18/10/2007 07:17 GMT+7

Không thanh toán thì... "thanh toán!"

BÚT BI
BÚT BI

TT - Chi tiêu 1 yen Nhật, tức… chỉ nhỉnh hơn 130 đồng, đã phải khai báo kèm hóa đơn! Đó là một dự thảo luật kiểm soát quĩ chính trị của mấy ông xứ samurai vừa trình!

- Coi bộ khó khả thi quá ông ơi! Mà không khả thi thì chỉ gây ra phiền toái. Tui sợ mấy cái món sướng thì xướng lên, sau đó giả lơ, đánh trống bỏ dùi lắm rồi…

- Không hẳn. Xứ Phù Tang được liệt vào dạng trong sạch hàng đầu thế giới. Họ nói được, chắc làm được.

- Họ làm được, mình cũng làm được! Không những làm được mà còn phải làm hay hơn thế!

- Còn có thể minh bạch được hơn nữa sao?

- Minh bạch hơn thì không biết nhưng xài cái gì, trình hóa đơn đã xoàng. Em thấy nhiều bác không xài cái gì nhưng thi thoảng đi công tác về vẫn trình cả xấp hóa đơn thanh toán.

- Rồi có… thanh toán được không?

- Sếp cả đấy, không thanh toán thì bác ấy “thanh toán” các em tài vụ à?

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên