Bị cáo chủ mưu Lương Anh Hào (trái) và Nguyễn Tấn Dũng tại phiên tòa - Ảnh: DUY THANH |
Ngày 18-1, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa lưu động tại xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa xét xử vụ án bé gái 4 tuổi bị bắt cóc, trói trong rẫy mía để đòi tiền chuộc 1 tỉ đồng.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo chủ mưu vụ bắt cóc này là Lương Anh Hào (20 tuổi) 18 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Đồng phạm giúp sức cho Hào là bị cáo Nguyễn Tấn Dũng (16 tuổi, cùng ngụ xã Suối Bạc) nhận án 7 năm tù.
Tại phiên xử, Hào khai nhận sáng 6-8-2015, Hào đã liên lạc để rủ Dũng dụ cháu H.K.N.T. (4 tuổi, ở cùng xã) đi chơi.
Hào trực tiếp bắt cóc, lấy băng dính bịt miệng và dùng dây trói tay cháu T., còn Dũng cũng tham gia trói chân cháu bé này rồi đưa T. vào một đám mía để giấu.
Sau đó, Hào dùng điện thoại gọi và nhắn tin cho chị N.T.K.L. (mẹ bé T.) yêu cầu chị L. đưa 1 tỉ đồng thì mới cho thả bé T. về.
Nhận được thông tin tống tiền của Hào, chị L. đã báo trình cơ quan chức năng. Tuy nhiên, đầu giờ chiều cùng ngày, gia đình chị bất ngờ khi bé T. đã tự tìm về nhà.
Được biết, lợi dụng sơ hở của hai kẻ bắt cóc, cháu T. đã tự tháo được trói và tìm đường chạy về nhà. Một ngày sau đó, Công an huyện Sơn Hòa đã bắt cả Hào và Dũng.
Rẫy mía nơi hai bị cáo bắt trói bé T. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận