Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2011-2015 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm có tổ chức, làm giảm sự hình thành và phát triển các băng nhóm tội phạm.
Theo Trung tâm Phòng chống tội phạm và ma túy, thời gian qua việc trấn áp tội phạm được đẩy mạnh, nhất là loại tội phạm nguy hiểm, có tổ chức. Hiệu quả công tác điều tra khám phá tội phạm tăng, từ 65% năm 2005 lên 71,4% năm 2010; tỉ lệ điều tra khám phá các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đạt 85%, trong đó các vụ giết người đạt trên 90%.
Hội thảo nhận định trong bối cảnh hiện nay, tình hình tội phạm ở nước ta vẫn diễn biến phức tạp. Tội phạm cướp giật diễn ra tập trung ở các thành phố, hoạt động liên tuyến, liên tỉnh. Tội phạm chống người thi hành công vụ còn diễn ra nghiêm trọng. Hiện trung bình mỗi năm ở nước ta xảy ra khoảng 1.000 vụ giết người do nguyên nhân xã hội, trong đó có khoảng 21% là các vụ người thân trong gia đình giết hại lẫn nhau. Nhiều loại tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo qua Internet, trộm cắp trong lĩnh vực tài chính cũng phát triển, đặc biệt là mức độ gia tăng của tội phạm môi trường...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận