Phóng to |
| Quốc vương Juan Carlos và Tổng thống Venezuela Hugo Chavez tại Hội nghị thượng đỉnh Ibero - Mỹ ngày 10-11 ở Santiago Ảnh: Reuters |
Xích mích giữa Tây Ban Nha và Venezuela bắt nguồn khi Tổng thống Hugo Chavez - tại Hội nghị thượng đỉnh Ibero - Mỹ ở Chile ngày 10-11 - chỉ trích cựu thủ tướng Tây Ban Nha Jose Maria Aznar là "tên độc tài". Đương kim thủ tướng Tây Ban Nha Jose Rodriguez Zapatero bèn khuyên ông Chavez nên tôn trọng Aznar bởi vì ông Aznar từng được nhân dân Tây Ban Nha bầu lên.
Lời qua tiếng lại, hai bên cao giọng với nhau, khiến quốc vương Tây Ban Nha có mặt tại cuộc gặp nổi nóng. Ông quay sang Tổng thống Hugo Chavez: "Sao ông không câm miệng lại?". Ông Chavez ngay lập tức phê bình quốc vương Tây Ban Nha ăn nói khinh suất, và hỏi liệu Juan Carlos có biết trước về âm mưu đảo chính chống lại ông năm 2002?
Dù sao thì câu nói "phá cách ngoại giao" của vua Carlos bỗng trở nên nổi tiếng đến độ chúng được dùng làm nhạc chuông điện thoại di động, in trên các áo thun. Hơn 700 đoạn video xuất hiện trên YouTube nhại lại nội dung này, trong khi hơn 500.000 người tải câu nói này làm chuông điện thoại (nhưng các công ty đã nhờ một nghệ sĩ nói câu này thay cho quốc vương, phòng trường hợp bị kiện về nạn bản quyền).
Tổng doanh thu mà cơn giận dữ của quốc vương TBN mang tới cho các doanh nghiệp lên tới 2 triệu USD - theo Guardian.
Trong khi đó, các nhà ngoại giao Tây Ban Nha ra sức khắc phục sự cố. Ngoại trưởng Tây Ban Nha M.Moratinos cho biết ông hi vọng "vụ việc ở Santiago sẽ kết thúc nhanh" và Tây Ban Nha đang làm tất cả các bước đi cần thiết theo kênh ngoại giao, dù ông "không bảo đảm sẽ thành công sớm!".

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận