Hai cảnh sát bị trọng thương khi làm nhiệm vụ
Về vụ việc, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng xác định sau khi xảy ra xô xát giữa nhóm của ông Thái Văn Chính và người nhà cùng ở số 124 Hồng Mai với nhóm của Doãn Hồng Hải (Hải “con”, 25 tuổi, trú tại ngõ Lò Lợn, Hà Nội) gồm chín người, người của Hải đã đưa Hải vào Bệnh viện Thanh Nhàn băng bó. Sau đó, Hải “con” lái ôtô cùng với nhóm bạn quay lại 124 Hồng Mai để trả thù.
Khi Hải đến nơi, tại hiện trường có lực lượng công an phường Bạch Mai và quận Hai Bà Trưng đang khám nghiệm hiện trường nên để Vũ Long Thành (35 tuổi) xuống trước xem tình hình. Lúc này, tổ cảnh sát của đại úy Đặng Việt Quảng (đội phó đội điều tra hình sự) thấy nghi ngờ nên kiểm tra xe. Hải “con” liền lùi xe, sau đó đâm thẳng vào người đại úy Quảng, gí vào cửa nhà số 71 Hồng Mai gây gãy giập đùi trái.
Cùng lúc, nhóm thanh niên đi xe máy do Hải “con” gọi đến nhảy xuống dùng dao chém trinh sát Vũ Thái Sơn (Công an quận Hai Bà Trưng) mẻ xương vai. Quá trình truy đuổi chiếc xe, trinh sát Nguyễn Đình Phương (Công an quận Hai Bà Trưng) bị ôtô va quẹt gây rạn xương bàn tay.
Cơ quan điều tra xác định hành vi của Doãn Hồng Hải có dấu hiệu phạm tội giết người và cố ý gây thương tích; Vũ Long Thành có dấu hiệu cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ (Thành đã túm phó trưởng Công an phường Bạch Mai để hành hung) và Nguyễn Anh Tú (27 tuổi, trú tại Lò Đúc, Hà Nội) cố ý gây thương tích nên đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt để điều tra làm rõ.
Hiện cơ quan điều tra đã bắt giữ một số nghi phạm, tập trung khai thác để truy bắt các nghi phạm khác.
Theo đại tá Chung, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an Hà Nội tập trung điều tra, truy bắt các nghi phạm trong vụ án. Ông Chung đánh giá tính chất phạm tội của các nghi can rất côn đồ, ngang nhiên trước sự có mặt của cơ quan bảo vệ pháp luật.
Đây là vụ tội phạm tấn công lực lượng cảnh sát hình sự hiếm hoi trong nhiều năm qua tại Hà Nội. Việc có ý định trả thù người khác, tấn công công an cho thấy các đối tượng không sợ hãi trước pháp luật và có dấu hiệu lờn với pháp luật.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận