Khánh Hòa: thành công trong việc cho tôm hùm mang trứng
TTO - Đầu năm 2009, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 3 thực hiện đề tài “Nghiên cứu đặc điểm sinh học ấu trùng tôm hùm Bông (Panulius ornatus) làm cơ sở cho việc tạo công nghệ sản xuất giống” do tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Thúy cùng các đồng sự thực hiện.
Lồng nuôi tôm hùm ở Cam Ranh |
Đã có 300 con tôm hùm bông được nuôi nhốt trong 33 lồng bè tại vùng biển vịnh Cam Ranh, với trọng lượng mổi con khoảng 600gr để thực hiện đề tài. Tỉ lệ tôm hùm giống đực và cái bằng nhau được thả nuôi chung trong môi trường phù hợp.
Cho đến tháng 11 này, sau 10 tháng đã cho kết quả có một số con cái mang trứng với tỉ lệ thụ tinh 100%. Cái phôi tôm hùm đã được đưa ấp nở thành ấu trùng và hiện đang đem về nuôi tại viện, tiếp tục cho phát triển thành tôm hùm con trong 6-7 tháng. Từ ấu trùng thành tôm hùm phải trải qua rất nhiều giai đoạn.
Đề tài cho tôm hùm đẻ trứng đã được tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Thúy chọn làm đề tài khoa học và theo dõi từ năm 1995 nhưng lúc đó chưa thành công. Việc tôm hùm mang trứng trong quá trình nuôi nhốt là tín hiệu vui nhằm tiến tới việc sản xuất tôm hùm giống nhân tạo, giải quyết khó khăn nghề nuôi tôm hùm đang phát triển mạnh tại Khánh Hòa.
Tin ảnh: KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận