![]() |
Tranh minh họa giáo dục giới tính - Ảnh: T.L |
Các bác sĩ đã cảnh báo như vậy sau thông tin bé T.Đ.N.Q. (5 tuổi, ngụ Q.6, TP.HCM) bị người lớn lấy mũi khoan khoan vào đầu dương vật (Tuổi Trẻ 2-9 đưa tin), người này cho rằng đó chỉ là đùa giỡn.
Khi trẻ không may bị tổn thương vùng kín, cha mẹ nên để ý vì không ít trường hợp do chủ quan khiến sức khỏe trẻ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Khi người lớn bất cẩn
Bác sĩ Lê Thanh Hùng, phó khoa ngoại tổng hợp (phụ trách mảng tiết niệu) Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM, cho biết cách đây mấy năm khoa ngoại tổng hợp từng tiếp nhận một trường hợp giống bé Q..
Người thân của bé trong khi làm việc đã bất cẩn để chiếc khoan cầm tay đang hoạt động rơi vào vùng kín của trẻ.
Hậu quả phần dương vật của cháu bị thương nghiêm trọng, phần da bao quy đầu bị rách. Các bác sĩ đã cầm máu cho bé trai này và phải đợi đến hơn 10 ngày sau mới phẫu thuật lấy da vùng bẹn tái tạo phần da bao quy đầu.
Bác sĩ Thanh Hùng cho biết thêm thời gian qua có khá nhiều trường hợp trẻ bị chấn thương bộ phận sinh dục phải nhập viện điều trị.
Ngoài nguyên nhân phổ biến là do trẻ hiếu động, chạy nhảy leo trèo không cẩn thận dẫn đến bị té, cũng không ít trường hợp trẻ bị tổn thương do bất cẩn của người lớn.
Có trẻ đùa giỡn với chó bị cắn đến lòi tinh hoàn. Có bé bất cẩn ngã xuống đầm tôm khi quạt nước đang hoạt động gây chấn thương.
Hậu quả chưa thấy hết
Với trẻ bị chấn thương vùng kín, bác sĩ Thanh Hùng khuyến cáo các bậc cha mẹ cần chú ý vết thương của con, không nên thấy nhẹ mà lơ là vì có khi vết thương rất nghiêm trọng nhưng không thấy ngay lúc đó.
Cách đây không lâu có một bé gái tới Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong tình trạng vùng âm hộ bị sưng to, máu tụ lớn. Các bác sĩ phải mổ lấy máu tụ và điều trị kháng sinh nhiều ngày cho bé. Cha mẹ bé cho biết khi bé ngã vùng âm hộ chỉ sưng nhẹ, nghĩ con không sao nên không đưa con đi khám. Đến khi con kêu đau mới đưa đến bệnh viện thì vết thương đã nghiêm trọng.
Vì vậy, theo bác sĩ Thanh Hùng, khi thấy con bị té, ngoài việc kiểm tra các bộ phận khác trên cơ thể thì cha mẹ cần kiểm tra vùng kín xem có bất thường không. Nếu bé bị thương chảy máu, cần nhanh chóng dùng vải sạch hoặc gạc vô trùng cầm máu và đưa con đến cơ sở y tế gần nhất để bác sĩ cấp cứu.
Nếu thấy vết thương chỉ bị bầm, sây sát cũng nên đưa con đi khám để kiểm tra xem bộ phận sinh dục có bị tổn thương không.
Tuyệt đối không tự ý đắp, bôi các loại lá cây, thuốc hoặc băng bó quá chặt vì có thể khiến vết thương bị nhiễm trùng dẫn đến hoại tử bộ phận sinh dục. |
Bác sĩ Thanh Hùng |
Còn bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, phó phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM), khẳng định tuyệt đối không được đùa nghịch với vùng kín của trẻ. Những hành động cho dù chỉ là đùa nghịch với những vùng kín ở trẻ trai hay trẻ gái đều ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tâm lý của trẻ.
Đến nay, tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 chưa tiếp nhận bệnh nhi bị tổn thương vùng kín do đùa nghịch nhưng đã tiếp nhận những trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục, bị tổn thương vùng kín. Hiện bệnh viện đang xây dựng quy trình khi tiếp nhận những bệnh nhi vào điều trị trong tình trạng bị xâm hại tình dục.
Khởi tố hay không, phụ thuộc vào ý thức chủ quan Liên quan tới vụ bé T.Đ.N.Q. (5 tuổi, ngụ Q.6, TP.HCM) bị ông Ngô Trần Thắng (nhân viên bảo trì, trung tâm thương mại Sài Gòn Square) dùng khoan gây thương tích ở dương vật, theo luật sư Võ Xuân Trung - Đoàn luật sư TP.HCM, có thể nhìn nhận về mặt pháp lý đơn thuần là có dấu hiệu của hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, đó là xét về khía cạnh pháp lý khi ông Thắng cố ý, có ý thức và có động cơ, mục đích thực hiện hành vi gí khoan vào để gây tổn thương cho bé Q. Ở đây, theo những thông tin báo chí đã đưa, luật sư Trung cho rằng có thể hình dung đó chỉ là việc trêu đùa trẻ, không phải có động cơ, mục đích xấu. Nếu tỉ lệ thương tật của bé Q. không quá 11% (mức tối thiểu để xử lý hình sự đối với hành vi cố ý gây thương tích theo Bộ luật hình sự), cơ quan điều tra sẽ khó khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Thắng. Xét về tình cảm, ông Trung cho rằng ông Thắng khắc phục hậu quả, xin lỗi gia đình và bé Q. là phù hợp, về mặt pháp lý có thể xử phạt hành chính là tương xứng. G.MINH |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận