Giới chức trách Mỹ cho AFP biết Johnson & Johnson đã hối lộ các quan chức ở Hi Lạp, Ba Lan và Romania để họ kê toa dược phẩm và đề xuất mua các thiết bị y tế của công ty.
Các công ty con của Johnson & Johnson đã trả những khoản tiền không chính đáng từ năm 2000-2003 cho các quan chức ở Iraq để nhận được 19 hợp đồng cung ứng các vật phẩm nhân đạo theo chương trình đổi thực phẩm lấy dầu của Liên Hiệp Quốc, AFP dẫn nguồn hồ sơ tòa án hôm 8-4 ở Washington, Mỹ.
Các ủy viên công tố Mỹ cho biết họ đã giảm tiền phạt để dàn xếp vụ việc vì Johnson & Johnson chịu hợp tác trong cuộc điều tra.
Luật Mỹ nghiêm cấm các doanh nghiệp hối lộ để giành được hợp đồng trong kinh doanh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận