Phóng to |
Bà Ngô Thị Bích Hằng (ảnh) - phó giám đốc NHCSXH TP.HCM - cho biết:
- Theo qui định mới, quĩ tín dụng SV sẽ cho vay theo phương thức thông qua hộ gia đình, tức là các SVHS mới vay vốn lần đầu hoặc tân SV ở địa phương nào sẽ vay tiền tại NHCSXH địa phương đó thông qua hộ gia đình của HSSV.
Điều kiện để SVHS được vay vốn: được học hoặc đang theo học hệ chính qui tập trung tại các trường ĐH, CĐ, THCN và dạy nghề có thời gian đào tạo từ một năm trở lên; đang sinh sống trong hộ gia đình có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú dài hạn (KT3) tại địa phương nơi cho vay.
* Bà có thể cho biết rõ hơn về qui trình, thủ tục cho vay theo qui định mới?
- Việc cho SVHS vay tiền học tập thực hiện theo qui trình giống như cho vay đối với hộ nghèo. Hộ gia đình, người thân (bố, mẹ hoặc là người đại diện cho HSSV) trực tiếp vay vốn, trả nợ cho NHCSXH, phải là thành viên của tổ tiết kiệm và vay vốn tại địa phương.
Đầu năm học, HSSV vay vốn phải hoàn tất các thủ tục hồ sơ xin vay theo qui định của NHCSXH như đối với hộ nghèo vay vốn và có giấy xác nhận của nhà trường gửi về cho người thân ở địa phương để làm thủ tục vay. Tân SV thì nộp giấy báo nhập học (bản chính).
Người vay viết giấy đề nghị vay vốn gửi tổ tiết kiệm và vay vốn địa phương để được giải quyết cho vay. Trường hợp hộ gia đình đông con đang theo học vẫn được xem xét cho vay. Những SV không có người thân vẫn có thể vay trực tiếp tại NHCSXH nhưng phải có xác nhận độc thân bằng văn bản của UBND nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.
Mức vay tối đa là 300.000 đồng/tháng. Mỗi năm học được vay 3 triệu đồng/SV, nhận tiền vay hai đợt, 1,5 triệu đồng/học kỳ. Lãi suất cho vay là 0,65%/tháng và tiền lãi được tính từ khi nhận vốn (phương thức vay trực tiếp lãi là 0,45%/tháng), lãi suất quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. Điểm khác của phương thức cho vay mới SV không cần nộp kết quả học tập và SV thuộc đối tượng được miễn giảm học phí vẫn được vay với mức tối đa mà không bị trừ.
* Còn những SVHS trước đây đã được vay tại NHCSXH TP.HCM có được tiếp tục vay tại đây?
- Năm học mới 2006-2007, NHCSXH TP.HCM vẫn tiến hành cho SVHS vay theo hai phương thức song song: thông qua hộ gia đình và cho vay trực tiếp (SV trực tiếp vay tiền và trả nợ). NHCSXH TP.HCM chỉ cho vay với các trường hợp có hộ khẩu và KT3 tại TP.HCM. Với những SV các tỉnh đã ký hợp đồng tín dụng với NHCSXH TP.HCM từ trước còn hiệu lực vẫn được tiếp tục vay, qui trình và thủ tục vẫn như cũ. Các SV đã vay muốn trả nợ NHCSXH TP vẫn tiếp tục làm hồ sơ thu nợ bình thường.
* Theo phương thức mới, người thân SV ở quê sẽ tốn thêm phí chuyển tiền cho con em mình đang theo học ở các thành phố?
- Hệ thống NHCSXH hiện đã rộng khắp, người thân SV ở quê không cần phải đi lại đưa tiền cho con em đang học ở các tỉnh thành mà chỉ cần thông qua NHCSXH địa phương chuyển tiền ngoại tỉnh miễn phí. SV sẽ nhận tiền tại NHCSXH gần nơi đang học tập nhất bằng CMND.
* Nguồn vốn của quĩ tín dụng SV thường bị thiếu hụt vào đầu năm học, năm nay vốn có đủ đáp ứng nhu cầu SV?
- Theo đánh giá của tôi, nguồn vốn năm nay khá khả quan. Tin vui cho các bạn SVHS khó khăn, năm học này NHCSXH TP.HCM đã dành hơn 1,3 tỉ đồng (vừa thu hồi) cho SV vay theo phương thức trực tiếp và hơn 2,8 tỉ đồng cho SV vay theo phương thức mới sẽ giải ngân ngay từ ngày 5-9-2006.
Bà Ngô Thị Bích Hằng cho biết thêm ngoài địa điểm mới của NHCSXH TP.HCM: 271 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10, TP.HCM, NHCSXH đã được hình thành mạng lưới gồm 19 điểm giao dịch ở các quận, huyện trong thành phố nên SV không còn phải đi lại nhiều như trước.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận