Phóng to |
Công ty địa chất BHP Billiton đã có một giấy phép sử dụng hệ thống công nghệ Falcon để thăm dò khoáng sản từ lâu. BHP Billiton đã sử dụng công nghệ này ở khắp nơi trên thế giới kể từ năm 1999. Trước đây công nghệ Falcon đã từng được sử dụng trong các tàu ngầm hạt nhân của Mỹ.
Trong một cuộc họp được tổ chức vào cuối tuần qua với các chuyên gia tại Úc, trưởng văn phòng đại diện tại Trung Quốc của BHP Billiton là Clinton Dines cho biết rằng bộ tham mưu hải quân Hoa Kỳ đã chính thức cấm BHP Billiton sử dụng công nghệ Falcon tại Trung Quốc. Thông tin này đã được văn phòng của BHP Billiton tại Melbourne xác nhận vào ngày thứ sáu 1-4.
Nữ phát ngôn viên của BHP Billiton cho biết:”Dựa vào các điều khoản trong giấy phép sử dụng công nghệ Falcon thì bộ tham mưu hải quân Hoa Kỳ có quyền cho phép hoặc cấm chúng tôi sử dụng công nghệ này ở bất kỳ nơi nào họ muốn”.
Cũng vào thứ sáu 1-4, nữ phát ngôn viên của Nhà Trắng ở Washington cho biết rằng hệ thống Falcon nằm trong danh mục công nghệ quốc phòng bị cấm xuất sang Trung Quốc mà không cần có sự phê chuẩn của Tổng thống Mỹ.
Trung Quốc hiện luôn trong tình trạng thiếu nguyên liệu khoáng sản và hợp đồng thăm dò – khai thác này đối với BHP Billiton cũng rất quan trọng. Các hợp đồng tại Trung Quốc của BHP Billiton chiếm khoảng 10% trong tổng doanh số năm của công ty này.
Công nghệ Falcon do tập đoàn vũ khí Lockheed Martin thiết kế, đây là một hệ thống điều khiển tàu ngầm tránh khỏi các chướng ngại dưới đáy đại dương. Vào cuối thập kỷ 80 của thế kỷ trước, công nghệ Falcon đã được điều chỉnh lại để sử dụng trên các tàu sân bay và trong không lực Hoa Kỳ.
Vào đầu những năm 1990, công nghệ Falcon đã được chuyển giao cho công ty BHP, sau đó công ty này đã hợp nhất với Billiton từ năm 2001. Từ năm 1999, BHP đã được cấp phép sử dụng công nghệ này để thăm dò dầu khí cho đến tháng 10-2009, giấy phép này cũng cho phép BHP sử dụng công nghệ Falcon để thăm dò khoáng sản đến tháng 4-2010 là hết hạn.
Hệ thống Falcon là một cỗ máy nặng gần nửa tấn, nó được lắp đặt trên các máy bay hạng nhẹ chuyên dùng để thám sát các khu vực có tiềm năng khoáng sản. Falcon sẽ in ra các bản đồ thể hiện sự thay đổi màu sắc ở các khu vực trong vùng có khoáng sản, giúp cho các nhà địa chất xác định được khu vực tập trung khoáng sản để lên kế hoạch khai thác.
BHP Billiton không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về việc sẽ sử dụng hệ thống Falcon để tìm loại khoáng sản nào tại Trung Quốc.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận