Em biết khi yêu thì không nên so đo tính toán, đối với em tình cảm là quan trọng nhất. Song em còn gia đình, bạn bè và nhất là mẹ em. Em là niềm hi vọng, tự hào của mẹ, em không biết mẹ em đón nhận việc này như thế nào.
Thời gian này em suy nghĩ rất nhiều, con tim em bảo hãy tiến tới nhưng lý trí em còn rất đắn đo. Em biết người ấy cũng mặc cảm nhiều nên không dám thổ lộ, chỉ cần em chủ động là được. Do không tự tin nên đôi lúc em tỏ ra lạnh lùng, người ấy buồn em lại thấy không đành lòng, cứ dằn vặt nhau như thế này em rất khổ tâm. Xin chuyên mục cho em một lời khuyên.
(Một bạn đọc xin giấu tên)
- Trả lời tư vấn của thạc sĩ tâm lý LÊ THỊ LINH TRANG:
Chào em,
Đúng như em nhận định, trong tình yêu không bao giờ có chỗ cho sự so đo suy tính thiệt hơn. Trong tình yêu, hai người luôn hướng về nhau, có nhu cầu về nhau và nhất là luôn mong muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho người kia.
Tuy nhiên, không so đo tính toán không có nghĩa là không có một chút lý trí nào trong tình yêu. Sự hiểu biết, nhận thức của con người luôn làm tình cảm của chúng ta trở nên có định hướng hơn, đúng đắn hơn, không mù quáng. Và như vậy trong tình yêu người ta dùng lý trí của mình để tìm ra những ưu điểm để phát huy, những hạn chế để khắc phục, làm cả hai ngày càng hoàn thiện hơn. Người ta còn dùng lý trí để xây dựng kế hoạch cụ thể cho tương lai để biết cách ứng xử, sống tốt với mọi người xung quanh...
Quả là giữa bạn và người ấy có một số sự khác biệt, như bạn đã tự nhận thấy, về trình độ, vị trí công việc, tuổi tác, thu nhập... Nhưng thiết nghĩ nên chăng những câu hỏi mà bạn cần tìm được câu trả lời cho mình lúc này phải là:
- Liệu hai người có thể hòa hợp nhau hay không?
- Hai người có giao tiếp, tương tác với nhau tốt không?
- Hai người có đủ niềm tin về nhau, về tình cảm của nhau hay không, để có thể có thêm động lực vượt qua những khó khăn trở ngại trong cuộc sống?
Vậy có lẽ lúc này bạn đang cần thêm thời gian để tìm hiểu thêm về người ấy và hiểu thêm chính bản thân mình, để có thể có được những câu trả lời xác đáng cho tương lai của mình. Và đừng quên chú ý đến cách thể hiện tình cảm như thế nào để vừa giữ được sự tôn trọng đối với người ấy vừa tránh sự ngộ nhận về nhau.
Việc mở rộng thêm các mối quan hệ xã hội và tham gia vào nhiều họat động khác bên ngoài cũng sẽ cho bạn có thêm điều kiện để khẳng định tình cảm của mình.
Chúc bạn tìm thấy hạnh phúc trong tình yêu đích thực!
Thân mến.
|
Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu, dạy con cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online theo địa chỉ email: tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode). Trả lời chung cho các bạn đọc, vì email gửi đến chuyên mục rất nhiều nên chúng tôi không thể trả lời cụ thể riêng từng trường hợp. Do vậy, nếu những câu hỏi nào thật sự cần được tư vấn riêng, chúng tôi sẽ chọn lọc và trả lời. Rất mong bạn đọc thông cảm và vẫn gắn bó theo dõi chuyên mục Tình yêu - Lối sống. B.D. thực hiện |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận