an Q.Thốt Nốt đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Tho do hành vi không cấu thành tội phạm.

PHƯƠNG NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất