14/04/2011 10:14 GMT+7

Không nên dừng điều trị hiếm muộn quá lâu

BS VƯƠNG THỊ NGỌC LAN (Giảng viên Đại học Y dược TP.HCM)
BS VƯƠNG THỊ NGỌC LAN (Giảng viên Đại học Y dược TP.HCM)

TTO - Vợ chồng tôi kết hôn 12 năm rồi nhưng chưa có con, từ năm 2000-2006 hai vợ chồng đã đi khám hiếm muộn tại Bệnh viện Từ Dũ và đã làm các thủ tục thụ tinh trong ống nghiệm, nhưng khi vợ tôi chích thuốc kích buồng trứng thì chỉ có những noãn nhỏ không đủ để làm thủ tục thụ tinh.

Bác sĩ bảo phải xin trứng nhưng chúng tôi chưa xin được, mong hướng dẫn chúng tôi cần xin trứng ở trung tâm nào và thủ tục ra sao, xin cảm ơn.

N.T.B.

- Trả lời của BS VƯƠNG THỊ NGỌC LAN - Góc Tư vấn hiếm muộn

Thông thường, các cơ sở điều trị hiếm muộn không thể tìm người cho trứng giúp cặp vợ chồng có nhu cầu.

Trường hợp của chị được chẩn đoán là đáp ứng kém với kích thích buồng trứng. Đáp ứng kém với kích thích buồng trứng có thể do nhiều nguyên nhân, có thể do buồng trứng đã giảm số lượng trứng do bệnh nhân lớn tuổi hay có tiền căn phẫu thuật bóc u buồng trứng (còn gọi là giảm dự trữ buồng trứng) hay chỉ do không đáp ứng với loại thuốc, liều thuốc và phác đồ tiêm thuốc nào đó.

Theo tôi, chị nên khám lại để được xem xét kỹ và có hướng điều trị. Nếu không phải do giảm dự trữ buồng trứng, chị có thể được thay đổi hay bổ sung một số loại thuốc khác để cải thiện tình trạng đáp ứng buồng trứng.

Anh chị nên đi khám sớm vì dường như anh chị đã ngưng điều trị một thời gian khá lâu, từ năm 2006 đến nay.

* Tôi đi khám bác sĩ và xét nghiệm tinh trùng, kết quả như sau: tỉ lệ sống 45/75, như vậy có bình thường không? (T.T.)

- Xét nghiệm tinh trùng có nhiều chỉ số. Anh chỉ nêu tỉ lệ sống nên không thể kết luận được chất lượng tinh trùng như thế nào.

Trong tinh dịch đồ, các chỉ số quan trọng là tổng số tinh trùng, độ di động và tỉ lệ hình dạng bình thường của tinh trùng. Anh nên khám lại với bác sĩ để được giải thích kết quả tinh dịch đồ cụ thể hơn.

* Năm nay tôi 33 tuổi, đã bị thai chết lưu hai lần và bị viêm cổ tử cung, nấm âm đạo, trong thời gian bị viêm nhiễm tôi đã đi chụp HCG cách đây hai năm. Hiện nay tôi thấy đau bụng dưới rốn (đau thường xuyên). Bác sĩ có thể cho biết tôi có bị viêm buồng trứng hay tắc ống dẫn trứng không? Tôi không biết phải làm gì và thật sự rất hoang mang.

- Rất khó chẩn đoán viêm ống dẫn trứng thông qua các triệu chứng chị kể, có thể nghĩ đến một tình trạng viêm phần phụ mãn tính. Muốn biết tắc ống dẫn trứng không thì phải chụp HSG. Tuy nhiên, HSG không nên thực hiện khi chị đang có hiện tượng viêm vì dễ có biến chứng. Tóm lại, chị nên đi khám với bác sĩ phụ khoa để được xem xét và điều trị phù hợp.

Bạn có những thắc mắc về sức khỏe của mình mà không biết hỏi ai. Bạn cần được tư vấn những thắc mắc về sức khỏe của mình, của người thân... Góc tư vấn hiếm muộn của Tuổi Trẻ Online sẽ giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe. Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn.

Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode). Chân thành cảm ơn.

TTO

BS VƯƠNG THỊ NGỌC LAN (Giảng viên Đại học Y dược TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên