28/11/2011 05:59 GMT+7

Kênh truyền hình của Sài Gòn FC sắp phát sóng

NGUYÊN KHÔI ghi
NGUYÊN KHÔI ghi

TT - Ngày 27-11, chủ tịch đội Sài Gòn FC (trước đây là CLB Sài Gòn Xuân Thành) Lưu Quang Lãm cho biết: Sài Gòn FC là CLB đầu tiên của VN sẽ có kênh truyền hình riêng. Ông Lưu Quang Lãm nói Sài Gòn TV sẽ được xây dựng tương tự hai CLB nổi tiếng Manchester United (MU TV) hay Barcelona (Barca TV) đang làm.

TT - Ngày 27-11, chủ tịch đội Sài Gòn FC (trước đây là CLB Sài Gòn Xuân Thành) Lưu Quang Lãm cho biết: Sài Gòn FC là CLB đầu tiên của VN sẽ có kênh truyền hình riêng. Ông Lưu Quang Lãm nói Sài Gòn TV sẽ được xây dựng tương tự hai CLB nổi tiếng Manchester United (MU TV) hay Barcelona (Barca TV) đang làm.

Sài Gòn TV sẽ bắt đầu phát sóng vào đầu năm 2012. Không phải đến giờ chúng tôi mới bắt tay vào xây dựng Sài Gòn TV mà đã chuẩn bị từ những năm trước, khi tư vấn cho hai CLB Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội T&T về kênh truyền hình riêng của CLB nhưng không được chấp nhận. Giờ thì chúng tôi thực hiện cho đội bóng của mình. Ở đó, chúng tôi sẽ có những chương trình đối thoại với người hâm mộ, chuyên gia; cung cấp cho người hâm mộ tin tức và thông tin bên lề của đội bóng mỗi ngày; bình luận trước và sau trận đấu của đội; quảng bá sản phẩm lưu niệm dự định sẽ bán ra của CLB để có thể thu về lợi nhuận.

Chúng tôi làm truyền hình thể thao nên thấy một thực tế rằng các trận đấu ở V-League hay Giải hạng nhất thường có ít khán giả đến sân. Nhưng khi đội tuyển VN thi đấu thì lại rất đông người hâm mộ đến xem. Sự khác biệt chính là đội tuyển VN là đội bóng của người hâm mộ, là niềm tự hào dân tộc nên họ luôn có mặt để cổ vũ trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tôi từng tư vấn cho các ông bầu làm bóng đá ở VN về chuyện đừng ghép tên thương hiệu mình vào đội bóng ở địa phương đó vì sẽ khó thu hút khán giả đến sân. Nhưng chẳng ai chịu điều đó. Chúng tôi thì khác, tôi muốn đặt tên Sài Gòn FC và muốn xây dựng đội như là CLB tự hào của người dân TP.HCM.

Tôi đã nói với toàn thể ban huấn luyện và cầu thủ của đội rằng hãy đá vì người hâm mộ TP.HCM, làm sao cho người hâm mộ tự hào rằng đây là đội bóng của mình chứ không phải của ai khác. TP.HCM có 8-9 triệu người, chỉ cần 1/30 số đó yêu thích và đi cổ vũ Sài Gòn FC thôi cũng đủ làm sân Thống Nhất không chứa nổi.

Sài Gòn FC sẽ cống hiến thứ bóng đá đẹp để kéo người hâm mộ đến sân. 

NGUYÊN KHÔI ghi

NGUYÊN KHÔI ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên