Kịch bản từ... đường phố!

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TT - Chỉ vỏn vẹn 5 phút mỗi ngày nhưng chương trình “Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn” phát sóng trên kênh HTV7 lúc 18g50 và HTV9 lúc 19g35 đang khiến nhiều khán giả phải thốt lên: “Xem mà giật mình!”.

kN0GB1pC.jpgPhóng to
Quay cảnh một con đường đầy bụi và nước tù đọng ở Q.12, TP.HCM - Ảnh: Linh Đoan
TT - Chỉ vỏn vẹn 5 phút mỗi ngày nhưng chương trình “Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn” phát sóng trên kênh HTV7 lúc 18g50 và HTV9 lúc 19g35 đang khiến nhiều khán giả phải thốt lên: “Xem mà giật mình!”.

Chuyện xảy ra như cơm bữa

Chỉ mới phát sóng từ tháng 5-2006 nhưng “Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn” là chương trình mà Ban khoa giáo Đài truyền hình TP.HCM ấp ủ cả năm qua.

Theo nhà đài, TP.HCM là một thành phố lớn, đông dân, tai nạn giao thông xảy ra như cơm bữa mà đài chưa có chương trình tuyên truyền nào xuyên suốt để góp phần tác động, hạn chế tình trạng trên thì quả là đáng... trăn trở!

Đây là dạng chương trình truyền hình thực tế, phần đầu giới thiệu chương trình, biên tập viên hoặc MC sẽ đưa ra vấn đề, sau đó là những hình ảnh ghi nhận thực tế, những thông điệp mà chương trình muốn gửi đến người xem, cuối cùng là câu hỏi về Luật giao thông dành cho khán giả.

Theo biên tập viên Minh Hương, ý tưởng hình thành kịch bản xuất phát từ những gì diễn ra hằng ngày trong cuộc sống, trên đường phố. Kịch bản đó không cứng nhắc mà có thể thay đổi linh động trong quá trình thực hiện.

Thời lượng 5 phút là một thách thức lớn với những người làm chương trình. Làm sao với những giây phút ngắn ngủi ấy mà có thể tạo ấn tượng, tác động đến ý thức, thói quen không tốt của người dân.

Nhóm làm chương trình khá vất vả để tìm ra những chi tiết đắt giá trong mỗi kỳ phát sóng. Họ phải lang thang nhiều đường phố, ghi thật nhiều hình ảnh rồi mới chắt lọc những cảnh “ăn điểm” nhất. Cảnh người dân chạy xe không đúng luật, đi sai đường, đậu xe không đúng qui định... là do nhóm thực hiện “canh me” chộp được hay khán giả ghi hình gửi về.

Xem và thấy chính mình trong đó

m9hh3prJ.jpgPhóng to

Chương trình có tham vọng muốn thực hiện 100% cảnh thật nhưng sức người và máy móc có hạn nên những chuyện xảy ra hằng ngày như các vụ đụng xe vì không có điều kiện ghi hình được thì đành khái quát hóa bằng cách... mượn cascadeur thể hiện lại (ảnh) - Ảnh: L.Đoan

Cách làm mới và chân thật của chương trình đã khiến nhiều khán giả bắt đầu quan tâm đến những đề tài tưởng như khó nuốt này.

Cô Trâm Anh - nhà ở số 4/10, Tân Mỹ, Q.7, TP.HCM - nhận xét: “Đề tài thay đổi liên tục nên không nhàm chán. Tuy nhiên, không chỉ phản ánh những gì đang xảy ra, tôi nghĩ chương trình cần thêm phần cảnh báo trước những điều sẽ xảy ra thì tính hấp dẫn càng cao hơn. Tiếc cái tên chương trình quá dài, khó nhớ”.

Còn chị Nguyễn Cao Hương Thảo - nhân viên Công ty Taicera - nhận xét: “Mỗi chương trình là một vấn đề nhỏ nhưng thật ra rất quan trọng, sát sườn trong cuộc sống chúng ta. Hình ảnh gần gũi, rất thật giúp khán giả ấn tượng và nhớ dai hơn. Hôm trước xem chương trình nói về việc chở con của các phụ huynh tôi bỗng giật mình.

Bình thường tôi thấy chuyện đó không có gì, nhưng xem rồi mới thấy là không an toàn cho bé. Ớn quá, chắc không dám chở con kiểu vậy nữa đâu!”.

Cũng cùng đề tài này nhưng chị T. T. - nhà ở Q.6, TP.HCM - lại có suy nghĩ khác: “Chở một lúc 2 - 3 đứa nhỏ thì không nên chứ chở một đứa thì có sao! Nhà tôi neo người, tôi phải chở con đi học rồi đi làm luôn, không lẽ muốn chở con tôi phải thuê thêm người để vịn bé? Tôi cho là chương trình đó hơi qui kết một cách chủ quan!”.

Một chương trình cũng được người xem góp ý tương tự - một đề tài liên quan đến người nhập cư đã bị nhận xét là áp đặt, không chính xác...

Có những ý kiến khen chê, nhưng có những người xem rồi lại mang tâm lý sẽ bị “ghi hình” như lời bạn Ngọc Thu - SV Trường ĐH KHXH&NV - kể về bà ngoại của cô sau khi xem chương trình đã nói: “Đó, tụi bay coi mà đi đứng cho đàng hoàng, không người ta quay được phát lên tivi thì mắc cỡ chết!”.

Theo ông Nguyễn Quý Hòa - phó giám đốc Đài truyền hình TP.HCM, trong tương lai chương trình sẽ mở rộng phản ánh thêm những vấn đề khác trong cuộc sống mà người dân quan tâm như: chuyện đi vệ sinh nơi công cộng, thói quen nói điện thoại quá to, đi dự đám cưới trễ... chứ không chỉ bó hẹp quanh chuyện an toàn giao thông, trật tự trên đường phố.

Dù thay đổi như thế nào thì theo bạn Xuân Hiển - nhà số 1D, Tân Tiến, Q.Tân Bình, TP.HCM: “Cái chất thật chính là yếu tố “điểm” của chương trình. Hãy để chúng tôi xem và thấy chính mình trong đó thì chương trình mới tồn tại lâu dài, chứ đừng sa đà vào tuyên truyền cứng nhắc, khô khan sẽ nhanh chóng bị lu mờ như một số chương trình an toàn giao thông trước đây”.

LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất