![]() |
Một em bé Kenya bị nhiễm HIV |
Thứ sáu tuần trước, chương trình thực phẩm thế giới hồi lại đề nghị giúp đỡ 308 triệu USD cho khoảng 6,5 triệu người trong danh sách yêu cầu giúp đỡ vào tháng 7 năm nay.
Trước đó, thứ năm, Giám đốc tổ chức WDF Sheila Sisulu cho biết các tổ chức viện trợ đã không quan tâm đến mối quan hệ giữa AIDS và tình trạng thiếu thực phẩm rất cần cho việc phòng chống bệnh ở các nước nghèo.
Với khoảng 22 triệu người châu Phi bị nhiễm HIV đang phải sống trong điều kiện AIDS tràn lan, cộng với sự khan hiếm về thực phẩm làm cho vấn đề này ngày càng trở nên cấp bách.
Greg Ramm, giám đốc phụ trách tổ chức Cứu trợ trẻ em ở Nam Phi cho biết nhu cầu về thức ăn và tài chính sẽ ngày càng tăng nhưng "họ đang bị bỏ rơi, các khoản viện trợ bị cắt giảm...". "Chỉ có những quốc gia đủ điều kiện về kinh tế, cơ sở hạ tầng mới có đủ khả năng đương đầu với các dịch bệnh, nhất là AIDS" - phát ngôn viên của WFP, Mike Huggins cho biết thêm.
Năm ngoái, WFP cho biết các tổ chức đã viện trợ khoảng 72 triệu người ở 82 quốc gia, 1/4 số đó sử dụng cho hạn hán và giúp hàng vạn người chết đói ở các quốc gia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận